Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Mô hình Hội đồng trẻ em ở Yên Bái

Hoàng Quý - 19:26, 15/03/2020

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm. Thông qua những mô hình Hội đồng tự quản, Câu lạc bộ (CLB) trẻ em đã giúp trẻ em có quyền lên tiếng, được tham gia, thể hiện mình nhiều hơn trong học tập và cuộc sống.

Yên Bái tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em phát triển. (Trong ảnh: Các đoàn viên, thanh niên tổ chức cho trẻ em xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vui chơi)
Yên Bái tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em phát triển. (Trong ảnh: Các đoàn viên, thanh niên tổ chức cho trẻ em xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vui chơi)

Nâng cao quyền tham gia của trẻ em

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái liên tục xây dựng và duy trì những hoạt động liên quan đến trẻ em như CLB trẻ em, diễn đàn trẻ em các cấp, thành lập Hội đồng trẻ em (HĐTE)… từ đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, giúp các em có cơ hội bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của mình.

Em Hà Huyền Trang, học sinh lớp 8B, Trường TH&THCS Tân Hương chia sẻ: “HĐTE là nơi để chúng em nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình. Em rất vui vì những ý kiến đó sẽ được tổng hợp lại và đưa đến các bác lãnh đạo, từ đó giúp chúng em mạnh dạn, tự tin hơn khi đưa ra chính kiến của mình trong các vấn đề có liên quan. Ngoài ra, chúng em còn được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại tình dục…”.

Được biết, HĐTE tỉnh Yên Bái được thành lập từ tháng 7/2017, là 1 trong 5 HĐTE được tổ chức thí điểm trên toàn quốc. Với 30 thành viên đại diện cho thiếu nhi tại 9/9 huyện, thị, thành phố, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh, mô hình đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giúp các cấp lãnh đạo tỉnh, các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực trẻ em nắm bắt tình hình, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về vật chất, tinh thần của trẻ em…

Sau hơn 2 năm ra mắt, mô hình HĐTE tỉnh Yên Bái đã góp phần thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, giúp các em đưa ra tiếng nói của mình về những vấn đề mình quan tâm. Trong năm 2019, HĐTE tỉnh đã tổ chức hơn 30 hoạt động lồng ghép lấy ý kiến của thiếu nhi tại cơ sở. Đã có trên 20 nghìn lượt trẻ em từ các liên đội trên địa bàn tỉnh tham dự, tổng hợp được 155 tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị gửi về Thường trực HĐTE. Từ ý kiến của các em gợi mở những giải pháp mà các cấp, các ngành lưu tâm…

Cải thiện, nâng cao đời sống

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐTB&XH tỉnh Yên Bái) cho biết, không chỉ thực hiện xây dựng HĐTE, tỉnh còn triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao đời sống và bảo vệ trẻ em, như: Hỗ trợ các can thiệp hiệu quả bền vững để phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em tỉnh Yên Bái… Hằng năm, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ vào Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp khoảng trên 2,2 tỷ đồng phục vụ cho việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong học tập, khám chữa bệnh, phẫu thuật tim, mắt, sứt môi…

Cùng với đó, tỷ lệ trẻ em bị cha mẹ xử phạt bằng bạo lực giảm từ 41% xuống 19%. Tỷ lệ trẻ em sống trong môi trường không có bạo lực, xâm hại, bóc lột, tăng từ 53% lên 71%. 

Để hoạt động của HĐTE ngày càng thiết thực, trong thời gian tới, HĐTE tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thực hiện Luật Trẻ em, các quyền của trẻ em, trong đó chú trọng vai trò của cha mẹ và gia đình trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ; tạo điều kiện cũng như tháo gỡ khó khăn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.