Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống diễn ra trong 2 ngày 23 - 24/4Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Điện Biên cho biết: Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, là nơi sinh sống của 19 dân tộc. Thời gian qua, công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, nhận thức của người dân đã từng bước được nâng lên.
Tuy nhiên, tại một số địa bàn vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm, hôn nhân cận huyết thống, thậm chí cưỡng ép kết hôn vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dân số, sức khỏe, đời sống và sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phát biểu tại lớp tập huấnGiai đoạn 2021 - 2025 tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn cao, từ 24,6 - 32%. Cụ thể năm 2021 là 31,7%, năm 2022 là 24,6%, năm 2023 là 32,0%, năm 2024 là 24,6%; tính đến tháng 7/2025 là 31,5%. Tỷ lệ kết hôn cận huyết thống tăng, giảm không ổn định khoảng từ 0,3 - 0,1%/năm.
Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên phát biểu tại lớp tập huấnPhát biểu tại lớp tập huấn, ông Trần Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTT&DL) khẳng định: Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, gây hệ lụy nghiêm trọng đến chất lượng giống nòi, sức khỏe bà mẹ, trẻ em và hạnh phúc gia đình trong cộng đồng các DTTS.
Lớp tập huấn có sự tham gia của 100 học viên là cán bộ cấp xã, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín trong đồng bào DTTS“Việc bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ trưởng bản, Người có uy tín chính là "chìa khóa" để thay đổi nhận thức từ gốc, từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới văn minh, tiến bộ”, ông Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Trong thời gian tập huấn (2 ngày 23 - 24/4), các học viên là cán bộ cơ sở, nghệ nhân, già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng được trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; từ đó góp phần thay đổi nhận thức, hành vi trong cộng đồng dân cư.