Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy

Tùng Nguyên - 14:24, 05/08/2020

Xây dựng nông thôn mới (NTM) thực chất không phải là làm thay đổi diện mạo nông thôn về hình thức, mà bản chất là nâng cao đời sống của người dân, trước hết về phương diện kinh tế. Đây là mục tiêu, nhưng đồng thời cũng là giải pháp quan trọng nhất.

Mô hình nhà lưới sản xuất rau an toàn giúp nâng cao thu nhập cho người dân Nga Trường. (Ảnh TL)
Mô hình nhà lưới sản xuất rau an toàn giúp nâng cao thu nhập cho người dân Nga Trường. (Ảnh TL)

Khi bắt tay và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (năm 2011), Nga Trường là một xã nghèo của huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Lúc đó, xã mới đạt 5/19 tiêu chí NTM, kinh tế chỉ nhìn vào canh tác các loại cây trồng truyền thống giá trị kinh tế không cao. Đến năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của xã mới chỉ đạt 14,5 triệu đồng/người.

Căn cứ vào tình hình thực tế, vận dụng linh hoạt nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, huy động sự đóng góp của Nhân dân, lãnh đạo xã Nga Trường xác định lấy phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế nông nghiệp làm đòn bẩy để xây dựng NTM. Xã đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, hỗ trợ hình thành cánh đồng mẫu lớn, mô hình nông nghiệp hàng hóa áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật...

Nhờ xác định trúng giải pháp cốt lõi nên Nga Trường đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Từ một xã nghèo, Nga Trường đã trở thành một trong những địa phương dẫn đầu huyện Nga Sơn trong liên kết sản xuất nông sản gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Toàn xã hiện có hàng chục ha liên kết sản xuất trồng cây khoai tây, rau cải bó xôi, dưa hấu; mô hình nhà lưới sản xuất rau an toàn...

Kinh tế phát triển đã giúp xã hoàn thiện các tiêu chí của NTM; Nga Trường “cán đích” năm 2017, trước kế hoạch đề ra 2 năm. Trong năm 2020, xã phấn đấu tổng thu nhập xã hội đạt 220 tỷ đồng trở lên, thu nhập bình quân đầu người hơn 48 triệu đồng/người; từ đó tạo nền tảng xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao.

(Chuyên mục có sự phối hợp của Văn phòng điều phối NTM Trung ương)

Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Vùng đồng bào DTTS và miền núi khởi sắc sau gần 4 năm triển khai Chương trình MTQG 1719

Quảng Trị: Vùng đồng bào DTTS và miền núi khởi sắc sau gần 4 năm triển khai Chương trình MTQG 1719

Sau gần 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), đời sống kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị đã có những bước phát triển mới. Nổi bật là cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình dân sinh không ngừng được đầu tư, hoàn thiện; Nhiều mô hình sinh kế hình thành và đã phát huy hiệu quả..., góp phần cải thiện đáng kể đời sống của Nhân dân, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu.