Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Những mái ấm biên cương ở Tuyên Quang

Vũ Mừng - 5 giờ trước

Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững đã trở thành nguồn lực an sinh quan trọng tại xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang, không chỉ giúp nhiều gia đình có điều kiện xây dựng những căn nhà kiên cố, yên tâm ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên, mà còn góp phần ổn định dân cư ở địa bàn biên giới.

Hiện thực hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp

Căn nhà mới của gia đình anh Sèn Chỉn Binh và chị Lù Thị Bống tại thôn Nàng Ha, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang
Căn nhà mới của gia đình anh Sèn Chỉn Binh và chị Lù Thị Bống tại thôn Nàng Ha, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang

Ở thôn Nàng Ha, vợ chồng anh Sèn Chỉn Binh và chị Lù Thị Bống vừa hoàn thiện căn nhà mới vào tháng 10/2025, sau gần ba tháng khởi công từ tháng 07 năm 2025 Ngôi nhà được xây dựng với sự hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, cùng sự giúp đỡ, góp sức ngày công của người dân trong thôn.

 Anh Sèn Chỉn Binh cho biết: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp. Khi được thông tin Nhà nước sẽ hỗ trợ làm nhà, vợ chồng tôi mừng lắm. Có nhà kiên cố rồi, gia đình tôi yên tâm hơn để làm ăn”. 

Chị Lù Thị Bống chia sẻ thêm, điều khiến chị vui nhất là từ nay gia đình có nơi ở chắc chắn, ấm áp, không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão.

Anh Tải Sào Sài (thứ 2 từ trái sáng): Có nhà kiên cố theo đúng kiến trúc truyền thống, nền xi măng sạch sẽ, tôi thấy cuộc sống thay đổi hẳn
Anh Tải Sào Sài (thứ 2 từ trái sáng): Có nhà kiên cố theo đúng kiến trúc truyền thống, nền xi măng sạch sẽ, tôi thấy cuộc sống thay đổi hẳn

Cách đó không xa,vẫn tại thôn Nàng Ha cũng có thêm những đổi thay nhờ Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Gia đình anh Tải Sào Sài và chị Sèn Thị Rúm cũng được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Công trình hoàn thành trong tháng 10/2025. 

Anh Tải Sào Sài kể: “Nhà cũ của tôi bằng gỗ, mái lợp tạm, cứ mưa lớn là cả nhà lo chống dột. Giờ có nhà kiên cố theo đúng kiến trúc truyền thống, nền xi măng sạch sẽ, tôi thấy cuộc sống thay đổi hẳn”. Với chị Sèn Thị Rúm, ngôi nhà mới mang lại cảm giác an tâm hơn bất kỳ điều gì khác. “Mùa đông trước, gió lùa mạnh, con nhỏ hay ốm. Từ ngày chuyển vào nhà mới, tôi thấy yên tâm hơn nhiều”, chị nói.

Những căn nhà kiên cố vì thế không chỉ mang ý nghĩa về chỗ ở, mà còn trở thành điểm tựa để người dân Thàng Tín từng bước vươn lên, hướng tới thoát nghèo bền vững
Những căn nhà kiên cố vì thế không chỉ mang ý nghĩa về chỗ ở, mà còn trở thành điểm tựa để người dân Thàng Tín từng bước vươn lên, hướng tới thoát nghèo bền vững

Không chỉ mang lại niềm vui cho các hộ được hỗ trợ trực tiếp, việc triển khai Dự án 5 còn tạo ra sự thay đổi rõ nét trong cộng đồng dân cư ở Thàng Tín. 

Khi những căn nhà mới lần lượt hoàn thành, người dân trong thôn bản càng thêm gắn bó, sẵn sàng hỗ trợ nhau ngày công, vật liệu và kinh nghiệm xây dựng. Tinh thần đoàn kết, tương trợ được phát huy, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng trong quá trình thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Quan trọng hơn, khi có chỗ ở an toàn, người dân có điều kiện tập trung cho lao động sản xuất và chăm lo cho gia đình. Nhiều hộ cho biết, từ ngày chuyển vào nhà mới đã yên tâm hơn trong sinh hoạt, chủ động tính toán phát triển kinh tế, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt và quan tâm nhiều hơn đến việc học hành của con cái. Những căn nhà kiên cố vì thế không chỉ mang ý nghĩa về chỗ ở, mà còn trở thành điểm tựa để người dân Thàng Tín từng bước vươn lên, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Giảm nghèo bền vững - Giữ vững vùng biên

Năm 2025, xã Thàng Tín được phân bổ 5.148 triệu đồng để thực hiện Dự án 5 – Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Từ nguồn vốn này, địa phương đã hỗ trợ xây dựng mới 115 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà cho các hộ đủ điều kiện. Đến nay, kết quả giải ngân đạt 100%, các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng.

Trong quá trình triển khai Dự án 5, UBND xã Thàng Tín tập trung rà soát kỹ từng hộ dân, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng tiêu chí và công khai, minh bạch
Trong quá trình triển khai Dự án 5, UBND xã Thàng Tín tập trung rà soát kỹ từng hộ dân, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng tiêu chí và công khai, minh bạch

Trong quá trình triển khai Dự án 5, UBND xã Thàng Tín tập trung rà soát kỹ từng hộ dân, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng tiêu chí và công khai, minh bạch. Nhờ làm tốt khâu tuyên truyền, Dự án 5 còn tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực trong cộng đồng dân cư. 

Quá trình triển khai dự án đã huy động được sự chung tay của người dân, dòng họ và các tổ chức ở cơ sở thông qua việc góp ngày công, vật liệu, giúp các hộ khó khăn sớm ổn định chỗ ở. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được củng cố và lan tỏa.

Khung cảnh xã biên giới Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang
Khung cảnh xã biên giới Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang

Ông Nguyễn Việt Tuân, Chủ tịch UBND xã Thàng Tín nhận định: “Nhà ở là một trong những yếu tố quan trọng góp phần ổn định đời sống người dân trên địa bàn xã. Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ mang ý nghĩa an sinh, mà còn giúp người dân vùng biên có chỗ ở an toàn, yên tâm sinh hoạt, lao động sản xuất và tham gia giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc”.

Nhờ nguồn lực hỗ trợ từ 03 Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã Thàng Tín đã giảm từ 58,38% vào cuối năm 2024 xuống còn 51,45% trong năm 2025, tương ứng giảm 112 hộ. 

Kết quả này cho thấy, hiệu quả của các chương trình MTQG, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa bàn vùng biên.

Tin cùng chuyên mục
Thanh niên vùng cao Thanh Hóa khởi nghiệp: Từ nhận thức đến hành động

Thanh niên vùng cao Thanh Hóa khởi nghiệp: Từ nhận thức đến hành động

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ vốn và tổ chức các phong trào hành động thiết thực, thời gian qua, ngày càng nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa đã thay đổi tư duy, mạnh dạn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ngay tại địa bàn sinh sống.