Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Thái Nguyên: Người có uy tín gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực

Vân Khánh - 09:21, 03/10/2022

Thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” trong việc chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời, Người có uy tín tích cực phát triển kinh tế, vận động đồng bào các DTTS tham gia các phong trào cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh tặng quà Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thái Nguyên nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội (tháng 8/2022).
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh tặng quà Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thái Nguyên nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội (tháng 8/2022).

Những tấm gương trong phát triển kinh tế

Hơn 10 năm làm Người có uy tín, Trưởng xóm Hạ, xã Phúc Thuận, TP. Phổ Yên, ông Nguyễn Văn Bẩy đã có nhiều đóng góp giúp đồng bào DTTS xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ là người làm kinh tế giỏi với thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, với vai trò là Người có uy tín, ông Bẩy còn tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Ông cùng với các đoàn thể của xóm đến từng hộ dân, lồng ghép trong các cuộc họp giải thích cho bà con những lợi ích, trách nhiệm về việc tham gia xây dựng nông thôn mới. 6 năm nay, Nhân dân xóm Hạ đã hiến gần 20.000m2 đất, đóng góp trên 1 tỷ đồng để xây dựng Nhà văn hóa xóm và bê tông hóa gần 5km đường trục chính, tạo diện mạo khang trang cho Nông thôn mới.

Các đại biểu Người có uy tín tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương người DTTS, Người có uy tín tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2022
Các đại biểu Người có uy tín tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương người DTTS, Người có uy tín tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Từ nỗ lực vận động của ông Bảy, đến nay, 21ha chè của xóm Hạ đã được người dân chuyển sang trồng chè lai F1, cho năng suất cao; nhiều hộ dân chăn nuôi trâu, bò theo hướng vỗ béo, sinh sản… Bà con trong xóm đồng lòng, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế, đẩy lùi cái khó, cái nghèo. Xóm Hạ đang dần chuyển mình, đời sống của bà con ngày càng được nâng cao. Hiện, xóm chỉ còn 5 hộ nghèo.

Ở xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, có ông Lại Văn Hòa được Nhân dân tín nhiệm bầu chọn là Người có uy tín của xóm Trại Cau từ năm 2019 đến nay. Từ khi được người dân tín nhiệm, gửi gắm tâm tư, tình cảm, ông Hòa luôn trăn trở làm thế nào để giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Ông cùng Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi 21ha chè trung du sang trồng chè lai F1; đồng thời, vận động người dân tham gia làng nghề chè sản xuất an toàn; chăn nuôi lợn với quy mô vừa và nhỏ, đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp... 

Nghe lời ông Hòa, nhiều người dân trong xóm đã đồng lòng ủng hộ và hưởng ứng cách làm này. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập hằng trăm triệu/năm từ trồng chè, chăn nuôi. Nhờ đó đến nay, xóm Cây Thị chỉ còn 12 hộ nghèo.

Ông Dương Văn Tiến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng quà Người có uy tín tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương người DTTS, Người có uy tín tiêu biểu năm 2022.
Ông Dương Văn Tiến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng quà cho Người có uy tín tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương người DTTS, Người có uy tín tiêu biểu năm 2022.

Quan tâm chăm lo đội ngũ Người có uy tín

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần quan trọng làm thay đổi đáng kể bộ mặt vùng DTTS và miền núi. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của 834 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Họ là là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào ở địa phương... 

Điển hình như ông Lê Văn Lợi, dân tộc Sán Dìu, Người có uy tín xóm Vạn Phú, xã Thành Công, TP. Phổ Yên là tấm gương tiêu biểu trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế; ông Lý Văn Sài, dân tộc Mông, Người có uy tín xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương tiêu biểu trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng đời sống mới. 

Hay như ông Triệu Tiến Vượng, dân tộc Dao, Người có uy tín xóm Làng Hang, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai tích cực vận động Nhân dân trong xóm, quyên góp 35 triệu đồng, vận động Nhân dân đối ứng 95 triệu đồng xây nhà văn hóa xóm đạt chuẩn và xây dựng 100m đường bê tông đến nhà văn hóa xóm…

Ông Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho người DTTS, Người có uy tín tiêu biểu tại Hội nghị Biểu dương người DTTS, Người có uy tín tiêu biểu năm 2022.
Ông Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho người DTTS, Người có uy tín tiêu biểu tại Hội nghị Biểu dương người DTTS, Người có uy tín tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên khẳng định, những năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Người có uy tín, như: Tặng quà Tết, thăm hỏi, động viên, khen thưởng, tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm; cung cấp thông tin, tập huấn cho Người có uy tín; cấp phát báo, tạp chí hàng tháng…

Giai đoạn 2011 - 2021, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức 65 hội nghị cung cấp thông tin cho 5.336 lượt Người có uy tín; tổ chức 38 lớp tập huấn, tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm cho 934 lượt người; từ đó, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng trong giai đoạn 2011 - 2021, đã có 206 Người có uy tín được nhận giấy khen của UBND cấp huyện, 5 Người có uy tín được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở cơ sở.

Ông Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách, phát huy vai trò của Người có uy tín trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai; thực hiện đầy đủ chính sách đối với Người có uy tín để động viên, khích lệ Người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn dân cư”.

Tin cùng chuyên mục
Hai Nghệ nhân Nhân dân tiêu biểu của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng

Hai Nghệ nhân Nhân dân tiêu biểu của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng là tỉnh tập trung khá đông đồng bào Khmer sinh sống (tỷ lệ trên 30%). Đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, giàu bản sắc, được truyền nối qua nhiều thế hệ. Trong cộng đồng có những hạt nhân ưu tú đã và đang miệt mài, cần mẫn đóng góp tâm sức để làm giàu cho kho tàng di sản văn hóa dân tộc, tiêu biểu như hai Nghệ nhân Nhân dân Châu Ôn và Lý Lết.