Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Lào Cai: Thực hiện nghiêm phòng chống dịch tại đền, chùa

Trọng Bảo - 17:52, 17/02/2022

Sau Tết là khoảng thời gian người dân tới đền, chùa để dâng hương, cầu bình an một năm mới cho gia đình và người thân. Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các ban ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch.

Đền Bảo Hà đông du khách trong những ngày đầu năm mới
Đền Bảo Hà đông du khách trong những ngày đầu năm mới

Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh trong những ngày đầu năm mới không chỉ của người dân trong tỉnh, mà còn là một địa chỉ du lịch đối với du khách trong và ngoài nước khi đến với Lào Cai. Theo Ban Quản lý các khu di tích huyện Bảo Yên, từ đầu năm đến nay, do công tác phòng, chống dịch có những thay đổi, nên lượng du khách đến các địa điểm du lịch trên địa bàn huyện nói chung, đền Bảo Hà nói riêng tăng hơn nhiều so với năm 2021.

Ông Lương Quang Thiệp, du khách đến từ tỉnh Hải Dương cho biết, ông và gia đình đầu năm mới lựa chọn đi Lào Cai và các đền, chùa trên địa bàn tỉnh vừa là du xuân vừa là cầu bình an cho gia đình. “Qua đi một số đền, chùa trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tôi thấy công tác phòng, chống dịch được thực hiện rất nghiêm. Nếu phát hiện người nào không đeo khẩu trang, nhân viên Ban quản lý đền chùa đều kịp thời nhắc nhở. Chính vì vậy, bản thân tôi và mọi người cũng rất yên tâm khi đi du xuân”, ông Thiệp cho biết thêm.

Tất cả du khách khi vào đền đều phải đeo khẩu trang
Tất cả du khách khi vào đền đều phải đeo khẩu trang

Theo thống kê, từ tết Nguyên Đán đến nay, đền Bảo Hà đã đón trên 6 vạn lượt du khách. Ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng ban Quản lý các khu di tích và phát triển du lịch huyện Bảo Yên cho biết: Ban quản lý đền đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, khi du khách vào đền, đại diện các đoàn du khách sẽ quét mã QR, rửa tay sát khuẩn và đặc biệt phải chấp hành việc đeo khẩu trang.

Trên hệ thống loa trong khu vực đền, Ban quản lý thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở du khách thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch; thường xuyên phun khử khuẩn trong khu vực đền. Du khách nào không đeo khẩu trang sẽ không cho vào đền. Bên cạnh đó, đối với cán bộ, nhân viên  Ban Quản lý đền, hàng tuần đều được test nhanh Covid-19. 

"Ngoài ra, Ban quản lý cũng bố trí khu vực cách ly, nếu phát hiện du khách nào có các biểu hiện mắc bệnh, sẽ được đưa ngay vào khu vực cách ly và liên hệ với cơ quan y tế địa phương để kiểm tra và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch”, ông Quyền nhấn mạnh.

Đại diện các đoàn khách quét mã QR và khai báo y tế tại cổng đền Bảo Hà
Đại diện các đoàn khách quét mã QR và khai báo y tế tại cổng đền Bảo Hà

Tại nhiều đền, chùa khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai như Đền Mẫu, Chùa Tam Bảo, Đền Thượng (TP. Lào Cai)… công tác phòng, chống dịch cũng được Ban Quản lý các khu di tích này thực hiện nghiêm túc. Ngay ở cửa ra vào đều đặt các biển báo nhắc nhở du khách chấp hành các biện pháp phòng dịch, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang miễn phí phục vụ du khách…

Năm nay, để tăng cường công tác phòng, chống dịch, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương không tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, bắn pháo hoa… Các lễ hội đầu năm, chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục
Cà Mau: Chú trọng thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Cà Mau: Chú trọng thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực về đời sống kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau. Minh chứng như việc triển khai hiệu quả Dự án 1 của Chương trình, đã góp phần giải quyết cơ bản việc thiếu đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt trong vùng đồng bào DTTS ở địa bàn khó khăn.