Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Mường Nhé (Điện Biên): Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ DTTS thuộc đối tượng 4

Thúy Hồng - Hồng Phúc - 22:58, 06/12/2022

Thực hiện Quyết định số 1377/QĐ-UBND, ngày 28/11/2022 của UBND huyện Mường Nhé về việc mở lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022, sáng 6/12, UBND huyện Mường Nhé đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ DTTS thuộc đối tượng 4.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Với mục tiêu nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động  đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Tham dự lớp tập huấn có 120 học viên là công chức các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc các xã, thôn, bản của huyện Mường Nhé.

Tham dự lớp tập huấn có 120 học viên là cán bộ các thôn, bản của huyện Mường Nhé
Tham dự lớp tập huấn có 120 học viên là cán bộ các thôn, bản của huyện Mường Nhé

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được tiếp cận các chuyên đề gồm: Tổng quan về các DTTS ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS, Công tác quốc phòng an ninh ở vùng DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Vùng miền núi Phú Yên không ngừng khởi sắc

Vùng miền núi Phú Yên không ngừng khởi sắc

Vùng miền núi tỉnh Phú Yên gồm 3 huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh. Đây là nơi sinh sống của 33 dân tộc anh em, trong đó có 32 dân tộc thiểu số (chủ yếu là Ê Đê, Chăm, Ba Na, Tày, Nùng, Dao…) với trên 60.000 người. Nơi đây cũng từng là căn cứ cách mạng, ghi dấu một thời oanh liệt của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Hôm nay, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cho dù chưa hết khó khăn, nhưng diện mạo ở nhiều xã khó khăn đã có nhiều thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao...