Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Bàn giải pháp “Tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh COVID-19”

Thúy Hồng - 14:56, 03/06/2021

Ngày 3/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh COVID-19”. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương và các Hiệp hội ngành hàng trên cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian vừa qua, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ của các cấp các ngành, địa phương, đặc biệt là sự chung sức, sáng tạo, vượt qua khó khăn của bà con nông dân, cộng đồng doanh nghiệp, ngành nông nghiệp đã đạt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội. Năm 2020 giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,75%, GDP tăng 2,6%, kim ngạch xuất khẩu là 41,2 tỷ USD tăng 2,6%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ đầu năm 2021 đến nay tình hình tiêu thụ nông sản gặp khó khăn vì cả những lý do khách quan lẫn chủ quan. Đối với thị trường trong nước, tiêu thị gia cầm ở mức giá thấp trong khi thức ăn gia cầm giá cao, khiến người chăn nuôi gặp khó khăn, hay sự ách tắc trong khâu lưu thông do dịch COVID-19 khiến các mặt hàng nông sản bị dư thừa cục bộ. Đối với thị trường xuất khẩu, nông sản, sữa vướng các rào cản kỹ thuật ở ngay các thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu lớn khiến các mặt hàng  xuất khẩu này của nước ta gặp khó khăn…

Tại Hội nghị các đại biểu đã nêu nhiều vấn đề xử lý vướng mắc kỹ thuật để thúc đẩy tiêu thụ nông sản hiện nay. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), vừa qua, Cục đã đàm phán với Trung Quốc để tháo gỡ rào cản về các yếu tố kỹ thuật trong xuất khẩu, vì vậy các địa phương cần hoàn thiện bộ hướng dẫn thiết lập các vùng trồng, kiểm soát chất lượng nông sản, theo tiêu chuẩn xuất khẩu, cấp mã số vùng trồng, đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm sóa sinh vật gây hại…

Đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc hiện nay, các địa phương và các Hiệp hội ngành hàng cũng kiến nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn cho việc xuất khẩu nông sản như: Kiểm dịch các mặt hàng xuất khẩu, cung cấp thông tin tiêu thụ nông sản an toàn để xuất khẩu; tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại trực tuyến để hợp tác tiêu thụ nông sản; có biện pháp nâng cao công nghệ bảo quản, chế biến sâu, để sau dịch các mặt hàng vẫn có thể tiêu thụ…

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) phát biểu tại Hội nghị
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Để giải quyết những vướng mắc, Bộ NN&PTNN sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin, phối hợp với các bộ, ngành để tham mưu các giải pháp kịp thời tháo gỡ vướng mắc hiện nay. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các vấn đề liên quan đến quy trình, kiểm dịch phải đảm bảo xuất nhập khẩu an toàn. Trên cơ sở các địa phương đề xuất, kiến nghị, Bộ sẽ kết nối, tổ chức hội nghị trực tuyến với các thị trường nước ngoài để tăng cường xuất khẩu nông sản…

Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng các chuỗi tiêu dùng nông sản an toàn, xây dựng các mô hình kết nối, tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động tính toán sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tránh tình trạng dư thừa hàng hóa, chú trọng cấp mã số vùng trồng đáp ứng nhu cầu liên kết xuất khẩu… Đối với các đơn vị ngành hàng cần phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết những vướng mắc kỹ thuật để có hướng xử lý kịp thời, thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho người dân...

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.