Tiết mục Mây lành hội tụ do Đoàn Nghệ thuật âm nhạc Phạn Bối Phật giáo Trung Quốc biểu diễn. (Ảnh: Văn Hà)Đến dự Chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải; Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thiện Nhơn; Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak (ICDV) PhraBrahmapundit... cùng đông đảo tăng ni, phật tử, đại biểu của Đại lễ Vesak 2025 từ 80 quốc gia.
Phát biểu tại Chương trình, Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Chương trình nghệ thuật là một hành trình dẫn lối về với chánh niệm và ánh sáng nội tâm.
“Cuộc đời Đức Phật” - khắc họa hành trình giác ngộ của Đức Phật Thích Ca với phần biểu diễn của Đoàn nghệ thuật văn hóa Ấn Độ. (Ảnh: Văn Hà)"Sự hài hòa giữa nhạc giao hưởng âm nhạc dân tộc và đương đại kết hợp với hiệu ứng sân khấu hiện đại, ánh sáng đưa khán giả bước vào không gian thiền, nơi nghệ thuật không còn là phương tiện giải trí đơn thuần, mà trở thành phương tiện chuyển hóa, nuôi dưỡng tâm hồn", Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho hay.
Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Chương trình có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật Phật giáo đến từ nhiều quốc gia, như: Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia…
"Và Chương trình hôm nay còn là nhịp cầu văn hóa, nơi những sắc màu nghệ thuật khác biệt cùng nhau tỏa sáng trong tinh thần hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau", Hòa thượng Thích Thọ Lạc nhấn mạnh.
Một vũ khúc cung đình Campuchia được trình diễn bởi Đoàn nghệ thuật vương quốc Campuchia. (Ảnh: Văn Hà)Chương trình do nhạc sĩ Lê Minh Sơn làm Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, không chỉ là một điểm nhấn ấn tượng, mà còn là lời chào thân ái từ Việt Nam đến với bạn bè năm châu, về một đất nước hiền hòa, sâu sắc sáng tạo, nơi đạo và đời cùng hòa quyện trong từng giai điệu yêu thương.
Đồng thời thông qua đây, còn là lời mời gọi bạn bè quốc tế, cũng cảm nhận một Việt Nam hài hòa sâu sắc, nơi đạo và đời không tách rời, nơi từng giai điệu cất lên đều mang theo thông điệp của ánh sáng, sự tỉnh thức và yêu thương.
Tại Chương trình, các đại biểu được nghe các ca khúc như: Trường ca Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thế Tôn ca, Vesak ca, Sống vui - tạ ơn, Đạo Phật tỏa sáng năm châu... cùng với các tác phẩm ca ngợi cuộc đời Đức Phật, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước được dàn dựng công phu, kết hợp giữa Nhà hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh như O Sole Mio (tên tiếng Việt - Mặt trời của tôi), Tình ca... lần lượt được thể hiện khiến khán giả xúc động lẫn tự hào, phấn khích.
Ca khúc Đất nước trọn niềm vui do NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, Đào Mác thể hiện. (Ảnh Văn Hà)Chương trình âm nhạc nghệ thuật giao lưu văn hóa Phật giáo quốc tế trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 với sự tham gia đông đảo của các đơn vị, nghệ sĩ như Dàn nhạc Nhà hát giao hưởng vũ kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO), 60 nghệ sĩ với sự chỉ huy của Giám đốc và Nhạc trưởng Lê Ha My; Dàn hợp xướng Saigon Choir với 49 giọng ca; Đoàn nhạc dân tộc Phù Đổng 8 nghệ sĩ…
Ngoài ra, Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 còn có các nghệ sĩ thính phòng, dân ca, đương đại, như: Ca sĩ Phạm Trang, NSƯT Vân Khánh, NSND Mỹ Hằng, Minh Chuyên, Lê Việt Anh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Đức Tuấn…