Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Mô hình lò đốt rác tại gia đình ở Gò Quao

PV - 14:12, 28/05/2018

Về huyện Gò Quao (Kiên Giang) hôm nay, tận mắt chứng kiến các tuyến đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa, những cây cầu khỉ được thay bằng cầu bê tông kiên cố thuận tiện cho người dân đi lại hai mùa mưa nắng.

Bên cạnh đó, dọc theo các tuyến lộ nông thôn, người dân nâng cao ý thức xây dựng cảnh quan trước nhà bằng cách trồng hoa, trồng cây xanh làm hàng rào, người dân cũng tự xây dựng các lò đốt rác để xử lý rác của gia đình mình. Đây là điểm khác biệt của huyện Gò Quao so với các huyện khác trong tỉnh.

Ông Dương Hoàng Nghĩa, 77 tuổi, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, xách xô rác đã được phân loại ra lò đốt, hào hứng kể: “Từ ngày xây lò đốt rác, tất cả các loại rác đều được phân loại và đốt hết, trong nhà ngoài ngõ đều sạch sẽ”, ông Nghĩa nói.

Lò đốt rác tại gia đình ông Nghĩa. Lò đốt rác tại gia đình ông Nghĩa.

 

Cũng theo ông Nghĩa, số tiền để xây lò đốt rác chỉ khoảng 500 ngàn đồng, nhưng từ khi có lò đốt rác mang lại rất lợi ích cho cộng đồng; đặc biệt là ngăn chặn được tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt do vứt rác bừa bãi trước kia. “Tui mua vật liệu xong là mấy chú ở ấp xúm lại giúp tui xây có một buổi là xong. Cũng từ ngày có lò đốt rác, người dân không ai bỏ rác xuống kênh, nhờ vậy mà kênh ông Dèo khu vực này ngày càng sạch”, ông Nghĩa cho hay.

Ông Lê Lý Tưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao cho biết: Khi người dân xây xong lò đốt rác, UBMTTQ Việt Nam huyện Gò Quao hỗ trợ 4 triệu đồng để lắp nắp đậy, nhằm tránh bốc mùi và ngăn nước mưa vào làm ướt rác. Ấp 4 có 295 hộ nhưng đã có được 53 lò đốt rác; có hộ thì tự xây riêng, có nơi thì 3 hoặc 4 hộ xây chung 1 lò, nhưng tất cả các hộ đều đốt rác trong lò, vì vậy dọc tuyến đường này ít thấy rác rơi vãi dọc đường.

Cũng chính nhờ sự tích cực, tận tụy của cán bộ Ban Công tác Mặt trận các ấp mà đến nay, nhân dân trong xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc cũng đã xây được 336 lò đốt rác. Kế hoạch trong năm nay, Ban sẽ vận động nhân dân xây thêm 220 lò đốt rác. Phấn đấu trong thời gian tới, sẽ có 100% hộ dân có lò đốt để xử lý rác.

Về mô hình lò đốt rác này, bà Nguyễn Thị Hồng Đoan, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Gò Quao cho biết: Gò Quao là huyện nông thôn, trong lộ trình xây dựng NTM, khó thực hiện nhất là tiêu chí số 17 về môi trường. Do đó, MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch chủ động phối hợp với các ngành triển khai thực hiện, đặc biệt là vấn đề xử lý rác thải trong sinh hoạt hộ gia đình ở địa bàn khu dân cư xe thu gom rác không đến được. Tổ chức các cuộc họp dân theo từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân xây dựng lò đốt rác.

Hiện nay, trong huyện Gò Quao mỗi xã đều có từ 100 lò đốt rác trở lên, đặc biệt những xã được công nhận nông thôn mới thì mỗi xã có trên 300 lò. Ngoài việc vận động nhân dân xây lò đốt rác, mặt trận các cấp trong huyện cũng thường xuyên vận động nhân dân trồng xây xanh làm hàng rào, tự xây dựng cảnh quang cho gia đình xanh, sạch, đẹp để đạt và giữ vững tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài việc xây lò đốt rác, người dân Gò Quao còn tham gia bảo vệ môi trường, tất cả các vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đều được thu gom lại để xử lý đúng cách. Anh Nguyễn Hoàng Anh, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, vui vẻ nói: Từ ngày có điểm thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, chúng tôi được chính quyền xã rồi Ban Công tác Mặt trận ấp tuyên truyền, vận động nên giờ hễ xịt thuốc xong là đem vỏ chai về bỏ vô đây, đến khi đầy thì trên huyện xuống chở về xử lý, giờ ra ruộng hoặc trên các con kênh cũng rất ít khi thấy có vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật.

Với sự đồng thuận, quyết tâm cao này, 5 xã của huyện Gò Quao đã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã còn lại cũng sắp cán đích và tiêu chí môi trường đã đạt từ cuối năm 2017.

Ý VY

Tin cùng chuyên mục