Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ngăn chặn hoạt động tà đạo ở vùng đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông: Thực hiện hiệu quả công tác tôn giáo-dân tộc (Bài 3)

Lê Hường - 11:02, 14/12/2023

Để vùng có đạo bình yên, cùng với việc ngăn chặn, đẩy lùi tà đạo ra khỏi đời sống khu dân cư, cấp ủy, chính quyền Đắc Nông đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác tôn giáo-dân tộc, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân; đồng thời nâng cao đời sống cho người dân vùng có đạo.

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi cơ sở thôn giáo
Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi cơ sở sinh hoạt tôn giáo

Quan tâm công tác tôn giáo

Huyện Đắk Glong 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm 52,08%. Huyện có 7 tôn giáo với số tín đồ chiếm 61,08% dân số toàn huyện, trong đó có 3 tôn giáo chiếm phần lớn dân số theo đạo Công giáo, Tin lành, Phật giáo.

Ông Thào A Tê, Trưởng điểm nhóm Tin lành Đắk Cút, xã Đắk Plao cho biết: Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ điểm nhóm. Ngày lễ Giáng Sinh năm nào, các cơ quan, đơn vị cũng đều đến thăm hỏi, tặng quà điểm nhóm, các tín đồ có hoàn cảnh khó khăn.

Đắk Plao là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Toàn xã có 16 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm đa số. Xã Đắk Plao hiện có hộ nghèo còn 193 hộ, chiếm tỉ lệ 22,13%, cận nghèo 140 hộ, chiếm tỉ lệ 16,05%.

Ông Lê Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Plao cho biết: Chính quyền địa phương luôn quan tâm công tác tôn giáo, thường xuyên thăm hỏi các cơ sở tôn giáo. Những năm qua, hoạt động tôn giáo trên địa bàn bàn xã cơ bản ổn định. Khi Hội thánh Đức chúa trời mẹ đến thôn 5 truyền đạo, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng, các trưởng điểm nhóm Tin lành, Người uy tín để vận động tuyên truyền người dân trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, người dân thôn 5 cũng đã nhận thức rõ tà đạo, tự ý thức được những lời dụ dỗ, lôi kéo tham gia Hội thánh Đức chúa trời mẹ.

Trong những năm vừa qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đắk Glong luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn huyện. Nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của bà con Nhân dân. Đồng thời, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến hoạt động truyền giáo trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương...qua đó hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật.

Nhờ thực hiện hiệu quả chính sách tôn giáo, dân tộc, đời sống người dân thôn 5, xã Đắk Plao ngày càng ổn định
Nhờ thực hiện hiệu quả chính sách tôn giáo, dân tộc, đời sống người dân thôn 5, xã Đắk Plao ngày càng được nâng lên

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, ưu tiên đưa các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo... góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế- xã hội.

Chú trọng công tác quản lý

Trước những diễn biến phức tạp từ những hoạt động tôn giáo trái pháp luật, Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Nông cũng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo, kiên quyết không để các tà đạo, đạo lạ hoạt động trái phép.

Song song với đó, là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng có nhiều giáo dân, tín đồ và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, giúp người dân nâng cao hiểu biết, không tin, không nghe theo kẻ xấu.

Theo Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông Bùi Văn Tâm, tà đạo, đạo lạ, các nhóm, phái cực đoan xuất hiện đã tổ chức các hoạt động phát tán tài liệu, với các nội dung tuyên truyền trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tổ chức các hoạt động mang tính mê tín d đoan, phản khoa học, lôi kéo người dân và tín đồ các tôn giáo tham gia,  tập trung đông người làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Tất cả hoạt động đó, đã làm ảnh hưởng tới sinh hoạt tôn giáo thuần túy của tín đồ các tôn giáo, tác động tới đời sống, sinh hoạt của người dân và cộng đồng. Đồng thời, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tích cực tuyên truyền, vận động người dân nêu cao cảnh giác với các hoạt động tà đạo, đạo lạ
Các lực lượng tích cực bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động người dân nêu cao cảnh giác với các hoạt động tà đạo, đạo lạ

Để nâng cao hiệu quả quản lý về hoạt động tôn giáo, thời gian qua, Ban Tôn giáo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động, đấu tranh xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo còn phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức các buổi làm việc định kỳ; các hội nghị phổ biến pháp luật về tôn giáo nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo. Qua đó, giúp các tầng lớp Nhân dân nhận diện, hình thức hoạt động, tác hại của các tà đạo, đạo lạ, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước việc lôi kéo tham gia vào các tà đạo, đạo lạ, các nhóm, phái cực đoan, lợi dụng tôn giáo.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh, xử lý của các cấp, các ngành và sự đồng thuận, phối hợp của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân, đã góp phần hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng của các tà đạo, đạo lạ, các nhóm phái lợi dụng tôn giáo. Từ đó, góp phần vào việc ổn định đời sống của Nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo thuần túy của các tôn giáo và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt. Để giúp người dân vùng biên qua cơn khát, các đơn vị bộ đội đóng quân ở khu vực biên giới đã huy động nguồn lực khoan giếng làm công trình nước sinh hoạt tập trung, chở từng bồn nước khu dân cư hỗ trợ người dân.