Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Lấy người dân là trung tâm để xây dựng và thực hiện chính sách

Vũ Mừng - 08:50, 25/12/2025

Chiều 24/12, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đã gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ đã trực tiếp lắng nghe những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, phản ánh nỗ lực từ cơ sở trong giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa và các vấn đề thực tiễn đặt ra ở vùng đồng bào DTTS.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang năm 2025
Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang năm 2025

Những “điểm tựa” của thôn bản

Đại diện cho các điển hình tiên tiến xã Yên Lập, anh Đặng Văn Lưu, dân tộc Dao, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Bắc Muồi, bày tỏ niềm tự hào khi được phát biểu tại hội nghị. Sinh ra và lớn lên tại địa phương có trên 92% dân số là đồng bào DTTS, anh Lưu luôn xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự phải xuất phát từ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân.

Anh Đặng Văn Lưu, dân tộc Dao, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Bắc Muồi, xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang
Anh Đặng Văn Lưu, dân tộc Dao, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Bắc Muồi, xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang

Trong năm 2025, anh đã chủ trì hòa giải thành công 3 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng, không để phát sinh điểm nóng; vận động người dân giao nộp 4 khẩu súng săn và 7 viên đạn, góp phần chấm dứt tình trạng sử dụng súng săn trái phép trên địa bàn thôn. Thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt dòng họ và lễ hội truyền thống của đồng bào Dao, anh lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với phong tục, tập quán và những câu chuyện cụ thể trong đời sống hằng ngày, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Cũng với vai trò là Người có uy tín, ông Làn Đình Dưỡng, dân tộc Pà Thẻn, Bí thư chi bộ thôn Trung Sơn, xã Liên Hiệp, cho biết: nhiều năm qua ông luôn tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới. Gương mẫu đi đầu, gia đình ông đã hiến 2.000m² đất để xây dựng nhà cộng đồng dân tộc Pà Thẻn, góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.

Không chỉ làm tốt công tác vận động quần chúng, ông Dưỡng còn là điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình, với thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Từ hiệu quả mô hình của gia đình, ông trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ 4 hộ dân trong thôn thoát nghèo. Bên cạnh đó, ông còn góp phần gìn giữ lễ hội Nhảy lửa và truyền dạy tiếng dân tộc cho thế hệ trẻ.

Từ thực tiễn cơ sở đến kiến nghị chính sách

Từ thực tiễn công tác phòng, chống thiên tai ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Ty, Trưởng thôn Ngõa, xã Yên Phú, chia sẻ bài học sâu sắc về trách nhiệm của người đứng đầu thôn bản. Trong đợt mưa bão tháng 9/2025, ông đã trực tiếp vận động 28 hộ dân sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân. Ông mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bố trí khu dân cư an toàn để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Chị Tải Thị Mai, Giám đốc HTX Dệt thổ cẩm Pà Thẻn thôn My Bắc, xã Tân Trịnh (bên phải bức ảnh) giới thiệu về các công đoạn dệt thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn
Chị Tải Thị Mai, Giám đốc HTX Dệt thổ cẩm Pà Thẻn thôn My Bắc, xã Tân Trịnh (bên phải bức ảnh) giới thiệu về các công đoạn dệt thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Chị Tải Thị Mai, Giám đốc HTX thêu thổ cẩm Pà Thẻn xã Tân Trịnh kiến nghị có thêm cơ chế hỗ trợ đầu tư, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX vùng đồng bào DTTS.

Chị Dìu Thị Hương, dân tộc Lô Lô, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, mong muốn có thêm nhiều chính sách đồng hành với thanh niên DTTS trong quá trình khởi nghiệp
Chị Dìu Thị Hương, dân tộc Lô Lô, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, mong muốn có thêm nhiều chính sách đồng hành với thanh niên DTTS trong quá trình khởi nghiệp

Chia sẻ góc nhìn của người trẻ, chị Dìu Thị Hương, dân tộc Lô Lô, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, mong muốn có thêm nhiều chính sách đồng hành với thanh niên DTTS trong quá trình khởi nghiệp. Bên cạnh đó, chị đề xuất mở nhiều lớp đào tạo nghề tại chỗ, phù hợp với từng địa phương, để người trẻ có thể tạo sinh kế ngay trên chính quê hương mình.

Cùng chung khát vọng cống hiến, em Nông Thị Duyên sinh viên năm thứ tư ngành Công tác xã hội Trường Đại học Tân Trào, bày tỏ mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ quay về hỗ trợ người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS. Trong khi đó, chị Vàng Thị Chở, Bí thư chi bộ, Giám đốc HTX rau bắp cải thôn Séo Lủng A, xã Sà Phìn, kiến nghị được tăng cường tập huấn, học tập kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất hiệu quả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ Người có uy tín, cán bộ thôn bản và thế hệ trẻ trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cùng những cá nhân điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang trong buổi gặp mặt
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cùng những cá nhân điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang trong buổi gặp mặt

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, trong đó có tỉnh Tuyên Quang, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng sát cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, ưu tiên hỗ trợ sinh kế bền vững, phát triển kinh tế tập thể, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời tạo điều kiện để thanh niên, phụ nữ vùng đồng bào DTTS có thêm cơ hội học tập, khởi nghiệp và cống hiến ngay trên quê hương mình.

Tin cùng chuyên mục