Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Những việc làm vì cộng đồng của Người có uy tín ở Quảng Ninh: Người trẻ xung kích vì cộng đồng (Bài 2)

Thiên An - Mỹ Dung - 12:59, 06/11/2022

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh Lỷ Văn Thắng, sinh năm 1988, dân tộc Dao, đã được bà con thôn Tán Trúc Tùng, xã Quảng An, huyện Đầm Hà tín nhiệm bầu là Người uy tín. Đáp lại sự tin tưởng của bà con, bao năm qua, anh Thắng đã luôn thể hiện sức trẻ xung kích, tiên phong và phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào do chính quyền phát động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Anh Lỷ Văn Thắng phát biểu tham luận tại Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV (2021 - 2022)
Anh Lỷ Văn Thắng phát biểu tham luận tại Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV (2021 - 2022)

Từ một địa phương khó khăn của xã Quảng An, trong những năm gần đây, đời sống của người dân thôn Tán Trúc Tùng ngày càng được cải thiện. Bà con có sự chuyển biến rõ rệt về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu. Có được kết quả này, nhờ công lao đóng góp lớn của anh Lỷ Văn Thắng, hạt nhân đoàn kết, tiên phong trong mọi phong trào, khơi dậy tinh thần thi đua cả thôn.

Năm 2017, anh Thắng là cán bộ xã được Đảng ủy xã phân công làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tán Trúc Tùng; đến năm 2020 làm Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng An. Hơn 5 năm qua, anh luôn được bà con dân bản tín nhiệm bình xét, công nhận là Người có uy tín tiêu biểu của địa phương.

Anh Thắng cho biết, muốn đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, thì trước hết mình phải hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con để khéo léo tuyên truyền, vận động. Trong bất kỳ phong trào, hoạt động nào, bên cạnh đến từng hộ để gặp gỡ, tuyên truyền, anh cũng cần xông xáo làm trước và làm thật tốt để lôi cuốn được mọi người cùng tham gia.

“Với đặc thù người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, phong tục tập quán khác nhau, trình độ không đồng đều do đó khi tuyên truyền vận động một số chủ trương phải tuyên truyền nhiều lần, bằng nhiều cách diễn đạt đồng bào mới hiểu đồng thuận, thực hiện theo”, anh Thắng chia sẻ thêm.

Anh Lỷ Văn Thắng phát biểu tại một buổi họp dân thôn Tán Trúc Tùng (xã Quảng An)
Anh Lỷ Văn Thắng phát biểu tại một buổi họp dân thôn Tán Trúc Tùng (xã Quảng An)

Thời gian làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tán Trúc Tùng, anh Lỷ Văn Thắng đã triển khai thành công nhiều công việc, huy động sự tham gia đông đảo của người dân thôn; nổi bật là xây dựng đường nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi, xóa bỏ các hủ tục.

Hiện là Phó Chủ tịch HĐND xã, anh tiếp tục phát huy vai trò của Người có uy tín, vận động người dân xã nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sự ủng hộ của người dân là điều kiện quan trọng để xã hoàn thành cứng hóa toàn bộ 30km đường thôn, hơn 10km kênh mương tưới tiêu; các công trình trường học, y tế, thiết chế văn hóa; trồng trên 300 cây và hoa dọc các tuyến đường trục xã, nội thôn từ nguồn kinh phí xã hội hóa... Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhờ hiểu rõ được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của bà con, nên khi có vướng mắc được phản ánh, anh giải đáp ngay để mọi người cùng hiểu; phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết thấu đáo. Cách làm này đã giúp những chủ trương về xây dựng nếp sống mới, giữ vững an ninh trật tự, đoàn kết dân tộc... đều được triển khai hiệu quả. Phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi được lan tỏa mạnh mẽ. Xã hiện có 20 hộ chuyển đổi thành công từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình gia trại; 15 hộ phát triển mô hình ươm cây giống. Thanh niên chủ động đăng ký học nghề, tìm kiếm việc làm ổn định. Mức thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt trên 40 triệu đồng/người/năm.

Trò chuyện với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, anh Lỷ Văn Thắng bày tỏ mong muốn, Đảng, Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho đồng bào DTTS an cư, lập nghiệp; khuyến khích đồng bào tham gia các dự án phát triển kinh tế, thực hiện các mô hình; đồng thời có đầu ra ổn định cho các sản phẩm từ các mô hình kinh tế; tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình phúc lợi, các thiết chế văn hóa để góp phần bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa của các dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho đồng bào vùng cao.

“Chúng tôi đã nắm bắt được chủ trương của địa phương về thực Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, bản thân tôi và bà con rất mong muốn, Chương trình sẽ được đẩy nhanh tiến độ để địa phương, đồng bào được tiếp cận với nguồn lực từ Chương trình để giải quyết được những khó khăn trước mắt, cũng nhu cầu cấp thiết về đời sống dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống", anh Lỷ Văn Thắng chia sẻ.