Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Lào Cai giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG còn thấp

Trọng Bảo - 6 giờ trước

Tính đến hết ngày 31/10, tỷ lệ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ đạt 42,8%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, lãnh đạo tỉnh Lào Cai yêu cầu, các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đảm bảo đúng kế hoạch, chỉ tiêu giao là nhiệm vụ bắt buộc

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thuộc các Chương trình MTQG trên đại bàn tỉnh Lào Cai hiện đạt 45,4% (ảnh Trọng Bảo)
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thuộc các Chương trình MTQG trên đại bàn tỉnh Lào Cai hiện đạt 45,4%. (Ảnh: Trọng Bảo)

Năm 2025, vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai được giao 3.508,28 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/10, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này mới đạt 32,3% kế hoạch. Cụ thể, tổng vốn đầu tư phát triển đã giải ngân đạt 45,4% kế hoạch; trong đó, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có tỷ lệ giải ngân cao nhất (đạt 63,8%); Chương trình MTQG 1719 đạt 42,8%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 38,8%.

Nguồn vốn sự nghiệp, hết tháng 10 mới chỉ đạt 21,3% kế hoạch; trong đó, Chương trình MTQG 1719 đạt 20,4%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 22,9% và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 21,8%.

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, việc giải ngân nguồn vốn các chương trinh MTQG còn thấp do một số nguyên nhân, như: Vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đội ngũ cán bộ quản lý ở địa phương, nhất là cấp xã, phường còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. 

Đội ngũ cán bộ còn thiếu kinh nghiệm, thường xuyên thay đổi, luân chuyển mới và khối lượng công việc quá tải đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân. Bên cạnh đó, việc chậm thành lập ban quản lý xã và chậm ban hành phân cấp, quy định cụ thể thẩm quyền quyết định đầu tư cho cấp xã cũng là những rào cản, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân...

Giải ngân vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG còn thấp (ảnh Trọng Bảo)
Giải ngân vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG còn thấp. (Ảnh: Trọng Bảo)

“Đối với nguồn vốn sự nghiệp, tính đến 31/10, vẫn còn 497,89 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết. Nhiều dự án, nội dung đang "tắc" vì khó triển khai hoặc không còn đối tượng thụ hưởng; trùng lặp chính sách; thiếu đối tượng; cơ chế quay vòng vốn phức tạp khó thực hiện ở vùng đặc biệt khó khăn...”, ông Cường cho biết thêm.

Tại hội nghị tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG năm 2025, được tỉnh Lào Cai tổ chức mới đây; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, việc giải ngân chậm chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, do đó, các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. 

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ông Phước đề nghị các xã, phường khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo; trong đó, Bí thư Đảng ủy phải là trưởng ban, đồng thời thành lập ngay ban quản lý xã để tổ chức thực hiện; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng tháng… 

Nguồn lực từ các Chương trình MTQG có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh lào Cai (ảnh Trọng Bảo)
Nguồn lực từ các Chương trình MTQG có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh lào Cai. (Ảnh: Trọng Bảo)

Cùng với đó, các xã, phường rà soát toàn bộ dự án đầu tư công, báo cáo Sở Tài chính những khó khăn, “ách tắc” về thẩm quyền đầu tư sau sáp nhập để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét việc ủy quyền quyết định đầu tư cho cấp xã trước ngày 10/11.

Với nguồn vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu, các địa phương rà soát toàn bộ nhu cầu, báo cáo điều chuyển vốn nếu cần thiêt, ưu tiên nguồn lực cho duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất như trụ sở, trường học, trạm y tế… và các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đơn giản, có khả năng giải ngân nhanh. 

"Năm 2025 là năm kết thúc giai đoạn của một số chương trình MTQG; việc kéo dài nguồn vốn là không khả thi. Chính vì vậy, việc giải ngân theo đúng kế hoạch, chỉ tiêu giao là nhiệm vụ bắt buộc. UBND tỉnh sẽ thành lập các đoàn công tác làm việc trực tiếp với 99 xã, phường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai…”, ông Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Người có uy tín "gieo hạt lành" trong cộng đồng người Công giáo

Quảng Ninh: Người có uy tín "gieo hạt lành" trong cộng đồng người Công giáo

Những năm qua, nhiều Người có uy tín trong cộng đồng người Công giáo của tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phát huy vai trò “cầu nối” bền chặt giữa chính quyền và giáo dân. Từ miền biên giới đến phố biển, Người có uy tín âm thầm lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, bình yên.