Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lễ hội Hảng Pồ - Điểm hẹn văn hóa Việt Bắc trên cao nguyên Đắk Lắk

Lê Hường - 21:13, 25/02/2025

Ngày 25/2, UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Hội Hảng Pồ Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại xã Ea Siên. Đông đảo người dân các dân tộc trong và ngoài địa phương đến vui hội.

Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ Đặng Gia Duẩn đánh trống khai hội
Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ Đặng Gia Duẩn đánh trống khai hội

Xã Ea Siên hiện có 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó hơn 87% dân số là đồng bào DTTS, chủ yếu dân tộc Tày, Nùng từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống.

Vào vùng đất mới sinh cơ lập nghiệp, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng mang theo các nét đẹp văn hóa quý báu của dân tộc. Trong đó, Lễ hội Hảng Pồ được tổ chức thường niên. Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian gắn với tín ngưỡng về nông nghiệp. 

Thầy cúng thực hiện lễ cúng cầu mùa
Thầy cúng thực hiện Lễ cúng cầu mùa

Lễ hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để người dân hội tụ giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian kết hợp giữa văn hóa truyền thống với văn hóa đương đại, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội Hảng Pồ
Đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội Hảng Pồ

Lễ hội cùng nhằm tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá hình ảnh xã Ea Siên nói riêng và thị xã Buôn Hồ nói chung đến với du khách trên cả nước. Hướng tới kỳ vọng xã Ea Siên nói riêng, Buôn Hồ nói chung sẽ trở thành một trong những “điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng” trong lòng du khách và bạn bè gần xa trên hành trình khám phá văn hóa, du lịch vùng Tây Nguyên. Đồng thời, tạo sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc phục vụ du khách, góp phần kích cầu du lịch địa phương.

Trong khuôn khổ Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc phía Bắc, gồm: Lễ cúng cầu mùa; múa sư tử; hát Sli, hát Then, nhảy sạp; biểu diễn múa sư tử mèo; thi ẩm thực; thi đấu các môn thể thao và các trò chơi dân gian dành cho Nhân dân và du khách trải nghiệm như: Lảy cỏ, ném còn, đẩy gậy…

Đông đảo người dân và du khách đến vui hội
Đông đảo người dân và du khách đến vui hội

Trong khuôn khổ Lễ hội, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Chương trình Đêm hội “Buôn Hồ và những người bạn” và “Trại sáng tác ca khúc về Buôn Hồ”. Với sự góp mặt của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như: Trầm Tích, Võ Hoài Phúc, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Hương Thành… đã có phần giao lưu ấn tượng, tạo điểm nhấn cho chương trình.

Một số hình ảnh tại Lễ hội

Em kg tin: Lễ hội Hảng Pồ - Điểm hẹn văn hóa Việt Bắc trên cao nguyên Đắk Lắk 4
Em kg tin: Lễ hội Hảng Pồ - Điểm hẹn văn hóa Việt Bắc trên cao nguyên Đắk Lắk 5
Em kg tin: Lễ hội Hảng Pồ - Điểm hẹn văn hóa Việt Bắc trên cao nguyên Đắk Lắk 6
Em kg tin: Lễ hội Hảng Pồ - Điểm hẹn văn hóa Việt Bắc trên cao nguyên Đắk Lắk 7
Em kg tin: Lễ hội Hảng Pồ - Điểm hẹn văn hóa Việt Bắc trên cao nguyên Đắk Lắk 8
Em kg tin: Lễ hội Hảng Pồ - Điểm hẹn văn hóa Việt Bắc trên cao nguyên Đắk Lắk 9
Em kg tin: Lễ hội Hảng Pồ - Điểm hẹn văn hóa Việt Bắc trên cao nguyên Đắk Lắk 10
Tin cùng chuyên mục
Lễ Bỏ mả của đồng bào Ba Na ở Gia Lai

Lễ Bỏ mả của đồng bào Ba Na ở Gia Lai

Trong 3 ngày của đầu mùa Xuân hằng năm, đồng bào Ba Na ở làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức Lễ Bỏ mả. Đây là lễ hội lớn, quy tụ đông người tham gia, mang đậm sắc màu văn hóa nhất trong tất cả các lễ hội của cộng đồng Ba Na ở Đông Trường Sơn.