Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2023

Như Tâm - 11:42, 20/04/2023

Tối ngày 19/4, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Liên hoan nghệ thuật các dân tộc hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” (19/4) năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Hoàng Hành - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương - Ủy ban Dân tộc; bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Công Khanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban Tổ chức; ông Nguyễn Hoàng Triệu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, Phó trưởng Ban Tổ chức; Đại Đức Danh Tuấn - Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang; cùng lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể và hơn 250 đại biểu là sư sãi, Người có uy tín trong đồng bào các dân tộc.

Các đại biểu cổ vũ nồng nhiệt cho tiết mục của các em Trường PT Dân tộc nội trú Him Lam
Các đại biểu cổ vũ nồng nhiệt cho tiết mục của các em Trường PT Dân tộc nội trú Him Lam

Tỉnh Hậu Giang có khoảng 30.200 đồng bào DTTS, chiếm 4,16% dân số toàn tỉnh (đồng bào dân tộc Khmer trên 24.000 người; dân tộc Hoa trên 6.000 người, dân tộc Chăm và các dân tộc khác trên 200 người). Trong những năm qua, nhiều chính sách, chương trình dự án của Chính phủ, tỉnh được ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả; các giá trị văn hóa và đời sống tinh thần của đồng bào các DTTS được quan tâm, bảo tồn, gìn giữ và không ngừng phát huy; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS được ổn định và giữ vững; khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường; bộ mặt nông thôn và đời sống đồng bào các DTTS đã được cải thiện đáng kể.

Tỉnh đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả ấn tượng, hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng tốt, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP quý I/2023 của tỉnh lần đầu tiên được xếp cao nhất cả nước, tăng 12,67%.

Bà Hồ Thu Ánh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Phát biểu tại đêm tổng kết Liên hoan
Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại đêm tổng kết Liên hoan

Phát biểu tại đêm tổng kết Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang 2023, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam - 19/4”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 nhằm mục tiêu giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tuyên truyền, vận động làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, gần gũi, quý trọng và hòa hợp nhau hơn, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Giàn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer được trưng bày tại Liên hoan các dân tộc tỉnh Hậu Giang 2023
Giàn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer được trưng bày tại Liên hoan các dân tộc tỉnh Hậu Giang 2023

Hưởng ứng “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2023 được Ban Dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Triển lãm ảnh nghệ thuật; triển lãm hình ảnh, trưng bày công cụ, dụng cụ, sản phẩm đặc trưng truyền thống của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; triển lãm sách… Đặc biệt là tổ chức Liên hoan nghệ thuật các dân tộc - đây là hoạt động mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sân chơi thiết thực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

"Các đơn vị tham gia dự thi đều có sự đầu tư chu đáo, những tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; thể hiện tình đoàn kết, keo sơn gắn bó giữa các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh; là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao giấy khen của Trưởng Ban dân tộc tỉnh Hậu Giang đến các tập thể có nhiều tiết mục dự thi
Ban Tổ chức trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang đến các tập thể có nhiều tiết mục dự thi

Tổng kết Liên hoan nghệ các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2023, Trưởng Ban Dân tộc đã trao Giấy khen đến 8 tập thể có nhiều tiết mục dự thi xuất sắc; 10 giải tiết mục múa; ca múa và 10 giải cá nhân. 

Bà Hồ Thu Ánh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao giấy khen và tiền thưởng đến các cá nhân đạt giải cao
Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao Giấy khen và tiền thưởng đến các cá nhân đạt giải cao

Các tiết mục đạt giải cao tại Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2023, được trình diễn phục vụ đại biểu vào đêm tổng kết. 

tiết mục : Dạ hoa đăng của đơn vị TP. Vị Thanh
Tiết mục: Dạ hoa đăng của đơn vị Tp. Vị Thanh
Tiết mục múa - Một thoáng Chăm pa , củ đơn vị TP Ngã Bảy
Tiết mục múa - Một thoáng Chăm pa của đơn vị Tp. Ngã Bảy
Tiết mục ca múa: Gặp nhau rừng mơ - đơn vị Thị xã Long Mỹ
Tiết mục ca múa: Gặp nhau rừng mơ của đơn vị thị xã Long Mỹ
Tiết mục văn nghệ - Hào khí đất Việt do các em Trường PTNT Nội trú Him Lam biểu diễn
Tiết mục văn nghệ Hào khí đất Việt do các em Trường PTDT Nội trú Him Lam biểu diễn
Tin cùng chuyên mục
Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của biết bao trẻ em miền Bắc… Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại làng nghề Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) chỉ duy nhất ông Nguyễn Đức Hưởng còn tiếp nối và duy trì nghề làm trống.