Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Liên hoan văn nghệ dân gian và phiên chợ vùng cao xứ Thanh

Quỳnh Trâm - 2 giờ trước

Tối 23/9, tại Sân vận động Cổng Trời (xã Trung Lý, huyện Mường Lát cũ), đã khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - phiên chợ vùng cao Thanh Hóa năm 2025 gắn với công tác tuyên truyền, cổ động tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào DTTS.


Cổng Trời Mường Lát (xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) là địa điểm diễn ra Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao Thanh Hóa.(ảnh PV)
Cổng Trời Mường Lát (xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) là địa điểm diễn ra Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao Thanh Hóa.(ảnh PV)


Liên hoan quy tụ hơn 200 nghệ nhân, diễn viên đến từ 22 xã biên giới, miền núi của tỉnh. Các tiết mục biểu diễn tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống của nhiều dân tộc như Thái, Mường, Dao, Mông, Thổ, Khơ Mú… với những điệu múa, làn điệu dân ca đặc sắc cùng các lễ hội truyền thống Kin chiêng boọc mạy, Căm Mương, Mường Xia, cầu mưa, chữ Thái cổ (dân tộc Thái); Pồn Pôông, múa hát quanh cây bông, séc bùa (dân tộc Mường); lễ cấp sắc, lễ hội đền Thi (dân tộc Dao)...

Sự kiện còn là dịp phát hiện, bồi dưỡng nghệ nhân trẻ, phát huy vai trò cộng đồng trong gìn giữ di sản văn hóa, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch địa phương.

Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2025 thu hút hơn 200 nghệ nhân, diễn viên đến từ 22 xã biên giới và miền núi ở Thanh Hóa. (ảnh PV)
Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2025 thu hút hơn 200 nghệ nhân, diễn viên đến từ 22 xã biên giới và miền núi ở Thanh Hóa. (ảnh PV)

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch và văn hóa, điện ảnh Thanh Hóa cho biết: “Ban Tổ chức mong muốn nâng cao ý thức bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tạo niềm tin cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên”.

Ban Tổ chức trao giải cho các đoàn tham dự liên hoan. (ảnh PV)
Ban Tổ chức trao giải cho các đoàn tham dự liên hoan. (ảnh PV)

Trong khuôn khổ liên hoan, phiên chợ vùng cao cũng thu hút đông đảo du khách với nhiều sản phẩm OCOP nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực đặc trưng của miền núi xứ Thanh.

Liên hoan diễn ra từ ngày 23 đến 26/9.

Tin cùng chuyên mục
Chiêm ngưỡng “kho báu” văn hóa trong những ngôi nhà dài

Chiêm ngưỡng “kho báu” văn hóa trong những ngôi nhà dài

Trong các buôn làng của người Mnông, Ê Đê ở Đắk Lắk vẫn còn nhiều ngôi nhà dài lưu giữ những hiện vật quý giá mà cha ông để lại như trống da trâu, chóe, ghế kpan, cồng chiêng... Các hiện vật này được các gia đình gìn giữ, nâng niu bởi đó không chỉ là gia sản, mà còn là hiện thân của văn hóa, hồn cốt của những tộc người.