Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Lào Cai: Sớm có giải pháp bảo đảm an toàn cho các hộ dân thôn Lồ Cố Chin

Trọng Bảo - 6 giờ trước

Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân ở thôn Lồ Cố Chin, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai luôn sống trong sự bất an khi ngọn núi phía sau thôn xuất hiện vết nứt lớn có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Vết sạt trượt phía sau thôn Lồ Cố Chin (ảnh Trọng Bảo)
Vết sạt trượt phía sau thôn Lồ Cố Chin. (Ảnh: Trọng Bảo)

Lồ Cố Chin là thôn giáp biên giới của xã Pha Long, tỉnh Lào Cai với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Theo những người dân nơi đây cho biết, bà con đã sinh sống từ nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ thấy những vết nứt khu vực sườn núi như hiện nay. Từ khi vết nứt xuất hiện, người dân trong thôn luôn sống trong tâm trạng bất an vì lo sợ đất đá có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

“Trong những ngày xuất hiện mưa to, nhiều chỗ đã có bùn đất chảy xuống khu vực nhà dân. Chính vì thế, bà con trong thôn có đi làm nương hay đi đâu đó cũng không dám đi lâu; nhất là những gia đình có người già, trẻ em thì càng lo lắng”, anh Tráng Xù Páo, Trưởng thôn Lồ Cố Chin cho biết.

Vết nứt trên sườn núi được người dân phát hiện cách đây gần 2 tháng, sau một thời gian đến nay vết nứt này đã hình thành cung sạt trượt. Tại hiện trường, vết nứt có chiều dài khoảng 200 m, chiều rộng khoảng từ 30 - 50 cm, chiều sâu khoảng 1,5 - 3 m, chênh lệch độ cao giữa các vị trí vết nứt khoảng 30 - 50 cm và còn tiếp tục kéo dài và mở rộng thêm. Khối lượng đất, đá có thể sạt lở vào khoảng 10.000 m3, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoa màu, đời sống, sinh hoạt của 19 hộ dân phía dưới chân núi.

UBND xã Pha Long đã cho cắm biển cảnh báo tại khu vực có nguy cơ sạt lở (ảnh Trọng Bảo)
UBND xã Pha Long đã cho cắm biển cảnh báo tại khu vực có nguy cơ sạt lở. (Ảnh: Trọng Bảo)

Trước thực trạng này, UBND xã Pha Long đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như dân quan, công an, đoàn thể… tuyên truyền, vận động và hỗ trợ bà con Nhân dân di chuyển, tránh trú tại nơi an toàn như nhà bà con, họ hàng, nhà văn hóa thôn.

“UBND xã đã huy động phương tiện xử lý khối lượng bùn đất sạt lở sát nhà một số hộ dân; đồng thời, tiến hành cắm biển cảnh báo để người dân biết, khoanh vùng và theo dõi thường xuyên tình trạng phát triển của vết nứt Bố trí lực lượng trực tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không quay lại nơi ở cũ khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương…”, ông Phạm Tất Minh - Chủ tịch UBND xã Pha Long cho biết thêm.

Đó là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài giải pháp căn cơ, an toàn nhất theo ông Minh, thì phải di chuyển các hộ dân đến vị trí mới. Để thực hiện giải pháp này, UBND xã Pha Long đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm của khu vực có nguy cơ sạt lở. Từ đó, xây dựng phương án bố trí tái định cư cho người dân.

Cấp ủy, chính quyền xã Pha Long thường xuyên kiểm tra, giám sát khu vực có nguy cơ sạt lở (ảnh Trọng Bảo)
Cấp ủy, chính quyền xã Pha Long thường xuyên kiểm tra, giám sát khu vực có nguy cơ sạt lở. (Ảnh: Trọng Bảo)

Hiện đang trong mùa mưa bão, việc di chuyển người dân thôn Lồ Cố Chin nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn trong thời gian chờ các cơ quan chức năng khảo sát, tìm vị trí, phương án tái định cư là cần thiết. Tuy nhiên, việc phải di chuyển đến những nơi ở tạm đã và đang ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt, sản xuất của bà con Nhân dân. Chính vì vậy, người dân nơi đây mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp, bố trí nơi tái định cư để ổn định đời sống cho bà con.

Tin cùng chuyên mục
Thúc đẩy chính sách hỗ trợ tạo việc làm, giúp người lao động tiếp cận chính sách hỗ trợ hiệu quả

Thúc đẩy chính sách hỗ trợ tạo việc làm, giúp người lao động tiếp cận chính sách hỗ trợ hiệu quả

Tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm (gồm 7 chương 39 điều) về chính sách hỗ trợ tạo việc làm do Bộ Nội vụ xây dựng và gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đã đề xuất nâng mức vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động lên 200 triệu đồng; mức vay đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh lên 10 tỷ đồng.