Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni

Thái Sơn Ngọc - 21:35, 27/02/2025

Sáng 27/02/2025, tại nghĩa trang Văn Lâm thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, hàng ngàn người dân từ các làng Chăm đến thực hiện tảo mộ, đây là nghi lễ quan trọng trong dịp Tết Ramưwan. Lễ tảo mộ là hình thái tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni trên địa bàn bàn tỉnh Ninh Thuận. Lễ tảo mộ diễn ra vào những ngày cuối tháng 8 theo Hồi lịch, tháng Ramưwan.

Nghi lễ tảo mộ của người Chăm tại nghĩa trang Văn Lâm
Nghi lễ tảo mộ của người Chăm tại nghĩa trang Văn Lâm

Từ sáng sớm, các vị tu sĩ trong trang phục áo dài trắng, đầu chít khăn trắng có tua đỏ đi cùng các gia đình đưa lễ vật đến nghĩa trang thực hiện nghi thức tảo mộ. Nghĩa trang của đồng bào Chăm Bàni được xây dựng trên khu đất cao ráo, cách xa làng khoảng 2 cây số. Phần mộ san lấp bằng phẳng có hai viên đá trang trí hoa văn và khắc tên người quá cố đặt theo hướng đầu - chân. Nghi lễ tảo mộ được tiến hành theo các bước: Dãy cỏ (làm cỏ), tưới nước thánh, vun đất, đọc kinh cầu hồn, lạy tạ tổ tiên…

Vật phẩm cúng trong lễ tảo mộ gồm trầu cau, hoa quả, trà thuốc. Việc thực hiện nghi thức do các vị tu sĩ Hồi giáo Bàni và đại diện các gia đình đảm nhiệm. Các gia đình cầu nguyện tổ tiên phù hộ con cháu dồi dào sức khỏe, học hành thành đạt, công việc hanh thông, làm ăn mùa màng thắng lợi, gia đình hạnh phúc. Lễ tảo mộ là dịp để con cháu tưởng nhớ công ơn tổ tiên và bà con thân tộc gặp gỡ sau một năm bộn bề công việc làm ăn. Lễ tảo mộ của người Chăm Hồi giáo Bàni ở Ninh Thuận mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục các thế hệ con cháu ghi nhớ công ơn ông bà tổ tiên.

Phóng viên Báo Dântộc và Phát triển ghi lại một số hình ảnh Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni tỉnh Ninh Thuận: 

Từ sáng sớm ngày 27/2, Sư cả Báo Hùng trụ trì Thánh đường Hồi giáo Bà ni Văn Lâm 2 có mặt tại nghĩa trang hướng dẫn bà con tín đồ thực hành nghi lễ tảo mộ mở đầu tháng Ramưwan 2025.
Từ sáng sớm ngày 27/2, Sư cả Báo Hùng, Trụ trì Thánh đường Hồi giáo Bàni Văn Lâm 2 có mặt tại nghĩa trang hướng dẫn bà con tín đồ thực hành nghi lễ tảo mộ mở đầu tháng Ramưwan 2025
Các tộc họ, gia đình đưa lễ vật đến tảo mộ tại nghĩa trang xã Phước Nam, huyện Thuận Nam
Các tộc họ, gia đình đưa lễ vật đến tảo mộ tại nghĩa trang xã Phước Nam, huyện Thuận Nam
(Tin CTV) Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm Hồi giáo Bàni 3
lễ vật được người Chăm mang đến tảo mộ gồm trầu cau, hoa quả, trà thuốc.
Lễ vật được người Chăm mang đến tảo mộ gồm trầu cau, hoa quả, trà thuốc...
Các vị chức sắc thực hành nghi thức sức nước thánh lên các mộ phần tộc họ.
Các vị chức sắc thực hành nghi thức sức nước thánh lên các mộ phần tộc họ.
Nghi thức đọc kinh, rước tổ tiên về sum họp trong dịp Ramưwan
Nghi thức đọc kinh, rước tổ tiên về sum họp trong dịp Ramưwan
Phụ nữ Chăm mang trầu cau tại Lễ tảo mộ tại làng Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.
Phụ nữ Chăm mang lễ trầu, cau đến thực hiện nghi lễ tảo mộ tại làng Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam
Nghi thức quấn khăn cho thanh niên trong trang phục truyền thống thực hành nghi lễ tảo mộ.
Nghi thức quấn khăn cho thanh niên trong trang phục truyền thống thực hành nghi lễ tảo mộ
Thiếu nữ Chăm trong trang phục truyền thống ngày Lễ tảo mộ Ramưwan 2025.
Thiếu nữ Chăm trong trang phục truyền thống ngày Lễ tảo mộ Ramưwan 2025