Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Đắk Lắk: Già làng, Người có uy tín khẳng định vai trò tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào

Bảo Anh - CĐ - 11:12, 30/11/2021

Những năm qua, đội ngũ già làng, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục khẳng định vai trò trong việc tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.


Người có uy tín đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (Ảnh: baodaklak)
Người có uy tín đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (Ảnh: baodaklak)

Dân vận khéo

Già Y Krú Ayun, buôn Đrao, xã Cư Né, huyện Krông Búk, là một trong những Người có uy tín tiêu biểu. Hơn 10 năm trước, nhiều hộ gia đình trong buôn nghe lời dụ dỗ, xúi giục của kẻ xấu, bỏ làng vượt biên trái phép sang Campuchia, Lào. Không chỉ cùng với cán bộ các cấp, ngành địa phương tổ chức các cuộc họp buôn, ông Y Krú còn chủ động đến từng nhà có người vượt biên để khuyên nhủ, tìm cách liên lạc trực tiếp để vận động họ về nước. Ông cũng thường xuyên gặp gỡ bà con trong buôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền pháp luật để người dân hiểu và chấp hành.

“Bản thân hiểu ngôn ngữ, nắm rõ phong tục tập quán cũng như hoàn cảnh của bà con. Hơn nữa, nhiều năm tham gia làm công tác xã hội của buôn, được người dân tin tưởng, tín nhiệm nên khi tôi nói mọi người lắng nghe”, ông Y Krú chia sẻ.

Được bà con tôn quý bầu làm Người có uy tín, nhiều năm qua ông Y Bhem Knul, ở  buôn Jắt B, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk cùng bà con đồng bào Ê Đê, vượt qua đói nghèo, lạc hậu. Với cách làm gần dân, sát dân, ông Y Bhem đã sát sao nắm bắt tình hình từng hộ trong buôn để có cách tuyên truyền, vận động phù hợp.

Ông Y Bhem cho biết: Buôn Jắt B là buôn đặc biệt khó khăn của xã Ea Hiu. Trước đây, bà con trong buôn vẫn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chúng tôi cùng chính quyền địa phương kiên trì tuyên truyền, vận động để bà con thay đổi được thói quen, tập quán cũ. Nhiều thành phần cá biệt tôi phải đến tận nhà gặp riêng để phân tích, giảng giải, đi ngày không gặp, thì tranh thủ đi ban đêm, đi một lần chưa được thì đi nhiều lần. Mỗi đối tượng người già, trẻ nhỏ, thanh niên mình lại có cách vận động khác nhau".

Nhiều năm làm già làng, Người có uy tín, ông Y Bhem được tham dự nhiều hội nghị cấp Trung ương tổ chức ở Hà Nội, được thăm Lăng Bác, thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa. Ông cũng là một trong số ít già làng được tham dự Hội nghị già làng khu vực Tây Nguyên năm 2019. Sau mỗi lần về, ông đều kể lại cho bà con nghe, hướng mọi người đoàn kết, cảnh giác với kẻ xấu, cùng nhau xây dựng buôn làng ấm no.

Diện mạo buôn làng đồng bào DTTS ở Đắk Lắk ngày càng khởi sắc.
Diện mạo buôn làng đồng bào DTTS ở Đắk Lắk ngày càng khởi sắc.

Đi đầu trong phong trào đảm bảo an ninh trật tự

Ông Y Huấn Mlô, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Né chia sẻ, trước đây trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, đặc biệt là tình trạng đồng bào Ê đê nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu vượt biên trái phép. Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với già làng, Người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động người dân.

 Đặc biệt, Người có uy tín đã phát huy vai trò và trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, góp công lớn trong việc vận động các đối tượng vượt biên trái phép trở về quê hương, góp phần giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Đắk Lắk có 49 thành phần dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 35,7% dân số toàn tỉnh. Năm 2021, Đắk Lắk có 1.021 người được công nhận là Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện các chính sách cho Người có uy tín theo quy định. Người có uy tín vẫn đang tiếp tục phát huy vai trò của mình, tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiểu để sống là làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Người có uy tín Y Krú Ayun góp công lớn đẩy lùi tình trạng vượt biên trái phép, phát triển kinh tế địa phương.
Người có uy tín Y Krú Ayun góp công lớn đẩy lùi tình trạng vượt biên trái phép, phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Lê Ngọc Vinh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đánh giá: Nhiều năm qua, Đắk Lắk luôn chú trọng phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ Người có uy tín, luôn đi đầu trong các phong trào đảm bảo an ninh, trật tự, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành, địa phương phát động. Người có uy tín còn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đảm bảo an ninh trật tự, bảo tồn văn hóa, giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình, thôn, buôn thấu tình đạt lý.

Với việc phát huy vai trò của Người có uy tín, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên rõ rệt. 

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với sự thay đổi của bản làng

Người có uy tín với sự thay đổi của bản làng

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 885 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm qua, Người có uy tín đã và đang phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại cơ sở.