Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Tôn giáo - Tín ngưỡng
Linh thiêng Lễ cung rước Xá lợi Đức Phật lên tôn trí trên núi Bà Đen
Tào Đạt
-
9 giờ trước
Kết thúc thời gian chiêm bái tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Quốc bảo của Ấn Độ, đã được cung thỉnh về tôn trí tại núi Bà Đen (Tây Ninh) từ ngày 8 - 13/5.
Tweet
08-05-2025
Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc diễn ra tại Việt Nam thành công tốt đẹp
08-05-2025
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chiêm bái Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức
Chiều 8/5, nghi thức cung thỉnh Xá lợi Đức Phật từ chùa Thanh Tâm (TP. Hồ Chí Minh) về núi Bà Đen (Tây Ninh) diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu, tăng ni, phật tử
Nghi lễ cung thỉnh Xá lợi Đức Phật tại núi Bà Đen có sự chứng kiến của Hòa thượng Bhante Seewalee, Trụ Trì kiêm Tổng Thư ký Hội Maha Bodhi - Hội Đại Bồ Đề Ấn Độ, cùng các chư vị Tăng thống, Tăng vương
Xá lợi Đức Phật là Quốc bảo của Ấn Độ và đã được chấp thuận thỉnh đến Việt Nam thông qua con đường ngoại giao cấp Chính phủ
Xá lợi Đức Phật được tôn trí tại Trung tâm triển lãm Phật giáo trên núi Bà Đen từ ngày 8 đến ngày 13/5, để tăng ni, phật tử và người dân đến chiêm bái
Theo lịch trình, 14h30, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tôn trí Xá lợi trên núi Bà Đen, trước khi cho người dân chiêm bái từ 18h ngày 8 đến ngày 13/5
Hòa thượng Bhante Seewalee cho biết: Trong giáo lý nhà Phật, Xá lợi là sự kết tinh từ giới - định - tuệ của những bậc giác ngộ hay cao tăng đắc đạo. (Trong ảnh: Cận cảnh Xá lợi Đức Phật được tôn trí trên núi Bà Đen)
Trước đó, ngày 2/5, chuyên cơ quân sự đã rước Xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025. Sau thời gian tôn trí tại núi Bà Đen, sáng 13/5 sẽ tổ chức lễ cung tiễn Xá lợi Đức Phật ra Hà Nội và được tôn trí tại chùa Quán Sứ từ ngày 14 - 16/5
Ngay sau Lễ rước Xá lợi Đức Phật chiều 8/5, mây ngũ sắc đôi đã xuất hiện trên núi Bà Đen, khiến nhiều tăng ni, phật tử và người dân ngỡ ngàng vì sự trùng hợp. (Ảnh: TN)
Chùm mây ngũ sắc đôi trên núi Bà Đen chiều 8/5
Tuyên bố chung Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025: Lời kêu gọi hướng đến thế giới công bằng, hòa bình và phát triển bền vững
Xá lợi Đức Phật
núi Bà Đen
Tây Ninh
Vesak
Vesak 2025
Đại lễ Vesak
Phật giáo
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp xã giao Quốc vụ khanh Bộ Nghi lễ và Tôn giáo Vương quốc Campuchia
Nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc... hội tụ sẻ chia ánh sáng từ bi, trí tuệ đến muôn nơi
Đại lễ Vesak 2025: Bao dung, tha thứ là nền tảng của hòa bình lâu dài và phát triển bền vững
Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chúc mừng cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ Phật đản
Ngày 9/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Trần Phú Hùng làm Trưởng đoàn, đã thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân Lễ Phật đản 2025.
Vesak 2025: Hàng nghìn ngọn nến cầu nguyện hòa bình thắp sáng màn đêm tại núi Bà Đen
108 cây bồ đề thỉnh từ Ấn Độ được trồng trên ngọn núi cao nhất Nam Bộ
Tuyên bố chung Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025: Lời kêu gọi hướng đến thế giới công bằng, hòa bình và phát triển bền vững
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chiêm bái Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Kiên Giang: Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp Đoàn công tác Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến thăm và làm việc
Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Nhiều nội dung quan trọng được triển khai tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội của các tỉnh, thành phía Nam
Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ khánh thành và Kiết giới Sima Chánh điện
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi
Khánh Hòa: Thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng – “Lợi cả đôi đường”