Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lục Ngạn - Thủ phủ cây ăn quả lớn nhất của miền Bắc

Vân Khánh - 15:25, 05/11/2020

Lục Ngạn (Bắc Giang) từ lâu nổi tiếng là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng, đặc biệt thích hợp để phát triển nhiều loại cây ăn quả hàng hóa chất lượng cao như vải, nhãn, cam, bưởi, táo… Do đó, việc phát triển diện tích, nâng cao chất lượng cây ăn quả theo hướng chuyên nghiệp kết hợp với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm luôn được chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Một vườn Bưởi diễn trên đất Lục Ngạn. Ảnh: Đông Khánh
Một vườn Bưởi diễn trên đất Lục Ngạn. Ảnh: Đông Khánh

Ngoài điều kiện tự nhiên, để có sản phẩm cây ăn quả chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu ở cả thị trường trong và ngoài nước, những năm qua, huyện Lục Ngạn đã thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển cây ăn quả theo hướng đa dạng, nâng cao sản lượng, chất lượng, giá trị của các loại cây ăn quả. Cùng với đó, người dân huyện Lục Ngạn luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi sáng tạo, từng bước chuyên nghiệp hóa trong sản xuất kinh doanh. Theo đó, từng bước đưa huyện Lục Ngạn thành vùng cây ăn quả trọng điểm của cả nước.

Hiện nay, Lục Ngạn có gần 28.000 ha cây ăn quả các loại, là một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc. Trong đó, diện tích vải thiều là 15.290 ha, sản lượng năm 2020 là 93200 tấn; cây có múi 6740ha (trong đó cam là 4.142ha; bưởi 2252ha và cây có múi khác 346ha), sản lượng năm 2020 ước đạt khoảng 63000 tấn. Ngoài ra, Lục Ngạn còn có một số cây ăn quả khác có chất lượng, sản lượng và giá trị kinh tế cao như Nhãn, ổi, táo…

Cùng với việc đẩy mạnh quy hoạch diện tích và nâng câng cao chất lượng cây ăn quả, trong những năm qua, chính quyền huyện Lục Ngạn cũng luôn chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, tiêu thụ các loại trái cây và đặc sản đặc trưng của huyện. Trong đó, sự kiện Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn chính là điểm nhấn thường niên của địa phương khi mùa thu hoạch cam, bưởi phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán vào vụ.

Hội chợ nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung ứng các loại trái cây chất lượng cao, những sản phẩm đặc trưng chế biến từ nông, lâm sản của huyện ra thị trường. Đây cũng là dịp để tăng cường kết nối giữa nhà nông với doanh nghiệp, đồng thời thu hút du khách, tạo tiền đề phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm, cây ăn quả chủ lực của huyện theo hướng bền vững.

Qua 4 năm tổ chức Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn đã tạo được sức lan tỏa rất lớn, trái cây và các sản phẩm đặc trưng của huyện được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến

Năm nay, Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn (dự kiến từ ngày 20 - 22/11/2020 tại Quảng trường trung tâm huyện) diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, trọng tâm là tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng và trái cây của huyện, với quy mô khoảng gần 200 gian hàng, trong đó có 80 gian hàng của 30 xã, thị trấn trưng bày và bán trực tiếp các sản phẩm trái cây. Ban Tổ chức hội chợ sẽ triển khai các hoạt động như: biểu diễn nghệ thuật; tổ chức đấu giá bốn sản phẩm trái cây tiêu biểu là bưởi da xanh, bưởi ngọt, cam ngọt, cam lòng vàng Lục Ngạn để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện; thi gian hàng trưng bày đẹp; trưng bày, bán sinh vật cảnh và Chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Hội chợ cũng sẽ trưng bày và bán các sản phẩm trái cây, mỳ gạo, rượu Kiên Thành, mật ong, phấn hoa và sinh vật cảnh… 

Đặc biệt, điểm nhấn khác biệt và hấp dẫn của Hội chợ năm nay chính là việc, UBND huyện Lục Ngạn đã chọn, bố trí 30 mô hình sản xuất, nhà vườn tiêu biểu ở các xã trên địa bàn huyện để tổ chức đưa khách tham quan, trải nghiệm miễn phí trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ; khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử các loại trái cây của huyện; đấu giá vườn hoặc cây ăn quả chất lượng, mẫu mã đẹp; mời một số địa phương đã hình thành vùng cây ăn quả tập trung ở trong và ngoài tỉnh cùng tham gia Hội chợ… Qua đó, giới thiệu các điểm, tour du lịch vùng cây ăn quả của huyện. Đến nay, một số doanh nghiệp du lịch đã liên hệ với các HTX, nhà vườn để đưa đón khách đến tham quan theo tour, tuyến…

Ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết: Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn đã trở thành hoạt động thường niên của địa phương và ngày càng chuyên nghiệp. Thông qua Hội chợ, UBND huyện Lục Ngạn muốn giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển kinh tế với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu với du khách về con người và mảnh đất Lục Ngạn giàu truyền thống văn hóa, lịch sử…

(Tin thuộc Chuyên đề Khuyến nông với đồng bào DTTS)


Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Quyết liệt giải quyết những vấn đề trọng tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC

Kiên Giang: Quyết liệt giải quyết những vấn đề trọng tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC

Tỉnh Kiên Giang đang tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách để giải quyết 4 vấn đề trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU). Nỗ lực này không chỉ góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) mà còn là giải pháp để Kiên Giang cấu trúc lại nghề cá minh bạch, trách nhiệm và bền vững.