Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

“Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Minh Nhật - 00:58, 03/12/2024

Tháng 12, nhiều hoạt động chào mừng năm mới 2025 với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025”.

Mâm lễ cúng trong tết Nào Pê Chầu của dân tộc Mông (Điện Biên)
Mâm lễ cúng trong Tết Nào Pê Chầu của dân tộc Mông tỉnh Điện Biên

Hoạt động điểm nhấn “Chào năm mới 2025” gồm tái hiện Tết Nào Pê Chầu của dân tộc Mông, tỉnh Điện Biên, các chương trình dân ca dân vũ “Bản Mông vui đón Tết”, “Niềm vui đón năm mới”, giới thiệu “Món ngon vùng miền - Chào năm mới 2025”.

Phiên chợ vùng cao - Chào năm mới 2025” diễn ra tại Không gian chợ vùng cao phía Bắc, khu các làng dân tộc I, từ ngày 31/12/2024 đến 01/01/2025, với 50 gian hàng giới thiệu ẩm thực truyền thống và sản vật vùng cao.

Ngoài ra còn có Không gian trưng bày tranh “Sắc màu phiên chợ” giới thiệu bộ sưu tập ảnh về vẻ đẹp của vùng đất và con người của các huyện miền núi xứ Thanh và một số ảnh không gian văn hóa đã tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc cũng được bà con các dân tộc giới thiệu trong dịp này như trình diễn múa Khèn của dân tộc Mông, tỉnh Thanh Hóa, dân ca dân vũ “Sắc màu phiên chợ” của cộng đồng các dân tộc tại Không gian chợ vùng cao phía Bắc.

Du khách trải nghiệm uống rượu cần với bà con Chơ ro (Đồng Nai)
Du khách trải nghiệm uống rượu cần với đồng bào Chơ Ro tỉnh Đồng Nai

Bên cạnh đó, một số lễ hội, phong tục đặc sắc của đồng bào cũng được tái hiện hoặc trích tái hiện như Lễ “mừng cơm mới” của dân tộc Thái, tỉnh Thanh Hóa, trích đoạn Lễ hội cầu may của các dân tộc Mông, Dao, Thái tỉnh Thanh Hóa…

Cũng với những chương trình điểm nhấn, tại Làng trong cả tháng 12 còn nhiều hoạt động trình diễn, giới thiệu cũng như trải nghiệm văn hóa, phong tục tập quán, ẩm thực, trò chơi dân gian, nghề thủ công, giao lưu, dân ca dân vũ… của các dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Đa dạng các sản phẩm du lịch mới mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Đa dạng các sản phẩm du lịch mới mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Cùng với việc khai thác tiềm năng về du lịch văn hoá tâm linh sẵn có, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đang tiếp tục quan tâm đầu tư, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm du lịch mới. Trong đó, phát huy thế mạnh các giá trị văn hóa trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến và khẳng định thương hiệu theo hướng du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch xanh và bền vững.