Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Ngắm các loài chim đặc hữu ở khu rừng khộp duy nhất Việt Nam

Lê Hường - 08:24, 12/04/2024

Vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có diện tích 115.545ha, là khu rừng đặc dụng có diện tích lớn thứ 2 cả nước, chủ yếu là rừng khộp tự nhiên. Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam đang sở hữu, bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp đặc hữu.

Du khách đến Vườn quốc gia Yok Đôn ngắm cảnh và săn ảnh
Du khách đến Vườn quốc gia Yok Đôn ngắm cảnh và săn ảnh

Vườn quốc gia Yok Đôn có hệ động, thực vật phong phú với hơn 1.000 loài thực vật, 650 loài động vật gồm 92 loài thú, 55 loài bò sát, hơn 370 loài chim và gần 440 loài côn trùng. Trong số các loài động vật này có hơn 40 loài thú, hơn 20 loài chim và một số loài bò sát quý hiếm được đưa vào sách đỏ Việt Nam.

Vườn quốc gia Yok Đôn có hệ chim phong phú với hơn 370 loài
Vườn quốc gia Yok Đôn có hệ chim phong phú với hơn 370 loài

Đặc biệt, trong hơn 370 loài chim, có những loài chim đặc hữu của rừng khộp. Từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 4 là mùa sinh sản của các loài chim sinh sống trong hệ sinh thái rừng khộp ở Vườn quốc gia Yok Đôn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng mà những người yêu thiên nhiên, yêu chim có thể ngắm nhìn và săn ảnh được nhiều loài chim nhất.

Dưới đây là hình ảnh các loài chim:

Chim chèo bẻo xám
Chim chèo bẻo xám
Chim cao cat
Chim cao cat
Chim đầu rìu
Chim đầu rìu
Chim le le
Chim le le
Chim choàng choạc hung
Chim choàng choạc hung
Chim dù dì Phương Đông
Chim dù dì Phương Đông
Chim gõ kiến bụng hung là một trong những loài chim đặc hữu của Vườn quốc gia Yok Đôn
Chim gõ kiến bụng hung là một trong những loài chim đặc hữu của Vườn quốc gia Yok Đôn
Chim gõ kiến bụng trắng. Vườn quốc gia Yok Đôn có 16 loài gõ kiến
Chim gõ kiến bụng trắng. Vườn quốc gia Yok Đôn có 16 loài gõ kiến
Hạc cổ trắng
Hạc cổ trắng
Chim hoét đá
Chim hoét đá
Chim hút mật họng đen
Chim hút mật họng đen
Vẹt ngực đỏ
Vẹt ngực đỏ
Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.