Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lạng Sơn: Ưu tiên bố trí "luồng xanh" cho xuất khẩu hoa quả

Nghĩa Hiệp - 14:51, 07/06/2021

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông sản Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu. Trong đó, tỉnh đặc biệt ưu tiên phân luồng và giải quyết thủ tục đối với những nông sản có thời gian bảo quản ngắn ngày là các loại hoa quả như: thanh long, vải thiều, chôm chôm...

Nhiều biện pháp hỗ trợ được lực lượng chuyên trách cửa khẩu 2 nước Việt Nam-Trung Quốc phối hợp, đảm bảo xuất khẩu nông sản nhanh, giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.
Nhiều biện pháp hỗ trợ được lực lượng chuyên trách cửa khẩu 2 nước Việt Nam-Trung Quốc phối hợp, đảm bảo xuất khẩu nông sản nhanh, giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.

Báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2021, có 30 địa phương trong cả nước xuất khẩu các loại trái cây qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, chủ yếu là chôm chôm, chuối, dưa hấu, mít, nhãn, thanh long, xoài, vải… Trong đó, mặt hàng thanh long đạt trên 454.000 tấn, mít đạt 226.000 tấn, vải tươi vụ sớm đạt 2.000 tấn...

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, trong 5 tháng năm 2021, dù tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phước tạp nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh vẫn đạt gần 2 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2020.

Để nông sản xuất khẩu đảm bảo chất lượng về độ tươi, ngon, giữ vững thương hiệu, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai "luồng xanh", luồng ưu tiên cho các mặt hàng nông sản; đồng thời áp dụng các biện pháp trong quản lý chất lượng, giúp nông sản thông quan nhanh chóng. 

Điển hình như, quả vải, là loại quả dễ bị hư hỏng trong thời gian ngắn ngày. Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã bố trí khu vực riêng, tách biệt cho xe chở vải xuất khẩu đỗ chờ làm thủ tục. Ưu tiên giải quyết làm thủ tục nhanh,  thời gian làm thủ tục kéo dài không quá 1 phút "luồng xanh", và không quá 3 phút đối với "luồng vàng".

Tại Cửa khẩu Tân Thanh, theo bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Chi Cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh, đối với những loại hoa quả xuất khẩu có thời gian bảo quản ngắn ngày, Chi cục Hải quan Cửa khẩu đã hỗ trợ rút ngắn thời gian, quy trình kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu. 

"Hiện Chi cục đã làm thông quan trung bình một ngày khoảng 500 tấn, tới đây khi vải vào chính vụ sẽ cố gắng đạt thông quan 1.000 tấn/ngày", bà Hoa thông tin.

Lực lượng Hải quan tỉnh Lạng Sơn ưu tiên kiểm tra, thông quan các mặt hàng nông sản tươi, có thời gian bảo quản ngắn ngày, đảm bảo chất lượng nông sản.
Lực lượng Hải quan tỉnh Lạng Sơn ưu tiên kiểm tra, thông quan các mặt hàng nông sản tươi, có thời gian bảo quản ngắn ngày, đảm bảo chất lượng nông sản.

Theo đại diện Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu, để nhanh gọn thủ tục hải quan, thông quan nhanh, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng. Xe chở hàng được tập kết đúng nơi quy định, khai đầy đủ tờ khai hải quan, kèm các chứng từ hàng hóa có nguồn gốc trên hệ thống điện tử. Đồng thời, áp dụng “hộ chiếu vaxin” đối với toàn bộ lái xe chở hàng xuất khẩu. 

"Mỗi ngày, doanh nghiệp chúng tôi xuất khẩu từ 50-100 tấn vải qua cửa khẩu Tân Thanh, vải luôn là mặt hàng được ưu tiên đi ngay từ đầu giờ sáng”, đại diện Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, các doanh nghiệp được hỗ trợ rất kịp thời của lực lượng chức năng trong xuất khẩu nông sản. Lực lượng chức năng luôn bố trí đội ngũ cán bộ trực thông trưa, đảm bảo thông quan liên tục từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối (đến khi cửa khẩu phía Trung Quốc đóng cửa). Đồng thời, thành lập tổ tư vấn hỗ trợ giải đáp các vướng mắc, kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn phát sinh cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn đã có sự trao đổi, thống nhất với lực lượng chức năng chuyên trách cửa khẩu tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), nơi các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo đó, đề nghị duy trì thời hạn giấy xét nghiệm Covid-19 lên đến 7 ngày đối với đội ngũ lái xe chuyên trách, hỗ trợ rút ngắn thời gian kiểm tra y tế đối với lái xe, phương tiện hàng hóa để thông quan nhanh. Đặc biệt, khi vải vào chính vụ, sẽ kéo dài thời gian làm việc, đảm bảo vải được xuất khẩu kịp thời, giảm thiệt hại cho các doanh nghiệp.

Việc ưu tiên "luồng xanh", sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quả vải được xuất khẩu sang Trung Quốc đúng hẹn, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn xuất khẩu, giảm thiểu nỗi lo cho người nông dân cũng như doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Hiện, tỉnh Lạng Sơn đang xây dựng và triển khai nhiều giải pháp, cùng với những chính sách hỗ trợ của Trung ương nhằm tập trung thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản của cả nước và ASEAN qua các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn.

(Nội dung thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin cùng chuyên mục
Khát vọng màu xanh trên vùng đất nắng

Khát vọng màu xanh trên vùng đất nắng

Ninh Thuận là nơi có lượng mưa thấp nhất trong cả nước. Sản xuất nông nghiệp luôn gặp tình trạng khô hạn, thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến cây hoa màu. Với khát vọng làm giàu từ chính mảnh đất khô hạn, anh Lưu Trường Lâm, dân tộc Chăm, chủ cơ sở Farm Bazô đã chủ động chuyển đổi cây trồng truyền thống sang trồng cây tre lấy măng. Mô hình sản xuất nông nghiệp sạch của cơ sở Farm Bazô mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết được nỗi lo của người nông dân sinh sống ở vùng đất nắng.