Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Bảo đảm thực hiện tốt chính sách đối với Người có uy tín

PV - 16:16, 08/08/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã nhấn mạnh như trên, tại Hội nghị họp mặt Người có uy tín trong đồng bào DTTS, do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào ngày 8/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Sông Thao)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Sông Thao)

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng, ngoài các chế độ, chính sách chung dành cho đồng bào DTTS, vừa qua, tỉnh đã ban hành một số chế độ ưu đãi đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS, như: Trợ cấp hằng tháng, mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, Đồng Nai hiện có 206 Người có uy tín đại diện cho gần 198.000 đồng bào các DTTS. Do vậy, Người có uy tín trong đồng bào DTTS cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Người có uy tín trong đồng bào DTTS phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Sông Thao)
Người có uy tín trong đồng bào DTTS phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Sông Thao)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh cùng UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tình trạng làm trái, trục lợi chính sách từ các chương trình dành cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS; kịp thời biểu dương, khen Người có uy tín trong đồng bào DTTS đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc…