Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Mùa hoa dong riềng rực đỏ núi lửa Chư Đang Ya

Ngọc Thu - 11:08, 23/09/2025

Tháng 9 khi tiết trời bước sang thu cũng là lúc hoa dong riềng đang đua nhau khoe sắc dưới chân núi lửa Chư Đang Ya ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Sắc đỏ rực rỡ cả một vùng đất cao nguyên nắng gió đã thu hút đông đảo du khách thập phương đến chiêm ngưỡng.

Hoa dong riềng đua nhau khoe sắc dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh Phạm Quý
Hoa dong riềng đua nhau khoe sắc dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh Phạm Quý

Từng được tạp chí Daily Mail (Anh) vinh danh là 1 trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới, ngọn núi Chư Đang Ya không chỉ là kỳ quan của thiên nhiên, mà còn là nguồn sống, niềm tự hào của người dân nơi đây.

Dưới chân núi lửa Chư Đang Ya màu mỡ bao năm nay, đồng bào Gia Rai của làng Gri, làng Kó và làng Xóa đã cùng nhau canh tác, gìn giữ lối sống gắn liền với thiên nhiên. Nhờ vào sự phì nhiêu của đất đỏ Bazan - món quà mà miệng núi lửa hàng trăm năm trước đã ban tặng, người dân địa phương có thể canh tác các loại cây lương thực quanh năm kể cả vào mùa khô thiếu nước, trong đó có cây dong riềng.

Trước vẻ đẹp của hoa dong riềng, nhiều bạn trẻ đã tìm đến để chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp
Trước vẻ đẹp của hoa dong riềng, nhiều bạn trẻ đã tìm đến để chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp

Trước đây, dong riềng được người nông dân trồng để lấy củ, chế biến làm bột miến dong. Thời gian gần đây, trước vẻ đẹp của hoa dong riềng, rất nhiều bạn trẻ đã tìm đến để chụp ảnh, tận hưởng khí trời mát mẻ, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ.

Khoảng tháng 3 hàng năm, dân làng bắt đầu canh tác trồng dong riềng. Từ tháng 8 đến tháng 10, cây dong riềng bung nở đã tạo nên bức tranh hoa đỏ rực trên các cánh đồng trải dài hơn 70ha. 

Khi nắng lên vàng ươm cũng là lúc hoa đậm sắc nhất. Từng nhánh hoa đỏ rực vươn mình trên nền trời xanh tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp đầy sắc màu. Đến gần cuối năm, người dân sẽ đi vào thu hoạch củ để chế biến làm bột miến dong, sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu khu vực núi lửa Chư Đang Ya.

Vẻ đẹp rực rỡ của hoa dong riềng
Vẻ đẹp rực rỡ của hoa dong riềng

Trong lòng du khách yêu thích xê dịch thì Chư Đang Ya không chỉ là điểm đến, mà còn là niềm đam mê. Chị Vòng Thị Huyền, ở phường Hoa Lư, tỉnh Gia Lai cho biết: Là người chuyên sáng tạo ra các video về du lịch, chia sẻ các chuyến đi, điểm đến, kinh nghiệm du lịch một cách chân thực, thì mình không thể bỏ qua điểm đến tuyệt đẹp của Chư Đang Ya vào mùa hoa dong riềng này được. 

Mình đã lưu lại những hình ảnh, thước phim về bông hoa dong riềng tuyệt đẹp bên núi lửa hùng vĩ, tạo nên một Video sống động và hấp dẫn. Video mình tạo ra thu hút khá đông sự quan tâm, tìm đến để trải nghiệm của mọi người trong và ngoài tỉnh”.

Du khách tận hưởng, chiêm ngưỡng hương sắc hoa dong riềng. Ảnh: Phạm Quý
Du khách tận hưởng, chiêm ngưỡng hương sắc hoa dong riềng. Ảnh: Phạm Quý

Bên cạnh cảnh quan tuyệt đẹp, Chư Đang Ya còn có những nét đẹp văn hóa đặc sắc. Du khách có dịp dừng chân bên ngôi làng của đồng bào Gia Rai để khám phá, trải nghiệm cuộc sống của cư dân nơi đây cũng như thưởng thức các món ẩm thực đặc sản...

Dân làng đánh chiêng, múa xoang mừng lễ hội dưới chân núi Chư Đang Ya
Dân làng đánh chiêng, múa xoang mừng lễ hội dưới chân núi Chư Đang Ya

Đặc biệt, dân làng Ia Gri vẫn gìn giữ nhiều phong tục truyền thống từ xa xưa của đồng bào Gia Rai. Trong những dịp lễ hội, tiếng cồng chiêng vang vọng, giai điệu ngân dài như nối liền quá khứ và hiện tại.

Ông Ang Lang, làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước đây, bà con trồng bắp, mì thôi, nhưng thấy đất vùng núi lửa này màu mỡ, dân làng trồng thêm khoai lang, dong riềng. Cây lên tốt tươi, cho năng suất cao bà con cũng mừng lắm. Khi có người tới tham quan, già trẻ trong làng mình ai cũng thân thiện, sẵn sàng hướng dẫn, nói chuyện cùng du khách để mọi người có chuyến đi thật vui vẻ”.

Từ tháng 8 đến tháng 10, cây dong riềng bung nở đã tạo nên bức tranh hoa đỏ rực trên các cánh đồng
Từ tháng 8 đến tháng 10, cây dong riềng bung nở đã tạo nên bức tranh hoa đỏ rực trên các cánh đồng

Hiện nay, du lịch theo mùa hoa, hướng du lịch xanh là loại hình được ưa chuộng, thu hút du khách vì đáp ứng xu hướng du lịch thân thiện với môi trường, gìn giữ văn hóa truyền thống và hướng tới phát triển bền vững.

Bởi vậy, thưởng ngoạn mùa hoa dong riềng bên núi Chư Đang Ya là một lựa chọn thú vị dành cho du khách, mang lại những trải nghiệm chân thật, gần gũi và đầy sức sống.

Tin cùng chuyên mục
Cà Mau tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Cà Mau tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Tỉnh Cà Mau tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 2025, với chủ đề “Cà Mau - Địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành”. Đây là bước đi chiến lược để địa phương khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng.