Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Lạng Sơn: Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Nông thôn mới năm 2022

Mỹ Dung - 16:27, 18/01/2023

Ngày 18/1/2023, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Nông thôn mới năm 2022.

Ông Hoàng Đình Hôm - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả viết về xây dựng NTM
Ông Hoàng Đình Hôm - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả viết về xây dựng NTM

Năm 2022 là năm thứ 10, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí viết về xây dựng NTM. Năm 2022, Hội Nhà báo tỉnh đã nhận được 43 tác phẩm báo chí của hơn 40 tác giả, nhóm tác giả là các hội viên, nhà báo công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh, sáng tạo ở 4 loại hình: Báo in (có 19 tác phẩm), báo hình (11 tác phẩm), phát thanh (5 tác phẩm) và ảnh báo chí (8 tác phẩm).

Đây là những tác phẩm đã được các Chi hội lựa chọn đăng tải trên báo in, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử, các chương trình phát thanh, truyền hình… Ban Giám khảo đã chấm và chọn ra được 17 tác phẩm của 12 tác giả và 5 nhóm tác giả để trao giải. Các tác phẩm đã có sự phối hợp tốt với các cơ quan liên quan; nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tốt hơn; có thêm nhiều bài 2 kỳ, 3 kỳ. Đặc biệt là tác phẩm thể loại phát thanh, ảnh báo chí tăng mạnh về số lượng. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: Tác phẩm nhiều kỳ ở lĩnh vực truyền hình, báo in còn ít; ít tác phẩm đề cập đến những vấn đề mang tính khái quát cao…

Ông Nguyễn Đông Bắc - Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh trao Chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng năm 2022
Ông Nguyễn Đông Bắc - Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh trao Chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng năm 2022

Tại Chương trình Tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 17 giải cho các tác phẩm báo chí về xây dựng NTM. Đồng thời Hội Nhà báo tỉnh trao hỗ trợ 20 tác phẩm báo chí chất lượng cao; tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022.

Thông qua cuộc thi đã khích lệ phóng viên, cộng tác viên hăng say tìm tòi, sáng tạo tác phẩm báo chí, góp phần nâng cao chất lượng các chuyên mục xây dựng NTM; tạo sự lan tỏa, nhân rộng thêm nhiều nhân tố mới, điển hình mới. Các tác phẩm báo chí dự thi đã phản ánh được những kinh nghiệm, cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, giải pháp để góp phần giúp cho tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong những năm tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục
Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Tuy đã có nhiều nỗ lực, song công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 được điều chỉnh theo hướng nâng cao nên các địa phương gặp khó trong quá trình triển khai thực hiện. Do đời sống kinh tế-xã hội phát triển chưa thực sự bền vững, nhiều xã NTM trên địa bàn đang đứng trước nguy cơ “rớt chuẩn”các tiêu chí NTM và "lỗi hẹn" về tiến độ hoàn thành xây dựng NTM.