Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nghề nghiệp - Việc làm

Lào Cai: Tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm lần thứ nhất

Trọng Bảo - 16:35, 12/11/2022

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kết nối việc làm, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, ngày 12/11, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm lần thứ I năm 2022.

Bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm
Bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm

Tham gia Ngày hội có hàng chục doanh nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm, cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài tỉnh cùng hơn 1.000 học sinh, sinh viên, người lao động. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Lào Cai tổ chức ngày hội việc làm quy mô cấp tỉnh.

Tại Ngày hội, các em học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động… tư vấn về cơ hội việc làm tại các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài tỉnh Lào Cai, cũng như đi xuất khẩu lao động. Qua đó, giúp các em học sinh, sinh viên có định hướng nghề nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường; người lao động có cơ hội tìm được công việc thích hợp với trình độ, khả năng của mình.

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên được tư vấn, giới thiệu việc làm trong Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm lần đầu tiên được tỉnh Lào Cai tổ chức
Hơn 1.000 học sinh, sinh viên được tư vấn, giới thiệu việc làm trong Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm lần đầu tiên được tỉnh Lào Cai tổ chức

Có thể nói, thời gian qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chỉ tính riêng trong hai năm 2021 - 2022, toàn tỉnh đã có gần 24.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề (Đề án của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 đào tạo 58.000 lao động, đạt 40,1%).

Đến thời điểm này, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của tỉnh Lào Cai đạt 68%; tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm luôn đạt trên 80%. Cơ cấu ngành nghề đào tạo đã bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đặc biệt trong đào tạo đã chuyển từ cung sang cầu thị trường lao động.

Sẽ có 37.000 lao động là người DTTS được giải quyết việc làm trong giai đoạn 2021 - 2025
Sẽ có 37.000 lao động là người DTTS được giải quyết việc làm trong giai đoạn 2021 - 2025

Có được kết quả này, tỉnh Lào Cai đã chú trọng lồng ghép hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, là: Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt mô hình 3 nhà: Nhà nước - Nhà trường và Nhà doanh nghiệp; tăng cường liên doanh liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp…

Hiện tại, tỉnh Lào Cai đã ký kết với hơn 50 doanh nghiệp và cung ứng được trên 20 nghìn lao động có tay nghề với mức thu nhập ổn định. Chủ động liên doanh, liên kết với các cơ sở đào tạo nghề ngoài tỉnh đối với những ngành nghề mà các cơ sở trong tỉnh chưa đáp ứng được. 

Hàng năm, tổ chức hơn 70 phiên giao dịch việc làm; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, cơ sở đào tạo nghề, kịp thời tháo gỡ những khó khăn bất cập trong công tác đào tạo, cung ứng nguồn lao động. Tiến hành hội đàm với Chính phủ nhân dân huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) để kết nối lại hợp tác lao động qua biên giới sau thời gian gián đoạn vì dịch bệnh…

Tỉnh Lào Cai đã và đang chuyển từ cung sang cầu thị trường lao động trong chiến lược đào tạo nghề
Tỉnh Lào Cai đã và đang chuyển từ cung sang cầu thị trường lao động trong chiến lược đào tạo nghề

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lào Cai sẽ tăng cường dự báo đúng và sát với nhu cầu thị trường lao động trong các lĩnh vực, thành phần kinh tế; nâng cao chất lượng đào tạo nghề… Phấn đấu ký kết với 300 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo gắn với thực hành tại doanh nghiệp cho khoảng 35.000 lao động. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 61.000 lao động, trong đó có 37.000 lao động là người DTTS… Ưu tiên tổ chức 50 - 70 phiên giao dịch việc làm và hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Giới thiệu hơn 9.000 vị trí việc làm cho người lao động

Kon Tum: Giới thiệu hơn 9.000 vị trí việc làm cho người lao động

Sáng 16/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh Đoàn Kon Tum và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Ngày việc làm năm 2024. Với hơn 9.000 vị trí việc làm trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đây là cơ hội để người lao động tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin thị trường lao động và lựa chọn việc làm phù hợp.