Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk: Phát huy tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững ở nông thôn

Minh Anh - 07:30, 15/12/2025

Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều xã nông thôn của tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với không ít thách thức trong công tác giảm nghèo. Thực tiễn tại xã Ea Ning (mới) và xã Dray Bhăng cho thấy, khi tín dụng chính sách được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng và gắn với hỗ trợ sinh kế, nguồn vốn ưu đãi thực sự trở thành “điểm tựa” giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhờ nguồn vốn từ NHCSXH, một số khu vực trên địa bàn xã Ea Ning (Đắk Lắk) đáp ứng tốt điều kiện để trồng cây ăn trái, giúp tăng thu nhập hộ gia đình.
Nhờ nguồn vốn từ NHCSXH, một số khu vực trên địa bàn xã Ea Ning (Đắk Lắk) đáp ứng tốt điều kiện để trồng cây ăn trái, giúp tăng thu nhập hộ gia đình.

Ea Ning tạo đà giảm nghèo từ tín dụng ưu đãi

Sau sáp nhập từ ba xã Ea Hu, Ea Ning và Cư Êwi, xã Ea Ning mới của tỉnh Đắk Lắk có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống người dân ở nhiều thôn, buôn vùng sâu vẫn còn nhiều khó khăn. 

Theo kết quả phê duyệt rà soát định kỳ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, toàn xã hiện có 208 hộ nghèo và 341 hộ cận nghèo. Đây là con số tương đối lớn, phản ánh rõ những thách thức đặt ra đối với chính quyền địa phương trong bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững.

Trước thực tế đó, xã Ea Ning đặt mục tiêu phấn đấu giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu, địa phương đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo toàn diện, tập trung vào các nhóm giải pháp cốt lõi như đa dạng hóa sinh kế cho người dân, hỗ trợ phát triển các mô hình giảm nghèo phù hợp điều kiện từng thôn, buôn; tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; cải thiện chất lượng dinh dưỡng; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Ning, một trong những giải pháp thiết thực được địa phương ưu tiên triển khai là nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho người dân. 

Trong năm 2024, xã đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, thu hút khoảng 400 lượt nông dân tham gia. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp người dân sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Song song với phát triển sinh kế, công tác bảo đảm an sinh xã hội được xã Ea Ning triển khai đồng bộ. Toàn bộ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, với tổng số 2.236 nhân khẩu, giúp người dân yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. 

Việc mở rộng diện bao phủ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế.

Trong tổng thể các giải pháp giảm nghèo, tín dụng chính sách xã hội được xác định là “đòn bẩy” quan trọng. Thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân ở Ea Ning đã có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ và ổn định cuộc sống lâu dài.

Ông Lê Đức Minh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Cư Kuin cho biết, đến ngày 30/11/2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách tại xã Ea Ning đạt trên 180 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với thời điểm đầu sáp nhập.

 Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Ea Ning nhằm bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được tăng cường nhằm bảo đảm nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả thiết thực.

Anh Y Thih Ksơr ở buôn Ea Bhốk, xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) thu hoạch cà phê niên vụ 2025 - 2026.
Anh Y Thih Ksơr ở buôn Ea Bhốk, xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) thu hoạch cà phê niên vụ 2025 - 2026.

Mở lối sinh kế từ vốn vay ưu đãi

Cùng với Ea Ning, thực tiễn triển khai tín dụng chính sách tại xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cho thấy hiệu quả rõ nét của nguồn vốn ưu đãi trong hỗ trợ người dân phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững.

 Những năm qua, bên cạnh việc khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, địa phương đặc biệt chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Gia đình bà H’Diet Kpơr ở buôn Ea Mtá là một điển hình. Năm 2006, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn và tư liệu sản xuất. Thông qua sự hỗ trợ của các hội, đoàn thể địa phương, bà H’Diet được vay 50 triệu đồng từ chương trình tín dụng ưu đãi. Từ nguồn vốn này, bà đầu tư trồng cà phê trên diện tích sẵn có và xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo.

Nhờ cần cù lao động và tổ chức sản xuất hợp lý, mô hình trồng cà phê kết hợp chăn nuôi mang lại hiệu quả rõ rệt. Chỉ sau ba năm, gia đình bà H’Diet đã trả hết nợ ngân hàng, tích lũy được vốn và vươn lên thoát nghèo. Đến năm 2023, gia đình bà tiếp tục được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm để mở rộng sản xuất.

 Hiện gia đình sở hữu 2 ha cà phê, vụ thu hoạch năm nay dự kiến đạt khoảng 2 tấn cà phê nhân, mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi năm gia đình còn xuất bán 2 – 3 lứa heo, thu thêm gần 100 triệu đồng.

Tại buôn Ea Bhốk, gia đình anh Y Thih Ksơr cũng từng bước thay đổi cuộc sống nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Năm 2021, anh được vay 50 triệu đồng theo chương trình cho vay ưu đãi hộ nghèo để đầu tư chăm sóc 5 sào cà phê và trồng xen hồ tiêu. Nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, vườn cây sinh trưởng tốt, năng suất ổn định, giúp gia đình dần vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đầu năm 2025, anh Y Thih tiếp tục được hỗ trợ vay thêm 40 triệu đồng để mở rộng sản xuất. “Cà phê đang vào vụ thu hoạch, sản lượng dự báo tốt hơn mọi năm. Tôi hy vọng có thể trang trải chi phí điều trị bệnh cho vợ con và từng bước vươn lên thoát nghèo”, anh chia sẻ.

Theo UBND xã Dray Bhăng, việc bình xét, xác nhận đối tượng vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn luôn được triển khai nghiêm túc, công khai và minh bạch. UBND xã phân công lãnh đạo, bộ phận chuyên môn kịp thời xác nhận hồ sơ, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân đúng đối tượng, đúng thời điểm. Nhờ đó, nguồn vốn được xoay vòng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững.

Có thể khẳng định, từ thực tiễn tại xã Ea Ning và xã Dray Bhăng cho thấy, tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Đắk Lắk không chỉ là nguồn lực tài chính đơn thuần mà còn là “điểm tựa” quan trọng trong hành trình giảm nghèo bền vững.

 Khi nguồn vốn ưu đãi được triển khai đúng đối tượng, gắn với đào tạo nghề, hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm an sinh xã hội, người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, ổn định sinh kế và vươn lên thoát nghèo. 

Đây chính là nền tảng để các địa phương nông thôn sau sáp nhập từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, bao trùm và lâu dài.

Tin cùng chuyên mục
Cơ hội vàng từ các làng nghề Việt

Cơ hội vàng từ các làng nghề Việt

Cả nước hiện có trên 5.400 làng nghề và làng nghề truyền thống, trong đó có trên 2.000 làng nghề được công nhận. Các làng nghề đã và đang tạo sinh kế cho hàng triệu lao động, là điểm du lịch hấp dẫn và góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa và đóng góp lớn cho nền kinh tế.