Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ngành Công tác Dân tộc địa phương cần phối hợp với các đơn vị liên quan để có thông tin chính xác thiệt hại ở vùng DTTS do thiên tai

Trọng Bảo - 17:36, 12/09/2024

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tại buổi làm việc, kiểm tra thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc, kiểm tra thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc, kiểm tra thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Tiếp tục chuyến công tác tại Lào Cai, ngày 12/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, đã có buổi làm việc tại huyện Bảo Yên - địa phương thiệt hại nặng nề nhất về người chết và mất tích do mưa lũ gây ra. 

Tại đây, lãnh đạo huyện Bảo Yên đã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra trong những ngày qua. Tính đến nay, Bảo Yên là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất về người do mưa lũ gây ra; tính đến thời điểm này có 53 người chết, trên 60 người mất tích và hàng chục người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế…

Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Bảo Yên báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Đoàn công tác
Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Yên báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Đoàn công tác

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà địa phương phải gánh chịu do thiên tai gây ra; đồng thời gửi lời động viên, chia buồn sâu sắc đối với các gia đình bị thiệt hại cả về người và tài sản. Bộ trưởng nêu rõ: Cơn bão lịch sử và hoàn lưu của bão đã gây thiệt hại nặng nề trên diện rất rộng, trong đó có Lào Cai nói chung và Bảo Yên nói riêng. Hiện tại, có nhiều người mất tích chưa tìm thấy, sẽ có nhiều người bị thương nặng phải tiếp tục chuyển tuyến điều trị. Cùng với công tác tìm kiếm, cứu nạn, nhiều gia đình đang phải gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống.

Từ nguồn xã hội hóa, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trao ủng hộ huyện Bảo Yên 300 triệu đồng, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.
Từ nguồn xã hội hóa, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trao ủng hộ huyện Bảo Yên 300 triệu đồng, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ trưởng mong muốn địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của tỉnh tiếp tục tập trung tìm kiếm người còn mất tích, hỗ trợ các gia đình có người bị chết để lo hậu sự chu đáo, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, ngành Công tác Dân tộc địa phương cần phối kết hợp với các cơ quan liên quan để thống kê, rà soát, phân loại các đối tượng bị thiệt hại, mức độ thiệt hại để đề xuất chính sách hỗ trợ, không để người dân bị thiệt thòi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và Đoàn công tác của UBDT thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm người mất tích ở xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và Đoàn công tác của UBDT thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm người mất tích ở xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên

“Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề đối với cả khu vực đô thị và nông thôn, vùng cao. Đối với khu vực nông thôn, vùng cao, phần đông người dân bị thiệt hại là đồng bào DTTS, trong đó có nhiều hộ nghèo. Không chỉ mất nhà, mất đất sản xuất, mất tài sản, mà còn mất người nên cuộc sống của họ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Dự báo từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều cơn bão khác, do vậy địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh mưa lũ, sạt lở đất, rút kinh nghiệm từ vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Do nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, Đoàn công tác của UBDT phải đi bộ mới vào được với bà con vùng lũ
Do nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, Đoàn công tác của UBDT phải đi bộ mới vào được với bà con vùng lũ

Từ nguồn xã hội hóa, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cũng đã trao hỗ trợ huyện Bảo Yên 300 triệu đồng; tỉnh Lào Cai 1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngành Công tác Dân tộc địa phương cần phối hợp với các đơn vị liên quan để có thông tin chính xác thiệt hại ở vùng DTTS do thiên tai 5
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao hỗ trợ cho gia đình ông Lù Seo Dần, dân tộc Mông ở thôn Bản Múi 3, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên

Dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và Đoàn công tác đã tới thăm, động viên hộ gia đình ông Lù Seo Dần, dân tộc Mông ở thôn Bản Múi 3, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên có 3 người chết và mất tích do đất đá sạt lở vùi lấp toàn bộ ngôi nhà.


Tin cùng chuyên mục
Phân bổ 650 tỷ đồng hỗ trợ đợt 2 đến các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3

Phân bổ 650 tỷ đồng hỗ trợ đợt 2 đến các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3

Tính đến 17h00 ngày 16/9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền là 1.236 tỷ đồng (Một nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng). Từ số tiền tiếp nhận được và căn cứ vào tình hình thiệt hại của các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ hỗ trợ đợt 2 đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tổng số tiền là 650 tỷ đồng. Như vậy, sau cả hai đợt, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng.