Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lào Cai: Nông dân phấn khởi xuống đồng, hứa hẹn vụ xuân năng suất

Trọng Bảo - 15:35, 01/03/2021

Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai đang tập trung xuống đồng, chuẩn bị cấy lúa xuân, bảo đảm đúng khung thời vụ để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân đang xuống giống trồng ngô vụ xuân
Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân đang xuống giống trồng ngô vụ xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay sau Tết, gia đình anh Liềng Văn Siu ở thôn Làng Pẳn, xã Quang Kim, huyện Bát Xát xuống đồng làm đất, đổ nước, đắp bờ… để khi mạ đủ tiêu chuẩn là có thể cấy ngay bảo đảm kịp thời vụ. Năm nay, gia đình anh Siu dự định cấy giống lúa Bắc thơm, cùng một số diện tích ngô và hoa màu khác.

Vụ xuân năm ngoái gia đình gieo 8kg giống trên diện tích khoảng 5 sào, thu hoạch cũng được gần 1 tấn thóc. Năm nay, nếu thời tiết thuận lợi như hiện nay, hy vọng lúa sinh trưởng và phát triển tốt sẽ cho năng suất cao hơn”.

Ông Vàng Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Kim cho biết: Vụ xuân năm 2020, thu nhập của bà con nông dân toàn xã đạt gần 40 tỷ đồng từ lúa và hoa màu các loại. Năm nay, xã Quang Kim sẽ gieo cấy 87ha lúa xuân và gần 200ha ngô...

“Xác định vụ xuân, là một trong hai vụ sản xuất chính nên UBND xã đã chỉ đạo các thôn vận động bà con ra đồng ngay sau Tết, theo đúng kế hoạch. Cùng với đó, bố trí cán bộ khuyến nông về cơ sở, hướng dẫn kỹ thuật đối với những giống cây trồng mới cho bà con, từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch. Để bà con có thu nhập cao, năm nay, xã tiếp tục chỉ đạo triển khai cấy gần 20ha giống lúa Séng cù, đây là giống lúa có giá trị kinh tế cao”, ông Dương cho biết thêm.

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát, vụ xuân năm nay, toàn huyện dự kiến gieo cấy hơn 1 nghìn ha lúa các loại. Với chủ trương đưa vụ xuân trở thành vụ sản xuất hàng hóa, huyện đã lựa chọn các giống lúa đặc sản, có giá trị kinh tế cao để đưa vào gieo cấy như, Séng cù, Hương thơm, Bắc thơm và hơn 100 ha lúa giống vào gieo trồng.

Tương tự, là địa phương có diện tích cây trồng vụ đông lớn nhất tỉnh Lào Cai, để bảo đảm sản xuất đúng thời vụ, huyện Văn Bàn đang vận động bà con khẩn trương thu hoạch các loại cây rau màu vụ đông, tiến hành làm đất, cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể cấy ngay khi diện tích mạ gieo đạt yêu cầu.

Bà con nông dân đang khẩn trương làm đất, đổ nước chuẩn bị cấy lúa vụ xuân
Bà con nông dân đang khẩn trương làm đất, đổ nước chuẩn bị cấy lúa vụ xuân

“Vụ xuân năm nay, Văn Bàn sẽ cấy khoảng 3342ha lúa các loại. Để nâng cao năng suất chất lượng, chúng tôi tiếp tục tập trung triển khai cánh đồng một giống và đưa các giống lúa có giá trị cao vào gieo trồng”, ông Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Bàn thông tin.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hầu hết các lễ hội sau Tết trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều không không tổ chức. Đây là điều kiện thuận lợi, để các địa phương trong tỉnh triển khai sản xuất vụ xuân. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này, nông dân đã cơ bản hoàn thành việc làm đất, tăng cường chăm sóc và bảo vệ mạ; đồng thời tập trung nhân lực cao nhất để gieo cấy 10.140 ha lúa, 12.000 ha ngô và hoa màu khác.

Năm 2020, mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi như, rét bất thường và mưa lớn kéo dài làm lúa không thể trỗ bông; sâu bệnh phát sinh gây hại… Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vụ xuân của tỉnh Lào Cai vẫn đạt kế hoạch đề ra. Năng suất lúa đạt 60,76 tạ/ha, sản lượng thóc vụ xuân toàn tỉnh đạt trên 60 nghìn tấn. Vụ xuân năm nay, với thời tiết diễn biến tương đối thuận lợi và sự chuẩn bị kỹ các điều kiện phục vụ sản xuất, hy vọng nông dân sẽ có một vụ mùa bội thu, góp phần nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.



Tin cùng chuyên mục
Top 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước

Top 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023. Đây là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường, tình hình tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.