Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Ninh giảm hơn 97% tình trạng tảo hôn sau 10 năm

Mỹ Dung - 11:04, 24/12/2025

Ngày 24/12, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh Lục Thành Chung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mỹ Dung
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh Lục Thành Chung phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Mỹ Dung

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh Lục Thành Chung cho biết, không chỉ dừng lại ở truyền thông đơn thuần, tỉnh đã lồng ghép nội dung của Đề án vào Nghị quyết 06 NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

“Hội nghị là dịp nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan những việc đã làm và quan trọng chỉ ra chỉ ra những nút thắt vẫn còn tồn tại”, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Dung
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Mỹ Dung

Theo đánh giá tại Hội nghị, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, Người có uy tín, phụ huynh và đặc biệt là thanh niên vùng DTTS về hệ lụy của tảo hôn đã có những chuyển biến rõ rệt. Sự thay đổi này góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dân số và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS.

Cùng với việc triển khai Đề án, Quảng Ninh đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển vùng DTTS. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh không còn xã đặc biệt khó khăn; đến cuối năm 2022 không còn thôn đặc biệt khó khăn. Đến cuối năm 2023, Quảng Ninh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương. Áp dụng chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh từ năm 2024, toàn tỉnh chỉ còn 8 hộ nghèo (chiếm 0,002%) và 1.197 hộ cận nghèo (chiếm 0,310%). Thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS năm 2024 đạt 83,79 triệu đồng/người/năm.

05 tập thể tiêu biểu đã được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Dung
05 tập thể tiêu biểu đã được khen thưởng tại Hội nghị. Ảnh: Mỹ Dung

Đáng chú ý, nếu như năm 2015 toàn tỉnh ghi nhận 11.331 trường hợp tảo hôn, thì đến năm 2025 con số này chỉ còn 319 trường hợp, giảm hơn 97%. Đặc biệt, Quảng Ninh duy trì nhiều năm liền không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xóa bỏ tảo hôn một cách bền vững, trong đó chú trọng truyền thông giáo dục, hỗ trợ học tập, việc làm cho thanh thiếu niên, phát huy vai trò cộng đồng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở...

Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng, góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.