Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Lễ hội chùa Tây Phương sẽ được tổ chức đầu tháng 4/2025

Minh Thu - 10:05, 21/03/2025

Thông tin từ UBND huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội cho biết: Từ ngày 02 - 04/4/2025, Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; kỷ niệm 10 năm 34 pho tượng được công nhận Bảo vật Quốc gia (2015 - 2025) và khai hội chùa Tây Phương huyện Thạch Thất năm 2025 sẽ được tổ chức trang trọng tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất.

Lễ hội chùa Tây Phương sẽ được tổ chức từ ngày 2 - 4/4/2025
Lễ hội chùa Tây Phương sẽ được tổ chức từ ngày 02 - 04/4/2025

Theo chia sẻ của ông Đặng Văn Võ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (VHTT&TT) huyện Thạch Thất, đơn vị đã tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động trong và ngoài khu vực di tích; tổ chức quản lý các hộ kinh doanh, dịch vụ; bốc thăm, bố trí điểm buôn bán, trông xe khu vực di tích; hoạt động của dịch vụ xe ôm...

Cùng với đó, Trung tâm VHTT&TT huyện Thạch Thất đã triển khai họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong Tổ quản lý di tích; thường xuyên cử cán bộ các tổ chuyên môn khác trong Trung tâm phối hợp hỗ trợ trong dịp lễ, các ngày cuối tuần; cử cán bộ trực 24/24 giờ bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại di tích. Ngoài ra, Trung tâm còn trang trí khu tiểu cảnh chụp hình lưu niệm bằng chính sản phẩm của làng nghề quê hương Thạch Thất như mẹt, nơm, tre… để du khách có những bức ảnh đẹp, gần gũi với con người, mảnh đất di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương.

Năm 2014, Chính phủ đã công nhận chùa Tây Phương là Di tích quốc gia đặc biệt về giá trị kiến trúc nghệ thuật. Năm 2015, Bộ tượng Phật giáo Chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ XVIII đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Năm 2025, Lễ hội truyền thống hội chùa Tây Phương được ghi danh công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

4 pho tượng Phật có niên đại hàng trăm năm đang lưu giữ tại chùa Tây Phương.
4 pho tượng Phật có niên đại hàng trăm năm đang lưu giữ tại chùa Tây Phương

Trên cơ sở đó, các hoạt động tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương đã đi vào nền nếp, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách, được Nhân dân và du khách thập phương ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Lãnh đạo huyện Thạch Thất, năm 2025, Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương đón nhận thêm một vinh dự lớn, đó là Lễ hội truyền thống được ghi danh công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây cũng là năm kỷ niệm tròn 10 năm Bộ tượng Phật giáo chùa Tây Phương thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ XVIII đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất: Lễ hội chùa Tây Phương năm nay hứa hẹn mang đến cho Nhân dân, du khách thập phương những ấn tượng khó quên với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa, quảng bá mạnh mẽ hơn nữa về hình ảnh Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, khơi dậy và nêu cao lòng tự hào dân tộc, tiếp tục giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau biết tôn trọng và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống quê hương. Đồng thời, phát huy truyền thống lịch sử, truyền thống yêu nước, tinh hoa văn hóa của dân tộc.

Nét đẹp cổ kính được gìn giữ trong từng khung cảnh tại chùa Tây Phương.
Nét đẹp cổ kính được gìn giữ trong từng khung cảnh tại chùa Tây Phương

Thông tin từ Ban Tổ chức Lễ hội chùa Tây Phương cho biết: Chính hội chùa Tây Phương là ngày 6/3 Âm lịch gồm phần lễ và phần hội với các nghi thức dâng lễ, cúng Phật; rước kiệu và diễu hành của phường Rối nước; dâng lễ vật của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện… Phần hội có các trò chơi dân gian như: ném còn, đi cà kheo, cây đu; biểu diễn múa rối nước, biểu diễn văn nghệ, diễn xướng cồng chiêng; giao lưu vật dân tộc… Cùng với đó tổ chức khu vực trưng bày, bán các sản phẩm đặc sản của huyện Thạch Thất.

Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương tọa lạc trên đỉnh núi Câu Lâu, ở độ cao khoảng 100m, cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 40km về hướng Tây. Tương truyền, chùa có nền móng xây dựng từ những thế kỷ đầu Công nguyên, ban đầu mang tên gọi Sùng Phúc Tự. Theo các nhà nghiên cứu, vào đời Mạc Phúc Nguyên (1547-1561), niên hiệu Quang Bảo năm thứ nhất (1554), chùa được xây dựng với quy mô như ngày nay, đổi tên thành Tây Phương Cổ Tự (chùa cổ Tây Phương). Sau này, chùa được tu sửa, tạc thêm tượng nhiều lần trong các thời vua Lê Thần Tông, chúa Tây Vương Trịnh Tạc, vua Lê Hy Tông. Từ Tam quan hạ, du khách phải đi lên 237 bậc đá ong mới đến Tam quan thượng, bên trái chùa là Miếu Sơn thần. Chùa chính nằm trên đỉnh núi Câu Lâu, có kết cấu hình chữ Công, bên trong trưng bày nhiều pho tượng quý. Trong số 64 pho tượng Phật có niên đại hàng trăm năm đang lưu giữ tại chùa Tây Phương, có 34 pho được Nhà nước công nhận là “Bảo vật Quốc gia”. Đặc biệt, 18 bức tượng La Hán được tạc từ gỗ mít vào thế kỷ XVIII với những đường nét chạm khắc sống động, thể hiện rõ thần thái và tâm trạng của từng vị La Hán. Những bức tượng này không chỉ có giá trị nghệ thuật cao mà còn phản ánh tư tưởng Phật giáo sâu sắc.

Tin cùng chuyên mục
Đến Ninh Thuận chiêm ngưỡng Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi

Đến Ninh Thuận chiêm ngưỡng Cụm Tháp Chăm hơn 800 năm tuổi

Tháp Po Klong Garai là tên gọi chung của Cụm Tháp Chăm đẹp nhất còn lại ở nước ta tại Ninh Thuận. Theo ghi chép, công trình được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14 bởi vua Shihavaman (người Việt gọi là Chế Mân) để thờ vị vua Champa Po Klong Garai (Jaya Simhavarman) - người có nhiều công lao trong thời trị vị Champa - vùng Panduranga.