Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Lào Cai: Báo động tình trạng mất an toàn trường học

Trọng Bảo - 08:59, 16/09/2020

Dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Lào Cai đã tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục. Qua đó, từng bước nâng cao điều kiện học tập cho con em đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều vụ tai nạn vẫn còn xảy ra trong các trường học - nơi vẫn được coi là an toàn nhất đối với trẻ em.

Tỉnh Lào Cai đang khẩn trương kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học nhất là các điểm trường vùng sâu, vùng xa
Tỉnh Lào Cai đang khẩn trương kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học nhất là các điểm trường vùng sâu, vùng xa

Những ngày gần đây, dư luận trong cả nước chưa hết bàng hoàng, xót xa về vụ việc cổng trường học sập đổ tại điểm trường bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn làm 3 học sinh tử vong tại chỗ, 3 em bị thương. Nguyên nhân cụ thể, trách nhiệm từng cá nhân, tập thể đang được các cơ quan điều tra làm rõ. Công tác dạy và học ở điểm trường Bản Phung cũng đã trở lại bình thường nhưng nỗi đau của các gia đình mất đi con em, thì không phải một sớm, một chiều có thể nguôi ngoai được.

Đáng nói hơn, vụ việc sập cổng trường gây tai nạn chết học sinh, không chỉ xảy ra lần đầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước đó, vào tháng 3/2018, tại điểm trường thôn Mã Ngan, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng cũng từng xảy ra một vụ sập cổng trường do nhóm học sinh đu nghịch, khiến 1 học sinh tử vong.

Sau mỗi vụ việc xảy ra, các cấp, các ngành đều chỉ đạo khẩn trương rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh…; nhưng vấn đề an toàn trường học đang là nỗi lo của thầy cô, gia đình khi đưa con em đến trường. 

Khi công tác rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất các trường học đang được tiến hành thì ngay trong sáng ngày 10/9, một chiếc quạt trần đang quay bất ngờ rơi xuống trong giờ ra chơi khiến 1 học sinh tại Trường Tiểu học Kim Đồng, TP. Lào Cai bị thương. Bước đầu nguyên nhân được xác định do ốc chốt ngang giữa cần quạt và bầu quạt bị gãy làm 3 phần, khiến quạt bị rơi…

Rõ ràng, những vụ tai nạn liên tiếp tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua là hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn trường học, là nỗi hoang mang lo lắng của phụ huynh khi đưa con em tới lớp, tới trường.

Theo ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lào Cai, chỉ mới vài ngày đầu kiểm tra thực tế tại cơ sở cho thấy, còn nhiều trường đang xuống cấp. Ví dụ như, tại điểm Trường Mầm non và Tiểu học Dền Thàng 3, xã Dền Thàng và Tả Chải 2, xã Nậm Pung (huyện Bát Xát), phòng học của học sinh mầm non ở đây được dựng bằng gỗ đã lâu năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Hay như ở thị xã Sa Pa, huyện Bảo Yên cũng còn nhiều điểm trường sử dụng đã lâu, có nguy cơ xuống cấp, mất an toàn…

Cũng theo ông Dũng, việc tổng rà soát, kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất các trường học trong toàn tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục được Sở Giáo dục phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai trong những ngày tới, qua đó đưa ra giải pháp giải quyết, khắc phục, bảo đảm an toàn lâu dài cho học sinh và giáo viên.

Việc tổng rà soát, kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất các trường học trong toàn tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục được Sở Giáo dục phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai trong những ngày tới, qua đó đưa ra giải pháp giải quyết, khắc phục, bảo đảm an toàn lâu dài cho học sinh và giáo viên.”

Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

tỉnh Lào Cai

Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Trong quá trình thi công Thủy điện Plei Kần, Công ty Cổ phần Tấn Phát cam kết tài trợ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) 3 tỷ đồng để làm cầu treo qua sông Pô Kô phục vụ Nhân dân đi lại sản xuất. Tuy nhiên, cầu treo hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm mà Công ty vẫn chưa chi đủ số tiền tài trợ. Việc này khiến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ngọc Hồi - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, bỗng dưng “mang nợ”. Bởi chủ đầu tư không có tiền để thanh toán cho đơn vị thi công.