Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Lục Ngạn (Bắc Giang): Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với Người có uy tín

Minh Thu- Kim Anh - 11:37, 28/09/2022

Ngày 26/9, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với Người có uy tín.

Ông Lê Bá Xuyên (đứng giữa) - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen và quà cho Người có uy tín tại Hội nghị
Ông Lê Bá Xuyên (đứng giữa) - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen và quà cho Người có uy tín tại Hội nghị

Ông Lê Bá Xuyên - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có đại diện các sở, ban ngành, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Lục Ngạn và 216 Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Lục Ngạn.

Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị cho thấy: Trong 10 năm thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện đã bố trí kinh phí là 2.800 triệu đồng (trung bình mỗi năm giao 280 triệu đồng) để thực hiện các chính sách đối với Người có uy tín trên địa bàn; đồng thời giao Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nội dung này.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang và các huyện đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho 1.362 lượt Người có uy tín tham dự về Luật Hòa giải ở cơ sở và kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng ở vùng đồng bào DTTS; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và một số kỹ năng kinh nghiệm tuyên truyền miệng trong công tác vận động đồng bào DTTS trên địa bàn huyện; tình hình tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân về thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS…

Tổ chức 6 hội nghị cung cấp thông tin cho 1.348 lượt Người có uy tín về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tổ chức 6 đoàn Người uy tín với 300 lượt người đi gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An... Kịp thời quan tâm tổ chức thăm hỏi 312 lượt Người có uy tín ốm, qua đời trên địa bàn hoặc gia đình Người có uy tín gặp hoạn nạn.

Ông Trương Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn trao Giấy khen cho Người có uy tín tiêu biểu tại Hội nghị
Ông Trương Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn trao Giấy khen cho Người có uy tín tiêu biểu tại Hội nghị

Trong 10 năm qua, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tặng 126 Giấy khen cho Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng Nhân dân và tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS. Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen cho Người có uy tín năm 2019 và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 Người có uy tín trên địa bàn huyện; đồng thời tặng 2.896 suất quà cho Người có uy tín với tổng giá trị 1.224,4 triệu đồng.

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết khẳng định: Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; gương mẫu, đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng noi theo; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động Nhân dân thay đổi các phong tục, tập quán lạc hậu... Góp phần thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Người có uy tín là lực lượng nòng cốt đặc biệt và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã tặng 12 Giấy khen cho Người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. UBND huyện tặng 25 Giấy khen cho Người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.