Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã Cư M’gar bứt phá trong giảm nghèo

PV - 10:37, 20/10/2020

Những năm gần đây, công tác xóa đói, giảm nghèo ở xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar (Đăk Lăk) đã đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt là, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã giảm mạnh.

Ông Ma Văn Toàn (trái) đang giới thiệu cho cán bộ xã về mô hình chăn nuôi bò của gia đình. Ảnh T.Dũng
Ông Ma Văn Toàn (trái) đang giới thiệu cho cán bộ xã về mô hình chăn nuôi bò của gia đình. Ảnh T.Dũng

Gia đình ông Ma Văn Toàn ở thôn 6, xã Cư M’gar từng là hộ nghèo, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn do nhà đông con, đất sản xuất ít. Được xã chọn hỗ trợ về nhà ở và vay nguồn vốn ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar, gia đình ông có động lực làm ăn và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, dù quy mô sản xuất, chăn nuôi của gia đình không lớn, chỉ với 3,5 sào trồng cà phê, 3,5 sào trồng lúa, kết hợp với chăn nuôi thêm 2 con bò, chim bồ câu, nhưng nhờ ứng dụng tốt khoa học - kỹ thuật (KH-KT) vào sản xuất nên hiệu quả đem lại khá cao, thu nhập ổn định đạt 40 - 50 triệu đồng/năm, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, chăm sóc.

Khi cuộc sống ổn định, ông có điều kiện cho con cái học hành, mua sắm được các phương tiện sinh hoạt đắt tiền…

“Được vay vốn, tôi đã đầu tư vào chăn nuôi bò. Đến nay, gia đình đã xuất bán được hơn 10 con bò lớn, nhỏ, cuộc sống cũng dần ổn định. Có vốn, gia đình có điều kiện đầu tư chăm sóc cà phê, nuôi thêm chim bồ câu… từ đó thu nhập ngày càng được nâng lên. Năm 2019, gia đình tôi đã thoát nghèo. Gia đình tôi vui lắm, cảm ơn Nhà nước…”, ông Toàn chia sẻ.

Xã Cư M’gar có hơn 1.220 hộ, với 9.380 nhân khẩu, trong đó có gần 70% là đồng bào DTTS. Hằng năm, UBND xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo; xây dựng kế hoạch thực hiện, cũng như chủ động huy động các nguồn lực để thực hiện. Chỉ riêng từ năm 2015 đến nay, xã Cư M’gar đã huy động trao tặng được 100 con bò cho các hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ xây dựng được 61 ngôi nhà ở theo Chương trình 167 và các nguồn từ thiện nhân đạo, với tổng trị giá đạt trên 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương còn huy động các nguồn lực, triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ vay vốn, chuyển giao các tiến bộ KH-KT, hỗ trợ cây con, giống, xuất khẩu lao động... Tính đến nay, toàn xã đã có gần 1.000 hộ gia đình đã được tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh… với tổng số tiền đạt hơn 16,1 tỷ đồng, trong đó có hơn 14,8 tỷ đồng từ các nguồn vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, xã Cư M’gar đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo mới nhất của UBND xã, toàn xã hiện chỉ còn 105 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 4,95%), giảm 122 hộ so với năm 2015, bình quân mỗi năm giảm được 24 - 25 hộ nghèo. Hiện, nhiều thôn, buôn trên địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo rất thấp, như: Thôn 5 số hộ nghèo chỉ chiếm 2,86%, thôn 3 (2,8%), thôn 6 (3,3%), buôn B’ling (3,42%)…

Đời sống được nâng lên, những ngôi nhà mới khang trang được dựng lên ngày càng nhiều, các phong trào thi đua ở địa phương được đẩy mạnh, nhất là phong trào xây dựng NTM. Chỉ riêng từ năm 2015 đến nay, xã Cư M’gar đã huy động Nhân dân đóng góp được hơn 1 tỷ đồng, hơn 1.720 ngày công lao động xây dựng NTM. Từ đó, có hơn 13,6km đường giao thông được nâng cấp, sửa chữa và làm mới. Đặc biệt, bà con còn tự nguyện hiến gần 2.000m2 đất để mở rộng, uốn nắn các tuyến đường...

Với những kết quả đạt được, xã Cư M’gar hiện đã đạt được tiêu chí số 10 về thu nhập và 11 về hộ nghèo trong 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Tin cùng chuyên mục
Vùng đồng bào DTTS và miền núi: Thành quả giảm nghèo đa chiều từ chính sách toàn diện

Vùng đồng bào DTTS và miền núi: Thành quả giảm nghèo đa chiều từ chính sách toàn diện

Từ nhiều năm qua, công tác giảm nghèo của Việt Nam được các quốc gia và tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh gia cao; trong đó, kết quả giảm nghèo đa chiều đặc biệt ấn tượng ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thành quả giảm nghèo ở địa bàn này xuất phát từ hệ thống chính sách đầu tư, hỗ trợ toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.