Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Lào Cai: Mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản

Trọng Bảo - 21:22, 06/10/2020

Từ đêm ngày 5 đến sáng ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa to gây ngập lụt, sạt lở nhiều khu vực. Mưa lũ làm chết 1 người và thiệt hại nhiều tài sản hoa màu.

Mưa lớn gây ngập sâu nhiều điểm trên địa bàn huyện Bát Xát
Mưa lớn gây ngập sâu nhiều điểm trên địa bàn huyện Bát Xát

Tại huyện Bát Xát, mưa lớn làm vỡ liên tiếp nhiều ao cá và gây lũ ống cục bộ quét qua nhà chị Lò Thị Duyên, tại thôn Bản Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, cuốn trôi và làm tử vong cháu Phí Thị Ngọc Vy, sinh năm 2017, là con đẻ của chị Duyên. 

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát, mưa lũ đã cuốn trôi một nhà ở, ngập úng và sạt lở đất vùi lấp hơn 60 căn nhà của người dân và hàng trăm ha lúa, rau màu. Tuyến tỉnh lộ 156A, 156B bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn, gây ách tắc giao thông.

Huyện Bát Xát đã cử lực lượng chức năng xuống các địa phương bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại để có cơ sở hỗ trợ người dân tái sản xuất, ổn định cuộc sống. Ông Sí Trung Kiên, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo có mưa lớn, các ban, ngành chức năng của huyện Bát Xát đã tuyên truyền, vận động người dân chủ động các phương án để đề phòng. Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn, lại xảy ra vào ban đêm và kéo dài trong nhiều giờ, nên việc ứng phó gặp nhiều khó khăn. 

Tại TP. Lào Cai, mưa lớn cũng đã làm ngập 28 nhà dân tại phường Duyên Hải, Cốc Lếu, Kim Tân, Bắc Cường. Nhiều tuyến giao thông từ TP. Lào Cai đi các địa phương cũng bị sạt lở ách tắc cục bộ do ngập nước và sạt lở… 

 Tại huyện Bảo Thắng, sáng 6/10, trên địa bàn xã Gia Phú và Xuân Giao có mưa to đến rất to, mưa lũ làm đường giao thông thôn Nậm Trà đi thôn Nậm Phảng (Gia Phú) sạt lở ta luy dương, khối lượng đất đá khoảng 500m3, khiến giao thông bị ách tắc, 265 hộ dân tại 2 thôn trên bị cô lập hoàn toàn. Trong 2 thôn bị cô lập có 1 trường tiểu học và 2 phân hiệu mầm non phải cho học sinh nghỉ học do các thầy, cô giáo không thể đến được các trường.

Hiện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng, máy móc khắc phục tạm thời để đảm bảo việc đi lại cho Nhân dân và các thầy, cô giáo đến trường.