Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Lợn nhiễm dịch tả châu Phi vẫn được nhóm đối tượng giết mổ để tiêu thụ

Quỳnh Trâm - 14:35, 11/02/2026

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự, liên quan đến hành vi mua bán lợn nhiễm dịch bệnh.

Các bị can gồm: Nguyễn Thành Vinh (SN 1988, trú xã An Nông); Nguyễn Văn Long (SN 1987, trú xã Thọ Bình); Lê Sỹ Viện (SN 1970, trú xã Thọ Long); Nguyễn Văn Ba (SN 1993, trú xã Thọ Bình) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1982, trú xã Thọ Ngọc), cùng trú tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố các đối tượng buôn bán lợn nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố các đối tượng buôn bán lợn nhiễm dịch bệnh. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo điều tra ban đầu, chiều 4/1/2026, do được người quen ở xã Tân Lạc (tỉnh Phú Thọ) nhờ tìm đầu mối tiêu thụ lợn nhiễm bệnh, Nguyễn Thành Vinh đã liên hệ chào bán cho Nguyễn Văn Ba. Ba sau đó rủ Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Lợi cùng tham gia mua lợn.

Nhóm này đã mua 81 con lợn loại nhỏ (7 - 11 kg/con) với giá 10 triệu đồng, rồi bán lại cho ông Lê Sỹ Viện với giá 22,8 triệu đồng để giết mổ, tiêu thụ.

Khi ông Viện đang tổ chức giết mổ, thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Tại thời điểm kiểm tra, 70 con đã được sơ chế và bảo quản trong tủ bảo ôn, 3 con đang sơ chế, 8 con còn sống nuôi nhốt. Tổng khối lượng thịt lợn thu giữ là 1.196 kg.

Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa xác định, toàn bộ số thịt trên dương tính với Virus tả lợn châu Phi.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục
Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Mùa Xuân đang chạm ngõ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ở nơi đường biên chỉ cách nhau một tầm nhìn, những ngôi chùa Khmer không chỉ là “điểm tựa” tâm linh, mà còn là “phên giậu mềm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để mùa Xuân nơi biên giới thêm trọn vẹn, bình yên.