Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Lan tỏa tuệ giác Phật giáo vì hòa bình nhân loại

Tào Đạt - 14:45, 05/06/2025

Tại Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 20, năm 2025, với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”, các đại diện Phật giáo toàn cầu khẳng định cam kết không lay chuyển trong việc vận dụng trí tuệ Phật giáo, trách nhiệm đạo đức và hành động tập thể để mang lại hòa bình thế giới, bảo vệ phẩm giá con người.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Cảm nhận nền hòa bình thật sự

Diễn ra từ ngày 6 - 8/5 tại TP. Hồ Chí Minh, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ Vesak đặc biệt nhất trong 4 kỳ Đại lễ mà Việt Nam đăng cai tổ chức từ năm 2008, vì sự kiện liền mạch sau Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ông HpKain, đại biểu đến từ Ấn Độ chia sẻ, đây là lần thứ tư ông đến Việt Nam và là lần thứ ba tham dự Đại lễ Vesak tại Việt Nam. Dù đã nhiều lần trải nghiệm không khí Phật đản quốc tế tại Việt Nam, ông vẫn không khỏi ngạc nhiên và trân quý cách Việt Nam tổ chức Đại lễ với sự chu đáo, trang nghiêm, đậm chất văn hóa Phật giáo Á Đông.

“Việt Nam có một cộng đồng Phật giáo phát triển, năng động và đóng vai trò ngày càng quan trọng trên bản đồ Phật giáo thế giới. Việc liên tục đăng cai Đại lễ Vesak là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành và đóng góp tích cực của quốc gia này với cộng đồng Phật tử toàn cầu”, ông HpKain cho biết.

Tại Lễ bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, đại diện các truyền thống Phật giáo, lãnh đạo các Giáo hội Tăng già, tổ chức Phật giáo; các học giả, nhà nghiên cứu và các đại biểu của các tổ chức vì hòa bình đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ đã cùng ký Tuyên bố chung TP. Hồ Chí Minh của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2025. Đây là lời kêu gọi khẩn thiết hướng đến thế giới công bằng hơn, hòa bình hơn và bền vững hơn.

Không chỉ nhìn thấy sự phát triển, ông HpKain còn cảm nhận được một điều sâu xa hơn thông điệp mà Vesak mang lại cho nhân loại, đó là sự an hòa, vị tha và thoát ly khỏi tranh chấp, xung đột. “Tôi nghĩ điều quý giá nhất mà Phật giáo mang lại cho thế giới hôm nay là sự tĩnh tại và bao dung, điều mà con người hiện đại, trong vòng xoáy mâu thuẫn và đua tranh đang cần hơn bao giờ hết”, ông HpKain nói.

Bà Alina, đến từ Mexico cùng hai người bạn đồng hành đã không giấu được niềm vui khi được trở lại Việt Nam sau lần đầu tiên tham dự Vesak tại Ninh Bình năm 2014. Với bà, sự kiện năm nay không chỉ là nơi hội tụ tín ngưỡng mà còn là nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

“Tại đất nước tôi, Phật giáo chỉ bắt đầu phổ biến vài thập niên gần đây. Vì thế, chứng kiến Việt Nam tổ chức Vesak trong không khí trang nghiêm, gần gũi thế này là điều thật đặc biệt. Điều đó khiến tôi hiểu rõ hơn về chiều sâu lịch sử và tầm ảnh hưởng của Phật giáo tại châu Á, đặc biệt là tại Việt Nam”, bà Alina nói.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, diễn ra vào tối ngày 6/5
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình, diễn ra vào tối ngày 6/5

Khẳng định ý nghĩa của một kỳ Vesak đặc biệt

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc không chỉ là một sự kiện văn hóa - tôn giáo lớn, mà còn là một không gian đối thoại nhân văn, nơi thế giới có thể nhìn rõ hơn về chính sách tôn giáo nhất quán của Việt Nam. Do đó, để đảm bảo sự đoàn kết giữa các tôn giáo cũng như đảm bảo sự hài hòa trong việc tổ chức Đại lễ, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cụ thể, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) là đơn vị thường trực, đầu mối giữa Tổ công tác liên ngành với Giáo hội Phật giáo Việt Nam; phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chuyên môn thuộc các bộ, ngành, địa phương liên quan để triển khai các mặt công tác hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ.

Trong Thông điệp chúc mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Đào Ngọc Dung đã nhấn mạnh: Năm 2025, Việt Nam lần thứ tư đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. Đây không chỉ là niềm tự hào của Phật giáo Việt Nam mà còn thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế của Việt Nam, tiếp tục chứng minh Việt Nam luôn là thành viên chủ động tích cực, trách nhiệm của Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ, Đại lễ Vesak không chỉ là ngày lễ quan trọng của hàng trăm triệu phật tử khắp năm châu mà còn là một sự kiện tôn giáo mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc đối với nhân loại. Bởi lẽ, tư tưởng, giáo lý mà Đức Phật để lại về lòng từ bi, trí tuệ, hoà hợp và vị tha luôn là mục tiêu hướng tới xây dựng một xã hội hoà bình, nhân văn, phát triển và bền vững.

Dưới sự đồng hành xuyên suốt của các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tại các hoạt động tri ân, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ; thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm bảo trợ xã hội; thả hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới… trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái của Phật giáo, xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc và hữu nghị.