Lớp học do Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Nậm Nhùn phối hợp với UBND xã Nậm Pì tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 30 học viên là người dân tộc Mảng sinh sống trên địa bàn. Lớp truyền khẩu được thể hiện các nghi lễ vòng đời và các giá trị văn hóa tốt đẹp của người Mảng.
Ông Hà Văn Ruệ, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Nậm Nhùn phát biểu tại Lễ khai giảngTrên địa bàn huyện Nậm Nhùn có 740 hộ, với 3.416 nhân khẩu là người dân tộc Mảng sinh sống tại 5 xã, với 15 bản. Người Mảng tại Nậm Nhùn có ngôn ngữ riêng, có văn hoá đặc sắc như hát, múa, đàn, sáo và có các nghề tiểu thủ công như rèn đúc, nghề mộc, nghề dệt vải, đan lát…
Tuy nhiên, ngôn ngữ dân tộc Mảng đang đứng trước nguy cơ mai một. Việc tổ chức lớp học truyền khẩu, được chính quyền địa phương, ngành chuyên môn huyện Nậm Nhùn xác định là một trong những giải pháp quan trọng để bảo tồn tiếng nói và bản sắc văn hóa của dân tộc Mảng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Các học viên tham gia lớp học cùng trao đổi và thực hiện thực hành Lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng với sự góp mặt của chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản, Người có uy tín và đông đảo bà con Nhân dân. Lớp dạy tiếng dân tộc Mảng theo hình thức truyền khẩu do đội ngũ giảng viên là nghệ nhân Sìn Văn Doi, chuyên gia Thạc sĩ Nguyễn Thị Hảo, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt đứng lớp.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hảo, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt tham gia giảng dạy lớp tiếng dân tộc Mảng theo hình thức truyền khẩuPhát biểu tại Lễ khai giảng, ông Hà Văn Ruệ, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Nậm Nhùn cho biết: Đây là nội dung triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 Phát triển kinh tế-xã hội các dân tộc còn nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Giai đoạn I: 2021-2025.
“Việc mở lớp dạy tiếng dân tộc Mảng không chỉ có ý nghĩa về mặt giữ gìn ngôn ngữ đồng bào DTTS, mà còn là giải pháp thiết thực trong công tác bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, góp phần giữ gìn và bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mảng; xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu bản sắc tại địa phương”, ông Hà Văn Ruệ nhấn mạnh.
Lớp học thu hút sự tham gia của hơn 30 học viên là người dân tộc Mảng sinh sống trên địa bàn huyện Nậm NhùnĐể bảo tồn, gìn giữ truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc Mảng, những năm qua, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; cùng với đó là sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia; đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Dân tộc Mảng là 1 trong 16 dân tộc rất ít người tại Việt Nam. Theo số liệu Điều tra 53 DTTS năm 2019, dân tộc Mảng có 4.650 người. Người Mảng còn có tên gọi khác: Mảng Ư, Xá Mảng, Niểng O, Xá Bá O. Cộng đồng người Mảng sinh sống ở thượng nguồn sông Đà thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên.