Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Một mô hình xóa đói giảm nghèo hiệu quả ở Khánh Hòa

Đạt Thành Nhân - 11:33, 12/11/2020

Thời gian qua, nhóm các cơ quan, đơn vị đỡ đầu xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã triển khai hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn được phân công, góp phần giúp hàng chục hộ thoát nghèo bền vững. Đây là mô hình hay và thiết thực cần nhân rộng trong thời gian tới.

Các Nhóm hỗ trợ tặng bò giống cho người dân xã Khánh Phú.
Các Nhóm hỗ trợ tặng bò giống cho người dân xã Khánh Phú.

Theo UBND xã Khánh Phú, Nhóm đỡ đầu cho địa phương gồm các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Trưởng nhóm), Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 510, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Khánh Hòa.

Ban đầu, khi mới bắt tay vào công tác giúp đỡ địa phương, các đơn vị chủ yếu tổ chức thăm, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết. Sau đó, nhóm bổ sung thêm hình thức giúp đỡ thiết thực và hiệu quả hơn. Đó là hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế như: Tặng bò giống, trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

5 năm qua, các đơn vị trong Nhóm đã trồng tặng các gia đình nghèo hơn 6ha bưởi da xanh, 12.000 cây mít nghệ; tặng hàng chục con trâu, bò giống, nhiều máy bơm nước và đóng góp hàng nghìn ngày công giúp người dân trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả, thu hoạch mùa màng… Vừa qua, các cơ quan, đơn vị trong Nhóm tiếp tục hỗ trợ mô hình nuôi gà đẻ trứng cho 2 hộ nghèo, hỗ trợ chi phí học nghề cho 2 thanh niên thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi trường hợp 15 triệu đồng.

Theo chân đoàn công tác dân vận của Nhóm các cơ quan, đơn vị đỡ đầu xã Khánh Phú, chúng tôi đến thăm quan vườn bưởi da xanh của gia đình ông Mấu Văn Đức (thôn Nước Nhĩ). Đây là vườn bưởi do Nhóm trồng tặng gia đình ông Đức vào năm 2017. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cộng với sự cần cù lao động của các thành viên gia đình ông Đức nên vườn bưởi phát triển rất nhanh, đến nay đã cho thu hoạch mùa đầu tiên.

Ông Đức cho biết: Trước đây, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo nên được các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt, đặc biệt là trồng tặng gần 300 gốc bưởi da xanh để gia đình tôi phát triển kinh tế. Sự giúp đỡ chí tình của các cơ quan, đơn vị đã giúp gia đình tôi vươn lên thoát nghèo. Với vườn bưởi này, hứa hẹn đời sống gia đình tôi từ nay sẽ ngày càng khấm khá hơn.

Không chỉ có vườn bưởi của ông Đức phát triển tốt, mà vườn mít của ông Chiêu Đình Khánh (thôn Sơn Thành) cũng chuẩn bị cho quả ngọt. Ông Khánh chia sẻ: Gia đình tôi được các cơ quan, đơn vị đỡ đầu trồng tặng 40 cây mít nghệ. Mấy năm đầu, các cán bộ thường xuyên đến kiểm tra, hướng dẫn cách chăm sóc. Nhiều năm qua, những cây mít nghệ đều cho thu hoạch ổn định. Gia đình tôi thoát được nghèo nhờ chương trình hỗ trợ thiết thực này.

Theo Thượng tá Đinh Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, bình quân mỗi năm, đơn vị tặng quà, hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân Khánh Phú trị giá 120 triệu đồng. Số tiền này do cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các đơn vị trong nhóm đóng góp. Tuy giá trị chưa lớn, nhưng đây là những việc làm có ý nghĩa và mang lại hiệu quả rất thiết thực, giúp cho các hộ có thêm vốn phát triển sản xuất.

Ông Cao Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Khánh Phú cho hay: Sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong Nhóm đỡ đầu xã Khánh Phú đã góp phần quan trọng giúp địa phương xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân trước đây nghèo đói, nhưng từ khi được sự hỗ đã thay đổi cuộc sống, làm ăn khấm khá.

Tin cùng chuyên mục
Nắng hạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng

Nắng hạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng

Theo thống kê từ ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng mưa trung bình trên địa bàn toàn tỉnh đạt thấp, chỉ bằng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, số ngày nắng nóng tiếp tục tăng, biên độ nhiệt thay đổi giữa ngày và đêm lớn. Mực nước trên các sông suối đang giảm dần, nhất là các suối nhỏ đang giảm mạnh. Gây khó khăn cho tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp.