Video trên cao, ghi nhận lúc 13h ngày 10/10 tại thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh
Trong ba ngày qua, nhiều thôn ven sông Cầu tại xã Hợp Thịnh đã bị nước lũ dâng cao bao vây và cô lập. Tại một số xóm, nước đã ngập gần hết tầng 1 của các ngôi nhà. Tuyến đê sông Cầu dài khoảng 20km qua địa bàn xã đang phải chống chọi với mực nước dâng cao, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
Tính đến sáng nay 10/10, mực nước sông Cầu vẫn vượt mức báo động 3. Toàn xã có 4 thôn bị ngập hoàn toàn, ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân với gần 5.000 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức di dời người dân và tài sản ở các khu vực trũng thấp, đặc biệt là các hộ ven bãi, ngoài đê. Những người dễ bị tổn thương như người già, trẻ em và phụ nữ mang thai đã được đưa đến nơi an toàn tại Trường Mầm non và THCS Hợp Thịnh.
Góc nhìn trên cao tại xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh, nhiều thôn ở ngoài đê sông Cầu đã bị biển nước bao vây, có xóm nước đã ngập gần hết tầng 1 của ngôi nhà.Để đối phó với tình hình, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã huy động từ 600 đến 700 lượt cán bộ, chiến sĩ từ ngày 6/10 để hỗ trợ người dân gia cố các điểm xung yếu trên đê. Các lực lượng chức năng đã đắp được 3 km bờ chống tràn và xử lý 2 điểm sạt trượt bằng cách phủ bạt. Quân khu 1 sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng và phương tiện để gia cố chân đê, ứng trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Trong quá trình tham gia chống lũ, một sự việc đau lòng đã xảy ra. Vào trưa ngày 9/10, đồng chí Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990), Bí thư chi bộ thôn Tân Sơn, đã bị bất tỉnh trong lúc nghỉ ngơi sau khi tham gia đắp đê tại thôn Phú Cốc. Dù đã được sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Hiệp Hòa nhưng đồng chí Mạnh đã không qua khỏi. Hiện gia đình đã đưa thi thể đồng chí về để lo hậu sự.