Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Lời hứa của Người có uy tín ở Xóm Mới

Phạm Tiến - 20:56, 07/11/2022

“Mình là phụ nữ, nhưng đã được người dân trong thôn tin tưởng bầu là Người có uy tín nên mình luôn dặn lòng, cố gắng phát huy vai trò để làm tốt mọi việc của cộng đồng”. Đó là lời chia sẻ, cũng là lời hứa đầy trách nhiệm của bà Hồ Thị Hoa, dân tộc Bru-Vân Kiều, Người có uy tín thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị.


Người có uy tín Hồ Thị Hoa (thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô) luôn chăm lo việc học thế hệ trẻ
Người có uy tín Hồ Thị Hoa (thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô) luôn chăm lo việc học của thế hệ trẻ

Tuổi cao gương sáng

Lên xã Vĩnh Ô để gặp bà Hồ Thị Hoa, do không báo trước nên phải đến trưa chúng tôi mới gặp được bà. Sau lời chào hỏi giới thiệu, bà  Hoa  như “giải trình” việc về muộn: Có gia đình trong thôn chuẩn bị đám cưới cho con. Tôi đến chung vui, đồng thời tranh thủ trò chuyện với gia đình, cũng như khách dự đám cưới tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm, không lãng phí. Mình là Người có uy tín nên nói bà con sẽ lắng nghe. Nhưng nếu muốn họ  thực hiện như vậy, thì bản thân mình và người thân trong gia đình phải nêu gương trước.

 Xác định mục tiêu nêu gương nên từ vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, nhân rộng phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới đến hướng dẫn đồng bào tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.… Công việc nào cũng được bà Hoa triển khai hiệu quả ngay trong những tháng đầu tiên. Nhất là từ khi bà Hoa được người trong thôn tín nhiệm bầu là Người có uy tín từ năm 2021. Không phụ lòng tin của đồng bào, bàn chân bà Hồ Thị Hoa lại rảo bước đi khắp Xóm Mới tìm trăm phương ngàn kế để cùng đồng bào mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Kết quả của việc tuyên truyền vận động và đồng hành cùng đồng bào xây dựng các  mô hình kinh tế  của bà Hoa, phải kể đến mô hình kinh tế của hộ gia đình anh Hồ Văn Xanh.

Thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô giờ đây đang ngày một khang trang
Thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô giờ đây đang ngày một khang trang

Trước đây, gia đình anh Hồ Văn Xanh, thôn Xóm Mới thuộc diện hộ nghèo. Được sự hướng dẫn của bà Hoa cùng những chính sách hỗ trợ của nhà nước, anh Xanh đã phát triển mô hình chăn nuôi dê kết hợp với trồng rừng kinh tế. Nhờ đó, đời sống gia đình anh Xanh được cải thiện rõ nét. Hiện nay, gia đình anh đã xây dựng được nhà ở kiên cố và có điều kiện để mở rộng quy mô chăn nuôi kết hợp trồng rừng kinh tế. Từ những hạt nhân như gia đình anh Xanh, nhiều hộ gia đình Bru-Vân Kiều ở thôn Xóm Mới cũng ra sức phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo bền vững

Vừa chăn đàn dê, anh Hồ Văn Xanh vừa chia sẻ: Bản làng giờ đổi thay nhiều, đời sống đồng bào được cải thiện rõ rệt. Từ khi bà Hồ Thị Hoa được bầu chọn là Người có uy tín, bà đã vận động Nhân dân xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu. Bà còn vận động Nhân dân hăng say lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững. 

"Riêng gia đình tôi đã dựng được nhà kiên cố để ổn định nơi ở. Trong sản xuất, tôi được hỗ trợ con giống và hướng dẫn về kỹ thuật nên có bước phát triển mới. Mô hình nuôi dê và trồng rừng kinh tế những năm trở lại đây đã giúp gia đình tôi cải thiện thu nhập, thoát cảnh nghèo khó”, anh Hồ Văn Xanh nói.

Đem kiến thức cống hiến cho quê hương

Được biết, năm 1978, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, bà Hoa về dạy học tại Trường Tiểu học Vĩnh Khê. Năm 1981, bà Hoa chuyển về Trường Phổ thông Dân tộc bán trúTtiểu học Vĩnh Ô công tác. Năm 2015, bà Hoa được nghỉ theo chế độ hưu trí. Từ đó, bà dành toàn tâm, toàn lực và sử dụng kiến thức mình có vì sự phát triển của thôn Xóm Mới.

Là người có kiến thức, bà vận động người thân trong gia đình nỗ lực vượt khó để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Với đức tính cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, gia đình bà và các con đều có của ăn của để, nhà cửa khang trang.

Không những hoàn thành trách nhiệm và gương mẫu với gia đình, bà Hoa thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà luôn quan niệm, khi có của ăn của để thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn, con cháu cũng được nuôi dạy nên người, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Mô hình nuôi dê của gia đình ông Hồ Văn Xanh ở thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô
Người dân ở thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô đang chú trọng phát triển chăn nuôi dê

Với những hộ đồng bào “không biết bắt đầu từ đâu”, bà sẽ liên hệ với cấp ủy, ban điều hành thôn, Mặt trận và các đoàn thể chung tay hỗ trợ. Kết nối với các ngân hàng để hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Khi đã có vốn, bà tiếp tục tư vấn, hướng dẫn đồng bào sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nhờ đó, nhiều gia đình trong thôn dần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ những hiểu biết của mình, bà đã vận động người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Chung tay với đồng bào thực hiện nếp sống văn minh, đặc biệt trong việc cưới, việc tang. Cùng với đồng bào mình xây dựng và phát triển nhiều mô hình kinh tế, góp phần giảm giảm nghèo bề vững.

Ông Hồ Văn Đàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô đánh giá: "Hiện nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân thôn Xóm Mới đã được cải thiện. Trong thôn không có tệ nạn xã hội, người dân sống hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau và hướng đến lối sống văn minh, lành mạnh... Có được kết quả đó phải kể đến vai trò của Người có uy tín Hồ Thị Hoa".

Tin cùng chuyên mục
Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Về với đồng bào Khmer ở các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu… mới cảm nhận được không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đang tới gần. Đi qua từng phum sóc, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức chuẩn bị đón tết cổ truyền của đồng bào qua từng việc làm, hoạt động cụ thể.