Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Già làng YBi Êban "nói đi đôi với làm"

Hoài Nam - 20:49, 28/02/2021

Ông YBi Êban (tên thường gọi là Ma Lô), dân tộc Ê Đê ở buôn Đung B, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, giúp đỡ nhiều người khó khăn trong buôn vươn lên trong cuộc sống. Với phương châm "nói đi đôi với làm", nhờ đó ông luôn được bà con trong buôn kính trọng, noi gương.

 Ông YBi Êban trò chuyện với thanh niên trong buôn về cách làm ăn.
Ông YBi Êban trò chuyện với thanh niên trong buôn về cách làm ăn.

Gần 20 năm tham gia công tác xã hội của buôn Đung B, trong đó 14 năm làm trưởng buôn, giờ đây ngoài nhiệm vụ Trưởng ban Công tác mặt trận, kiêm buôn phó, ông YBi Êban lại được bà con tín nhiệm bầu chọn làm già làng của buôn. Những năm qua, ông YBi Êban đã tích cực giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững...

Trước đây, do tập quán canh tác lạc hậu, việc sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên nên năng suất cây trồng của người dân không hiệu quả. Năm 2000, ông YBi Êban đã mạnh dạn đưa giống cà phê năng suất cao vào trồng. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất cây trồng dần được cải thiện, mỗi năm gia đình ông có dư khoảng 100 triệu đồng nhờ thu hoạch cà phê. Ông đã xây được ngôi nhà hai tầng khang trang, đầu tư mua sắm phương tiện, đồ dùng sinh hoạt đắt tiền…

Không những làm kinh tế giỏi, ông YBi Êban còn thường xuyên nhắc nhở con cháu xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết trong gia đình, dòng họ, láng giềng, xây dựng gia đình văn hóa. Hiện nay, 5 người con của ông đã lập gia đình, trong đó có 3 con đang công tác tại Trường THPT Phan Chu Trinh; Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo Trạm Y tế xã Ea Tir.

Ông YBi Êban và bà Nguyễn Thị Hồng Lợi, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ea Khal tham quan các trục đường Nhà nước và Nhân dân cùng làm.
Ông YBi Êban và bà Nguyễn Thị Hồng Lợi, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ea Khal tham quan các trục đường Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn tuyên truyền, vận động người dân trong buôn thay đổi tập quán canh tác; chia sẻ kinh nghiệm để mọi người cùng thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Đồng thời giúp đỡ, động viên và hỗ trợ vốn, cây giống để các hộ khó khăn trong buôn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Ông YBi Êban chia sẻ: “Trước đây mình nghèo khổ, giờ khá giả hơn nên mình thường xuyên giúp đỡ bà con, nhất là đối với thanh niên mới lập gia đình, hầu như năm nào mình cũng giúp cho bà con vay khoảng 10-15 triệu đồng để họ làm ăn, sản xuất”. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của ông đã giúp cho 10 hộ trong buôn vươn lên thoát nghèo.

Nói về già làng YBi Êban, bà Nguyễn Thị Hồng Lợi, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ea Khal nhận xét: “Ông là người nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói và việc làm; thường xuyên đến các gia đình trong buôn để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; động viên các gia đình chăm lo sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; phối hợp với chính quyền địa phương hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nhân dân, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự ở địa phương”.

Buôn Đung B hiện có 176 hộ với 178 khẩu, toàn buôn chỉ còn 7 hộ nghèo và 21 hộ cận nghèo; số hộ có kinh tế khá ngày càng tăng, đời sống của bà con trong buôn ngày càng được nâng cao. Diện mạo của buôn đổi khác, đường sá sạch đẹp, nhà cửa khang trang. Bà con trong buôn đều biết học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt công nghệ đổi mới sản xuất, nâng cao thu nhập, con cái được ăn học đến nơi đến chốn.

Các trục đường của buôn được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.
Các trục đường của buôn được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm cao với đồng bào, quê hương, nhiều năm qua, ông Ybi Ê ban đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương và địa phương. Nhưng với ông, niềm vui lớn hơn cả đó là luôn được bà con tôn trọng, quý mến, đây là động lực cho ông tiếp tục công hiến xây dựng buôn Đung B, ngày càng phát triển giàu đẹp xứng đáng với danh hiệu buôn căn cứ cách mạng.

Tin cùng chuyên mục
Người đàn ông tài hoa và những sản phẩm tre Việt có "hồn"

Người đàn ông tài hoa và những sản phẩm tre Việt có "hồn"

Từ những thân tre, gốc tre xù xì thô ráp qua bàn tay tài hoa của anh Võ Tấn Tân (TP.Hội An, Quảng Nam) đã trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo và có hồn. Những tác phẩm của anh Tân không chỉ thu hút khách hàng trong nước, mà du khách nước ngoài cũng rất thích thú khi trải nghiệm tại xưởng sản xuất của anh. Nhờ đó, hình ảnh cây tre Việt lan toả đến với bạn bè quốc tế và mang lại cho anh Tân khoảng thu nhập không nhỏ.