Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ngăn chặn hoạt động tà đạo ở vùng DTTS tỉnh Đắk Nông: Nâng cao nhận thức cho người dân về hoạt động và thủ đoạn của tà đạo (Bài 2)

Lê Hường - 13:14, 13/12/2023

Không những quyết liệt đấu tranh, xử lý vi phạm, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và huy động cả hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể bằng nhiều hình thức, linh hoạt, tích cực tuyên truyền, vận động người dân nêu cao cảnh giác không để các đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các tổ chức tà đạo và kiên quyết xử lý xóa bỏ các hội, nhóm tà đạo đội lốt tôn giáo.

Cán bộ Công an huyện, Trưởng thôn 5 Giàng A Sì đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động
Cán bộ Công an và chính quyền địa phương đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động

Nhận diện những hoạt động, thủ đoạn của tà đạo

Song song với công tác đấu tranh, Công an huyện, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, giáo dục các trường hợp đã bị lôi kéo trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giúp quần chúng Nhân dân nhận diện tà đạo nâng cao ý thức cảnh giác, không để các đối tượng lôi kéo tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Từng bị dụ dỗ đưa cả gia đình tham gia Hội thánh Đức chúa trời mẹ, ông G.A.P đã sớm nhận ra mưu đồ của nhóm tà tạo đội lốt tôn giáo. Anh P. bảo: mình sinh hoạt đạo Tin lành nhiều năm nay và cũng từng làm chức việc trong trong điểm nhóm của đạo Tin lành ở địa phương, nên khi chính quyền tuyên truyền mình nhận ra mình đã sai.

Nghiệm lại quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về giáo lý, giáo luật của đạo Tin lành và một số giáo lý, giáo luật của tôn giáo khác. Mình thấy không có tôn giáo nào lại xúi dục tín dồ, từ bỏ gia đình và làm trái với các quy định của Đảng và Nhà nước, thuần phong mỹ tục truyền thống của người Việt Nam. Và cũng không có giáo lý của tôn giáo chính thống nào thu tiền lễ của tín đồ, còn Hội thánh Đức chúa trời mẹ thu lễ 1/10 thu nhập tín đồ làm ra, một tháng ít nhất mình cũng phải đóng 100 nghìn đồng.

Tuy nhiên, điều mà tôi băn khoăn nhất là tiền dâng lễ không phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, mà các đối tượng trong tổ chức Hội thánh đức chúa Trời mẹ đã lợi dụng tôn giáo để lừa tiền. Nhận ra bản chất của Hội thánh đức chúa trời mẹ, ông P. cùng các thành viên trong gia đình từ bỏ, trở về điểm nhóm Tin lành sinh hoạt đạo chính thống.

Ngay khi phát hiện, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền người dân trong các cuộc họp thôn, phối hợp với điểm nhóm tin lành tại địa bàn giải thích đến tín đồ, người dân hiểu rõ được bản chất của Hội thánh đức chúa trời mẹ. Nhiều người dân không những từ chối tham gia khi bị lôi kéo dụ dỗ, mà còn tố giác, trình báo cho chính quyền khi phát hiện có đối tượng hoạt động trên địa bàn.

Lực lượng chức năng cùng với Ban tự quản thôn tăng cường các giải pháp tuyên truyền người dân
Lực lượng chức năng cùng với Ban tự quản thôn tăng cường các giải pháp tuyên truyền người dân

Ông Giàng A Tráng, người dân thôn 5, xã Đắk P’lao chia sẻ: Hội thành đức chúa trời mẹ đã 2 lần dụ dỗ tôi tham gia nhưng tôi không tin, không theo vì một số nội dung họ nói có tính chất lừa đảo. Điều tôi băn khoăn nhất, là số tiền đóng vào không phục vụ mục đích hoạt động tôn giáo, mà vì lợi ích cá nhân. Trong khi đó, họ lại quan tâm đến việc phát triển nhanh, rộng bằng cách o ép, mua chuộc, dụ dỗ, thậm chí là dọa dẫm tín đồ nếu không theo, không đi sinh hoạt, không từ bỏ gia đình, bàn thờ... sẽ không được làm “lễ vượt qua”, khi chết sẽ bị đày xuống “hồ lửa”. Ngược lại nếu tin, làm theo, khi chết sẽ được lên “thiên đàng”.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong khẳng định: Hội thánh Đức chúa trời mẹ xuất hiện trên địa bàn trong thời gian qua, không phải là một tổ chức tôn giáo hợp pháp, mà do một nhóm đối tượng xấu lợi dụng vào nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân để lôi kéo người dân tham gia với mục đích trục lợi cá nhân. Các đối tượng tự xưng là “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” đã biến tấu kinh thánh của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn.

Nâng cao hiểu biết, cảnh giác cho Nhân dân

Ngoài phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và vận động rộng rãi đến bà con Nhân dân biết về những ảnh hưởng tiêu cực, Công an huyện Đắk Glong còn chỉ ra phương thức, thủ đoạn hoạt động tổ chức này để người dân cảnh giác không nghe, không theo tổ chức tà đạo.

Thôn 5, xã Đắk Plao có 156 hộ, hơn 917 khẩu, chủ yếu dân tôc Mông từ tỉnh Lào Cai vào sinh sống. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, mỗi gia đình có khoảng hơn ha đất rẫy trồng cà phê và cây nông nghiệp ngắn ngày. Cả thôn hiện còn 65 hộ nghèo, 414 khẩu chiếm tỉ lệ 41,66%. Cận nghèo 40 hộ, 255 khẩu chiếm tỉ lệ 25,64%. Mặc dù còn nhiều khó khăn. Những năm qua đời sống của người dân trong rất yên bình. Khi tà đạo xuất hiện, đã phần nào làm xáo trộn cuộc sống của người dân.

Người dân xã Đắk Plao tham gia sinh hoạt đạo thuần túy theo quy định của pháp luật
Người dân xã Đắk Plao tham gia sinh hoạt đạo theo quy định của pháp luật

Ông Giàng A Sì, Trưởng thôn, Người có uy tín thôn 5 chia sẻ: Mặc dù đời sống của người dân bây giờ bớt khó khăn hơn trước, nhưng đây vẫn là thôn có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất xã. Tất cả người dân trong thôn 5 đều theo đạo Tin lành thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam), sinh hoạt tại điểm nhóm trên địa bàn. Khi có đối tượng Hội thánh Đức chúa trời mẹ đến dụ dỗ, lôi kéo, thôn có 3 hộ bỏ sinh hoạt đạo cũ, để theo đạo mới này. Tôi cùng với ban tự quản thôn đến từng nhà vận động tuyên truyền người dân trở về sinh hoạt động chính thống. Phân tích cho người dân biết Hội thánh Đức chúa trời mẹ không phải đạo được Nhà nước công nhận, có nhiều quy định không đúng, trong đó việc bắt buộc dâng lễ thờ phượng 1/10 thu nhập của bản thân và các thành viên trong gia đình, bỏ bàn thờ… tham gia là vi phạm pháp luật.

Đến nay, sau thời gian vận động 1 hộ gia đình đã quay trở lại sinh hoạt tôn giáo cũ tại điểm nhóm Tin lành trong thôn. Không còn sinh hoạt tập trung, hiện còn 2 gia đình theo Hội thánh Đức chúa trờ mẹ vẫn đang sinh hoạt tại nhà. Chúng tôi vẫn thường xuyên đến vận động, giáo dục họ trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo quy định của pháp luật.

Việc nhận thức rõ bản chất để kịp thời cảnh giác, ngăn chặn, xử lý hoạt động phi pháp, nguy hiểm của những đối tượng tự xưng là người của Hội thánh Đức chúa trời mẹ là điều cần thiết, đem lại sự bình yên cho xã hội. 

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong khuyến cáo: với phương thức, thủ đoạn, tính phi tôn giáo, hoạt động trái pháp luật của tổ chức tà đạo “Hội thánh Đức chúa Trời mẹ, đề nghị người dân trên địa bàn hết sức cảnh giác trước các hoạt động lôi kéo tham gia vào các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Khi phát hiện các hoạt động truyền đạo, lôi kéo tham gia vào các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, đề nghị người dân trình báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Tránh không để các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt. Để giúp người dân vùng biên qua cơn khát, các đơn vị bộ đội đóng quân ở khu vực biên giới đã huy động nguồn lực khoan giếng làm công trình nước sinh hoạt tập trung, chở từng bồn nước khu dân cư hỗ trợ người dân.