Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Một mùa tòng quân "đặc biệt"

Thanh Hải - 20:16, 28/02/2021

Dịch giã như giặc giã, nhiều tân binh đang mơ ước được trở thành những “chiến sĩ tuyến đầu” trong trận chiến với dịch Covid-19. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến bao người tin tưởng hơn, kì vọng hơn về thế hệ thanh niên sẵn sàng xả thân, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm làm chủ đất nước trong tương lai.

Các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ
Các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

Kê khai y tế, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm… đã là những yêu cầu bắt buộc trong mùa tuyển quân năm nay. Hành trang nhập ngũ của mỗi tân binh còn có thêm khẩu trang, nước sát khuẩn… thậm chí, họ phải cách li trước khi về đơn vị. Tất cả những điều ấy đã khiến ngày hội tòng quân trở nên đặc biệt hơn. Dẫu dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng không khí giao nhận quân ở các địa phương vẫn diễn ra nghiêm túc, khẩn trương.

Trong bối cảnh hiện nay, dường như sức khỏe mỗi tân binh đã được “chăm sóc” kĩ lưỡng hơn, cẩn thận hơn gắn với việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trước khi lên đường nhập ngũ. Theo đó, tất cả các đơn vị tuyển quân sẽ đưa thanh niên đến khu tập trung trước kế hoạch mấy ngày. 

Từ đây, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp sẽ phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, thực hiện kê khai y tế đúng quy định. Việc khám “sàng lọc dịch Covid-19” cho mỗi tân binh đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi đơn vị tuyển quân.

Động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Để phòng chống dịch bệnh, các địa phương đã buộc phải tổ chức lễ giao nhận quân theo phương châm: “Nhanh, gọn, chặt chẽ; đúng quy định và bảo đảm phòng, chống dịch bệnh cao nhất”. Thời gian tiến hành lễ được rút ngắn, khu vực tổ chức lễ được tiêu tẩy, khử khuẩn, các tân binh và đại biểu dự lễ phải đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tổ chức lễ theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Hướng đến một lễ giao nhận quân đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền đến từng gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ, hạn chế thấp nhất việc người thân đưa, tiễn con em mình lên khu vực tổ chức giao nhận quân; không giải quyết cho thân nhân, gia đình thanh niên vào khu tập trung, khu vực tổ chức lễ.

Phút chia tay bịn rịn
Phút chia tay bịn rịn

Sau khi giao quân, các đơn vị nhận quân sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về dịch bệnh tại các địa phương liên quan đến lịch trình di chuyển, từ vị trí giao quân về đơn vị mới; không dừng, đỗ xe ăn uống tại các hàng quán dọc đường, nơi tập trung đông người, bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 và vệ sinh An toàn thực phẩm. 

Rất nhiều đơn vị nhận quân, ngoài bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất phòng dịch, còn tổ chức phân công cán bộ quân y giám sát thân nhiệt các tân binh trong vòng 7 ngày; đưa toàn bộ chiến sĩ mới ở các địa phương có dịch trong tỉnh ở khu vực riêng, thực hiện cách ly 14 ngày…

Rất nhiều tân binh năm nay, chính là những thanh niên trước đó tình nguyện viết đơn tòng quân. Đấy chẳng còn là chuyện lạ. Bao đời nay, nhiều thanh niên Việt Nam vẫn xác định, chọn lựa cho mình một lối đi riêng – đi nghĩa vụ quân sự. Những tháng ngày quân ngũ, rồi sẽ là những chuỗi ngày gian khổ, nhưng đó cũng chính là những ngày ý nghĩa, rèn dũa bản lĩnh, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ trên con đường lập nghiệp sau này.

Lên đường nhập ngũ, nhiều tân binh mơ ước được trở thành “chiến sĩ tuyến đầu” trong trận chiến với dịch bệnh
Lên đường nhập ngũ, nhiều tân binh mơ ước được trở thành “chiến sĩ tuyến đầu” trong trận chiến với dịch bệnh

Chứng kiến lễ giao nhận quân, điều đọng lại lớn lao, rưng rưng một niềm xúc động, tự hào khôn tả; là nỗi niềm của rất nhiều tân binh mang khát khao, hoài bão tuổi trẻ được cống hiến, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Covid-19 đang diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa dịch, vẫn đang là giải pháp chính hạn chế sự lây nhiễm khi mà vaccine chưa thể có đủ. Bất chấp điều ấy, nhiều tân binh mơ ước được trở thành “chiến sĩ tuyến đầu” trong trận chiến với dịch bệnh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến bao người tin tưởng hơn, kì vọng hơn về lớp lớp thế hệ thanh niên hôm nay sẵn sàng xả thân, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia khó khăn gian khổ cùng với đồng bào, cùng với đất nước.