Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Lắng đọng cảm xúc trên quê hương Bác

Minh Thứ - 09:56, 19/05/2020

Tháng Năm về để lại bao cảm xúc lắng đọng trong mỗi tâm hồn, suy nghĩ của hàng ngàn người dân khi trở về quê Bác; lắng nghe giai điệu hồn dân tộc qua những câu hò điệu ví, thả hồn vào hương sen, miên man qua từng câu chuyện kể về Bác. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020), quê hương Nam Đàn nói riêng và Nghệ An nói chung, đang tiếp tục vươn lên lập nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với niềm mong mỏi của Người trước lúc đi xa.

Đông đảo người dân về thăm làng Sen quê Bác. Ảnh TL
Đông đảo người dân về thăm làng Sen quê Bác. Ảnh TL

Trong tháng Năm lịch sử, quê hương Bác đang chào đón rất nhiều người, với mọi lứa tuổi khác nhau đến từ mọi miền đất nước về thăm quê Bác, trong ngày sinh nhật lần thứ 130 của Người.

Cụ Nguyễn Công Hà (82 tuổi), lão thành cách mạng đến từ tỉnh Điện Biên, chống gậy thẫn thờ trước ngôi nhà tranh đơn sơ của Bác. Cụ Hà nói, đây là lần thứ hai cụ về đây thăm quê hương Bác. Lần trước là kỷ niệm ngày Bác mất, lần trở về lần này là để nhớ ngày sinh của Bác. Về thăm lại quê Bác, cụ vẫn thấy trong lòng mình lâng lâng khó tả. Cụ bày tỏ lòng thành kính về một tâm hồn cao cả, nhân cách, cả một đời hy sinh cho độc lập dân tộc, cho Nhân dân của Người; bày tỏ sự ngưỡng mộ lối sống giản dị, gần gũi của Người mà lớp lớp thế hệ mãi mãi cần phải học tập noi theo. 

“Tuổi tôi đã già, đường sá xa xôi nên có lẽ đây là lần cuối tôi được về thăm quê Bác, thành kính dâng lên Bác bằng cả tấm lòng và tình cảm, sự kính trọng”, cụ Nguyễn Công Hà nói trong cảm xúc dâng trào.

Em Hoàng Thanh Huyền, học sinh THCS đến từ tỉnh Quảng Ngãi tâm sự: Từ nhỏ, hình ảnh về Bác với râu tóc bạc phơ đã ở trong những bài hát, trong những trang sách của chúng em. Dịp này, em được bố mẹ cho về thăm quê Bác, được cô hướng dẫn viên thuyết minh về cuộc đời Bác, em càng thêm kính trọng, cảm phục về cuộc đời của Bác. Về thăm quê Bác, giúp em nhớ hơn về những bài học lịch sử dân tộc trên lớp. Sau chuyến đi này em sẽ có nhiều chuyện để kể cho các bạn cùng lớp nghe”.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 Khu di tích mới mở lại để đón du khách. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và ngày 1/5, đã có hơn 7.000 khách về kính viếng Bác tại Khu di tích Kim Liên. Để làm tốt công tác đón tiếp khách về thăm quan quê Bác, Khu di tích Kim Liên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Bộ đội để bảo vệ, bảo đảm trật tự cho du khách khi về quê Bác.

Ông Đinh Xuân Quế, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết: Để xứng đáng với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chính quyền và Nhân dân Nam Đàn luôn nỗ lực lao động sản xuất, năng động trong phát triển, từ đó đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, Nam Đàn là huyện về đích xây dựng nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Nghệ An và đang quyết tâm phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. 

Chia sẻ về hướng phát triển huyện Nam Đàn, ông Thái Thanh Quí, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nghệ An luôn xác định Nam Đàn là cái nôi truyền thống cách mạng, văn hóa của Nghệ An nói riêng của cả nước nói chung; vì vậy trong các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh luôn dành cho Nam Đàn sự quan tâm đặc biệt, nhất là trong lĩnh vực đầu tư phát triển. Hiện nay, các tuyến đường lớn nối liền Nam Đàn với biển Cửa Hội, Cửa Lò, TP. Vinh, đường liên huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương đã được đầu tư xây dựng, với kinh phí hàng ngàn tỷ đồng. Các công trình phục vụ du lịch, văn hóa liên tục được ưu tiên đầu tư tu bổ và chỉnh trang…

Tin cùng chuyên mục
Nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau bão lũ

Nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau bão lũ

Để khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tập trung rà soát các cơ chế, chính sách để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên theo quy định của Nghị định 02/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì mức hỗ trợ rất thấp, vì vậy cần đẩy nhanh thời gian và tăng mức hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp tái thiết sản xuất, ổn định đời sống và tăng trưởng kinh tế.