Hội phụ nữ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã thành lập và duy trì 639/506 tổ truyền thông cộng đồng, vượt 26% kế hoạch.Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, qua 4 năm thực hiện Dự án 8 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em DTTS trên địa bàn tỉnh. Các mục tiêu và nội dung của Dự án 8 cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch.
Cụ thể, Hội phụ nữ các cấp đã thành lập và duy trì 639/506 tổ truyền thông cộng đồng (vượt 26% kế hoạch giai đoạn); 121/55 Địa chỉ tin cậy (vượt 120% kế hoạch giai đoạn); 116/101 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" (vượt 15% kế hoạch giai đoạn).
Đào tạo nâng cao năng lực cho 60/55 nữ cán bộ DTTS cấp xã; tổ chức 02 đợt đối thoại chính sách cấp xã, cụm thôn, bản tại các địa bàn khó khăn với 179 cuộc; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới cho 8.550/11.700 lượt người...
Hội LHPN tỉnh đã triển khai các hoạt động truyền thông trên quy mô lớn như: Liên hoan phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ các tập tục lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số trong lĩnh vực bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức 23 hội thi, liên hoan, giao lưu phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hành động vì bình đẳng giới, tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình… giữa Tổ truyền thông cộng đồng và các xã đặc biệt khó khăn, thu hút trên 2.040 hội viên phụ nữ và người dân tham gia.
Các mô hình của Dự án 8 đã giúp người dân nâng cao hiểu biết, xóa bỏ các tập tục lạc hậu của đồng bào các DTTS trong lĩnh vực bình đẳng giớiTheo đánh giá của bà Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Lạng Sơn, từ các mô hình Dự án 8 như: Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy, Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi... đã giúp người dân tiếp cận thông tin, thay đổi cách nhìn về bình đẳng giới.
Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ DTTS được tiếp cận với các mô hình kinh tế, ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác truyền thông và phát triển kinh tế tập thể như hợp tác xã, tổ hợp tác... Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, trẻ em DTTS cũng như người dân tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, ngày càng được cải thiện và nâng cao.