Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Mang Yang (Gia Lai): Phát huy hiệu quả vai trò của Người có uy tín

Hà Đức Thành - 18:18, 27/12/2021

Trong những năm qua, đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín đã thực sự trở thành chỗ dựa của cấp ủy, chính quyền và người dân huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai). Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Người có uy tín đã có những đóng góp thiết thực củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Già làng dạy cho trẻ em đánh cồng chiêng
Già làng dạy cho trẻ em đánh cồng chiêng

Làng Kon Brung, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, có 313 hộ, 100% là người Ba Na. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngôi làng nông thôn mới kiểu mẫu trong đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của mình, già làng Đônh đã tích cực tuyên truyền, vận động dân làng chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình thực hiện, già Đônh trăn trở nhất là tiêu chí môi trường và thu nhập. Do đó, cứ vào dịp cuối tuần, già Đônh lại vận động bà con tập trung dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm và hình thành thói quen này trong cuộc sống nhằm xây dựng buôn làng xanh, sạch, đẹp. Đường làng sạch đẹp, nhà nào cũng có chuồng nuôi nhốt gia súc riêng; những khu vườn tạp được thay thế bằng màu xanh của rau, cây ăn trái..., với những nỗ lực của già làng Đônh đã giúp đời sống, kinh tế, văn hóa của bà con nơi đây ngày càng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 32 triệu đồng/người/năm, làng Kon Brung được đánh giá là khá nhất trong 5 làng của xã Ayun, đây là tiền đề quan trọng, góp phần đưa Ayun đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Già làng Đônh chia sẻ: “Mình tuyên truyền cho bà con hiểu dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ vừa đẹp cho nhà, cho làng, vùa bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Mới đầu thì khó, sau này bà con dần dần hiểu và thực hiện theo. Trước chuồng bò thì ở dưới nhà sàn, nay ai cũng chuyển ra xa, nhà nào cũng có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; trong làng bệnh tật cũng ít hơn trước đây”.

Các già làng vận động dân làng vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch, đẹp
Các già làng vận động dân làng vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch, đẹp

Anh Bưp, Trưởng Ban công tác mặt trận làng Đak Dwe, xã Đak Ta Ley - một cán bộ trẻ, đầy nhiệt huyết, luôn khao khát cống hiến sức mình xây dựng quê hương. Sau nhiều lần tham gia các lớp tập huấn phát triển kinh tế nông nghiệp do xã, huyện tổ chức. Anh Bưp nhận thấy, ngoài những loại cây truyền thống thì đất đai, thổ nhưỡng nơi đây còn phù hợp với cây cà phê. Vậy là gia đình Bưp đã tiên phong cải tạo đất, vay vốn trồng hơn 1ha cây cà phê. Tuy vậy, anh Bưp biết rất rõ tâm lý người dân làng mình, bà con chỉ nghe và làm theo khi đã có kết quả thực tế. Vì vậy, anh càng quyết tâm học hỏi kiến thức, kinh nghiệm áp dụng khoa học, kỹ thuật để chăm sóc vườn cây.

Đất không phụ công người, bao mồ hôi, công sức của anh Bup đã nở hoa, kết trái – vườn cà phê hơn 1ha của gia đình xanh tốt, nay đã bước vào vụ thu hoạch trái bói đầu tiên với năng suất, chất lượng khá tốt. Từ đây, vườn cà phê của anh Bưp đã trở thành mô hình tham quan thực tế của bà con trong làng và họ từng bước con thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Thật đáng mừng, dưới sự hướng dẫn của anh Bưp, nhân dân làng Đak Dwe đã tích cực hơn trong lao động, sản xuất; dần bỏ đi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; nhà nào cũng cải tạo vườn tạp, trồng thêm rau xanh, cây ăn trái. Cả làng hiện có hơn 20ha cây bời lời, bạch đàn, cà phê..., không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, mà diện mạo nông thôn cũng ngày càng khởi sắc.

Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, tích cực trong công tác tuyên truyền, nói đi đôi với làm của Người có uy tín như già Đônh, anh Bup mà phong trào xóa đói, giảm nghèo; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Mang Yang đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, huyện Mang Yang đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ già làng, Người có uy tín đã chung sức, đồng lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng buôn làng no ấm, bình yên.

Già làng tuyên truyền với bà con dân làng về chủ trương xây dựng nông thôn mới
Già làng tuyên truyền với bà con dân làng về chủ trương xây dựng nông thôn mới

Trao đổi với chúng tôi, Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng Ban Dân vận-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang, cho biết: Già làng, trưởng bản, Người có uy tín có vai trò, vị thế rất lớn đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn dân cư; tiếng nói, hành động của Người có uy tín có tác dụng dẫn dắt, định hướng cho văn hoá ứng xử của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, già làng, trưởng bản, Người có uy tín còn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn, thời gian tới, các cấp, các ngành trong huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động, cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để Người có uy tín nắm vững, vận động nhân dân thực hiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện đầy đủ chính sách của Nhà nước đối với Người có uy tín; biểu dương kịp thời Người có uy tín có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua ở địa phương...

Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 62% dân số; thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào cải thiện sinh kế, xây dựng đời sống. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín luôn là lực lượng nòng cốt có vai trò cổ vũ, động viên các phong trào.